Thủ tướng Israel: Hamas sẽ phải trả giá vì không trả lại thi thể con tin
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa đưa ra tuyên bố Israel sẽ buộc Hamas phải trả giá vì không trao trả thi thể con tin Shiri Bibas theo thỏa thuận.
Người dân Israel thắp nến và cầm những tấm áp phích có hình ảnh Oded Lifschitz, Shiri Bibas và hai đứa con của bà, Kfir và Ariel Bibas. Ảnh: Reuters
“Chúng tôi sẽ hành động quyết tâm để đưa Shiri cùng với tất cả các con tin - cả sống lẫn chết - trở về nhà và đảm bảo Hamas phải trả giá đầy đủ cho hành vi vi phạm thỏa thuận này”, ông nói trong một tuyên bố bằng video.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi các chuyên gia Israel cho biết một trong bốn thi thể được Hamas trao trả vào hôm qua (20/2) là một người phụ nữ không rõ danh tính chứ không phải Shiri Bibas, người có hai con trai là Kfir và Ariel đã được trao trả và xác định danh tính.
Netanyahu cáo buộc Hamas hành động “một cách không thể diễn tả được” khi đặt thi thể của một phụ nữ Gaza vào quan tài thay vì Shiri Bibas, người đã bị bắt cóc cùng với hai con trai và chồng bà, Yarden, trong cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7/10/2023.
Cho đến nay, Hamas vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về cáo buộc của Israel, điều này đe dọa làm chệch hướng thỏa thuận ngừng bắn mong manh đã đạt được với sự hậu thuẫn của Mỹ, sự giúp đỡ của các nhà trung gian Qatar và Ai Cập vào tháng trước.
Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu động thái này có trì hoãn hay ngăn chặn việc trao trả các con tin còn sống dự kiến diễn ra vào ngày mai (22/2) hay không, hoặc liệu động thái này có làm gián đoạn việc bắt đầu các cuộc đàm phán về giai đoạn thứ hai của lệnh ngừng bắn, dự kiến diễn ra trong những ngày tới hay không.
TD (theo Reuters)
{name} - {time}
-
2025-02-22 09:47:00
OpenAI vượt 400 triệu người dùng, đối mặt với DeepSeek và thách thức pháp lý
-
2025-02-22 09:34:00
Cuộc xung đột Nga - Ukraine: Khi hiệu lệnh hòa bình đã vang (Kỳ 1)
-
2025-02-21 14:40:00
Mexico phản ứng mạnh với Mỹ xếp băng nhóm ma túy vào danh sách khủng bố
Mỹ cảnh báo áp thuế 150% đối với hàng nhập khẩu từ BRICS
Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Washington không muốn tài trợ thêm cho Ukraine
Mỹ dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine
Tỷ phú Musk muốn kiểm toán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ
Mỹ từ chối đồng bảo trợ cho dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc về Ukraine
Tổng thống Mỹ cho Châu Âu 3 tuần để đồng ý với “Sự đầu hàng” của Ukraine
Quốc hội Mỹ thông qua đề cử tân Giám đốc FBI
Pháp bàn giao căn cứ quân sự Port-Bouët cho Côte D'Ivoire
Nước Đức cần những giải pháp nào để thoát khỏi khủng hoảng?