Thủ tướng Ấn Độ: Các lực lượng quân sự đang được đặt trong tình trạng báo động

Thủ tướng Ấn Độ Naredra Modi khẳng định rằng Chiến dịch Sindoor được các lực lượng vũ trang nước này thực hiện vào sáng 7/5 đã vạch ra một ranh giới mới chống chủ nghĩa khủng bố. Đây là bài phát biểu công khai đầu tiên của ông Modi kể từ khi xung đột Ấn Độ-Pakistan bùng phát hồi tuần trước.

Thủ tướng Ấn Độ: Các lực lượng quân sự đang được đặt trong tình trạng báo động

Thủ tướng Ấn Độ Naredra Modi khẳng định rằng Chiến dịch Sindoor được các lực lượng vũ trang nước này thực hiện vào sáng 7/5 đã vạch ra một ranh giới mới chống chủ nghĩa khủng bố. Đây là bài phát biểu công khai đầu tiên của ông Modi kể từ khi xung đột Ấn Độ-Pakistan bùng phát hồi tuần trước.

Thủ tướng Ấn Độ: Các lực lượng quân sự đang được đặt trong tình trạng báo động

Hình ảnh chụp từ video cho thấy Pakistan phóng tên lửa đáp trả các vụ tấn công của Ấn Độ, ngày 10/5/2025. (Ảnh: AA/TTXVN)

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp vào tối 12/5, Thủ tướng Modi chỉ rõ rằng, “3 quân chủng của Ấn Độ - không quân, hải quân và lục quân, lực lượng an ninh biên giới (BSF) và các lực lượng quân sự đang được đặt trong tình trạng báo động.

Sau cuộc tấn công phẫu thuật (cuộc tấn công quân sự nhằm vào một mục tiêu cụ thể với thiệt hại tối thiểu, phân biệt với những cuộc tấn công có quy mô rộng hơn, bừa bãi hơn) và không kích, Chiến dịch Sindoor là chính sách chống khủng bố của Ấn Độ.

Chiến dịch Sindoor đã vạch ra một ranh giới mới chống chủ nghĩa khủng bố”. Bên cạnh đó, Thủ tướng Modi nhấn mạnh cam kết những cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Ấn Độ sẽ phải bị “đáp trả thích đáng."

Đề cập tới quốc gia láng giềng cũng sở hữu vũ khí hạt nhân, Thủ tướng Modi cảnh báo: “Cách quân đội và Chính phủ Pakistan đang giúp khủng bố phát triển mạnh, một ngày nào đó nó sẽ kết liễu Pakistan. Nếu Pakistan muốn được cứu, họ phải xóa bỏ cơ sở hạ tầng khủng bố ở nước này."

Thủ tướng Modi nhắc lại lập trường lâu nay của Ấn Độ: “Khủng bố và thương mại không thể đi cùng nhau, ngay cả nước và máu cũng không thể bán cùng nhau," vạch ra ranh giới cứng rắn giữa ngoại giao và an ninh. Ông nêu rõ rằng Ấn Độ sẽ không phân biệt giữa những kẻ khủng bố và những người bảo trợ chúng.

Về căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan, Thủ tướng Modi đã nhắc lại lập trường cứng rắn của New Dehli, nêu rõ rằng Ấn Độ sẽ không tham gia đàm phán với Pakistan trừ khi họ tập trung vào chủ nghĩa khủng bố và vào khu vực Kashmir do Pakistan chiếm đóng (PoK). Ông nhấn mạnh: “Lập trường của Ấn Độ rất rõ ràng: chủ nghĩa khủng bố, thương mại và đàm phán không thể đi đôi với nhau."

Theo Thủ tướng Modi, “giờ không phải là thời đại chiến tranh, nhưng cũng không phải là thời đại khủng bố."

Chiến dịch Sindoo hiện “chỉ đang tạm ngưng” và hành động trong tương lai của Ấn Độ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào hành vi của Pakistan trong tương lai./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

EU thúc đẩy điều chỉnh quy tắc cốt lõi của WTO nhằm tái cân bằng thương mại với Trung Quốc

EU thúc đẩy điều chỉnh quy tắc cốt lõi của WTO nhằm tái cân bằng thương mại với Trung Quốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Liên minh châu Âu (EU) ngày 21/2 đã kêu gọi xem xét lại nguyên tắc “tối huệ quốc” của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trong bối cảnh thâm hụt thương mại của EU với Trung Quốc tiếp tục gia tăng và môi trường thương mại toàn cầu có nhiều biến động.
Triều Tiên tuyên bố hoàn thành mục tiêu 5 năm, đặt nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Triều Tiên tuyên bố hoàn thành mục tiêu 5 năm, đặt nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tại Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên - sự kiện chính trị quan trọng nhất của Bình Nhưỡng kể từ năm 2021 - Triều Tiên tuyên bố đã đạt được những “thành công nổi bật” trong việc triển khai các mục tiêu phát triển giai đoạn 2021-2025,...
Đột phá vaccine xịt mũi, mở hy vọng ngừa nhiều bệnh hô hấp

Đột phá vaccine xịt mũi, mở hy vọng ngừa nhiều bệnh hô hấp

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Các nhà khoa học Mỹ đã phát triển một loại vaccine dạng xịt mũi có khả năng bảo vệ đồng thời trước nhiều tác nhân gây bệnh đường hô hấp, bao gồm virus, vi khuẩn và chất gây dị ứng. Kết quả nghiên cứu mở ra triển vọng thay đổi cách thức phòng ngừa...
Li-băng hứng thương vong cao sau trận không kích của Isarel, căng thẳng Trung Đông đứng trước nguy cơ vượt ngưỡng

Li-băng hứng thương vong cao sau trận không kích của Isarel, căng thẳng Trung Đông đứng trước nguy cơ vượt ngưỡng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Y tế Li-băng ngày 20/2 cho biết, ít nhất 12 người thiệt mạng và 24 người bị thương, trong đó có ba trẻ em sau các cuộc không kích của Israel vào thung lũng Bekaa, miền đông Li-băng. Các cuộc không kích xảy ra ngay trong tuần đầu tiên của tháng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh