Một trong những hoạt động nổi bật của chuỗi chương trình Hè “Sỹ tử nhí - Chắp cánh ước mơ” là gameshow “Muốn ăn thì lăn vào bếp cùng Xuân Bắc” (cuộc thi làm các món ăn truyền thống và tìm hiểu xu hướng ẩm thực hiện đại cùng nghệ sỹ hài Xuân Bắc).

Tin liên quan

Đọc nhiều

‘Muốn ăn thì lăn vào bếp cùng Xuân Bắc’ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám

Một trong những hoạt động nổi bật của chuỗi chương trình Hè “Sỹ tử nhí - Chắp cánh ước mơ” là gameshow “Muốn ăn thì lăn vào bếp cùng Xuân Bắc” (cuộc thi làm các món ăn truyền thống và tìm hiểu xu hướng ẩm thực hiện đại cùng nghệ sỹ hài Xuân Bắc).

Cụ thể, chuỗi sự kiện Hè “Sỹ tử nhí - Chắp cánh ước mơ” sẽ kéo dài từ ngày 1/6-25/8 tại khu vực Hồ Văn - Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Điểm đặc biệt của các hoạt động trong chuỗi sự kiện là việc trải nghiệm và sự tương tác trực tiếp của du khách với các nghệ nhân, nghệ sỹ. Theo đó, du khách nhí sẽ được những nghệ nhân giới thiệu về những điểm đặc biệt của nghề thủ công truyền thống, hướng dẫn và đồng hành để thực hiện quy trình làm ra sản phẩm. Bên cạnh gameshow “Muốn ăn thì lăn vào bếp cùng Xuân Bắc,” chuỗi hoạt động “Sỹ tử nhí - Chắp cánh ước mơ” còn bao gồm nhiều hoạt động khác như: “Trại sáng tác tranh,” “Sỹ tử nhập môn” (du khách đồng hành cùng nghệ nhân trải nghiệm các khâu làm giấy dó), “Chắp cánh ước mơ” (giới thiệu các loại diều và hướng dẫn cách làm diều), “Vuốt nặn gốm” (tái hiện quy trình làm các sản phẩm gốm Bát Tràng)… Những câu chuyện về việc kết nối các thế hệ trong một gia đình, hành trình vượt khó của những người khuyết tật sẽ được chính người trong cuộc chia sẻ trong chương trình “Sống đẹp.” Không chỉ có vậy, nhiều hoạt động giải trí, giới thiệu ẩm thực các vùng miền trong cả nước, chợ phiên (theo các chủ đề khác nhau của từng tuần) sẽ được tổ chức trong khuôn khổ chương trình “Sỹ tử nhí - Chắp cánh ước mơ.” “Đây là lần đầu tiên Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa Hè cho thanh thiếu niên Hà Nội và các vùng phụ cận; nhằm tạo ra sân chơi Hè và góp phần giúp du khách rèn luyện kỹ năng sống,” ông Lê Xuân Kiêu Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho biết./.

Theo TTXVN



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]