(Baothanhhoa.vn) - Ngay trong đêm 18-6, đồng chí Trịnh Hữu Hùng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khoanh vùng, truy vết, khống chế dịch bệnh tại huyện Thường Xuân.

Khẩn trương vào cuộc truy vết, khoanh vùng các trường hợp liên quan đến ca bệnh dương tính với COVID-19 tại xã Vạn Xuân, Thường Xuân

Ngay trong đêm 18-6, đồng chí Trịnh Hữu Hùng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khoanh vùng, truy vết, khống chế dịch bệnh tại huyện Thường Xuân.

Khẩn trương vào cuộc truy vết, khoanh vùng các trường hợp liên quan đến ca bệnh dương tính với COVID-19 tại xã Vạn Xuân, Thường Xuân

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Thường Xuân, sau khi ghi nhận ca bệnh COVID-19, huyện Thường Xuân đã khẩn trương vào cuộc, điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh.

Khẩn trương vào cuộc truy vết, khoanh vùng các trường hợp liên quan đến ca bệnh dương tính với COVID-19 tại xã Vạn Xuân, Thường Xuân

Tính đến 3h sáng ngày 19-6, lực lượng chức năng huyện Thường Xuân đã lập các chốt kiểm soát tạm thời để kiểm soát người ra vào xã Vạn Xuân; phun khử khuẩn 1 cụm dân cư nơi bệnh nhân sinh sống; truy vết được 9 trường hợp F1 và 138 trường hợp F2; thực hiện phong toả tạm thời toàn bộ xã Vạn Xuân đến 18h ngày 19-6 để tiếp tục truy vết điều tra dịch tễ liên quan đến ca bệnh.

Khẩn trương vào cuộc truy vết, khoanh vùng các trường hợp liên quan đến ca bệnh dương tính với COVID-19 tại xã Vạn Xuân, Thường Xuân

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị huyện Thường Xuân chuyển bệnh nhân xuống Bệnh viện Phổi Thanh Hoá để cách ly, điều trị; thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung 9 trường hợp F1; cách ly tại nhà 138 trường hợp F2; tiếp tục thực hiện truy vết các trường hợp F1, F2, F3.

Khẩn trương vào cuộc truy vết, khoanh vùng các trường hợp liên quan đến ca bệnh dương tính với COVID-19 tại xã Vạn Xuân, Thường Xuân

CDC Thanh Hoá liên hệ với Cảng Hàng không Thọ Xuân đấu mối lấy danh sách toàn bộ số hành khách trên chuyến bay VN 1274 từ sân bay Tân Sơn Nhất về Sân bay Thọ Xuân ngày 15-6; thông báo toàn tỉnh và đề nghị người đi trên chuyến bay biết, liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ vì trên chuyến bay có bệnh nhân COVID-19.

Khẩn trương vào cuộc truy vết, khoanh vùng các trường hợp liên quan đến ca bệnh dương tính với COVID-19 tại xã Vạn Xuân, Thường Xuân

Trước đó, bệnh nhân là nữ, sinh năm 1992, đi xuất khẩu lao động tại Malaysia, nhập cảnh về Việt Nam ngày 6-5, được đưa đi cách ly tập trung tại tỉnh Tiền Giang, trong thời gian cách ly thì trong khu cách ly có bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 nên thời gian cách ly tập trung của trường hợp này kéo dài tới 40 ngày.

Đến ngày 14-6 đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung, được lực lượng chức năng của Khu cách ly tập trung tại tỉnh Tiền Giang liên hệ xe khách lên thành phố Hồ Chí Minh, trên chuyến xe khách này có 2 người ở Hoà Bình và Thái Nguyên được xác định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 16-6. Từ trưa ngày 14-6 đến sáng 15-6, nghỉ tại Khách sạn Hoàng Kim Long, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, cùng phòng có 2 người ở Đắc Lắc và Gia Lai (2 người này được xác định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 18-6).

Ngày 15-6, bệnh nhân bắt taxi ra sân bay Tân Sơn Nhất đi chuyến bay VN 1274, số ghế 44D hãng hàng không Việt Nam Airlines hạ cánh tại Sân bay Thọ Xuân lúc 13 giờ cùng ngày; sau đó gọi xe có địa chỉ cùng thôn xuống đón về địa phương, qua trạm Y tế xã Vạn Xuân khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà.

Đến ngày 16-6, bệnh nhân có biểu hiện sốt, tuy nhiên đến tối 17-6 sốt cao kèm theo ho, mệt mỏi, 6h30 ngày 18-6 mới liên hệ với trạm y tế xã Vạn Xuân và được đưa đi cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân, được lấy mẫu xét nghiệm, đến tối 18-6 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]