Rực rỡ sắc màu văn hóa tại Lễ hội Mường Khô năm 2026

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25/2 (tức ngày mùng 9 tháng Giêng), xã Điền Lư khai mạc Lễ hội Mường Khô - Xuân Bính Ngọ năm 2026. Dự lễ khai mạc có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND xã Điền Lư, dòng họ Hà Công cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Rực rỡ sắc màu văn hóa tại Lễ hội Mường Khô năm 2026

Sáng 25/2 (tức ngày mùng 9 tháng Giêng), xã Điền Lư khai mạc Lễ hội Mường Khô - Xuân Bính Ngọ năm 2026. Dự lễ khai mạc có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND xã Điền Lư, dòng họ Hà Công cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Rực rỡ sắc màu văn hóa tại Lễ hội Mường Khô năm 2026

Nghi thức rước kiệu trang nghiêm tại lễ hội.

Theo sử sách ghi lại, vào cuối thế kỷ XVIII, tại vùng đất Mường Khô phía Tây Thanh Hóa (nay là xã Điền Lư) xuất hiện một vị lang Mường ưu tú là Hà Công Thái. Ông có công lao rất lớn với Vương triều Nguyễn, giúp Vua Gia Long gìn giữ vùng biên cương phía Tây và tham gia cuộc trường chinh ra Bắc Hà thống nhất đất nước. Trong suốt 28 năm theo hầu hai Vua, từ thuở cơ nghiệp nhà Nguyễn buổi sơ khai đến khi đất nước bình yên, Quận công Hà Công Thái đã để lại nhiều chiến công hiển hách, được sử sách lưu danh.

Rực rỡ sắc màu văn hóa tại Lễ hội Mường Khô năm 2026

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tri ân công lao các bậc tiền nhân.

Để ghi nhớ công lao và sự cống hiến của ông, Nhân dân đã lập đền thờ (còn gọi là chùa Mèo) tại xã Điền Lư. Ban đầu, việc thờ cúng do gia tộc Hà Công cai quản, sau này trở thành chốn tâm linh chung của cả vùng Mường Khô. Năm 2023, Lễ hội Mường Khô được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Lễ hội Mường Khô năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/2 (tức mùng 9 và mùng 10 tháng Giêng) với các nghi thức gồm: rước kiệu; dâng hương tri ân công lao của Quận công Hà Công Thái, Anh hùng Hà Văn Mao và các bậc tiền nhân; tế lễ cầu cho “dân khang, vật thịnh”, mùa màng tươi tốt, vạn vật sinh sôi nảy nở.

Rực rỡ sắc màu văn hóa tại Lễ hội Mường Khô năm 2026

Màn diễn xướng cồng chiêng tại lễ hội.

Sau phần lễ trang trọng là phần hội sôi nổi với điểm nhấn là màn trình diễn cồng chiêng của hàng trăm cô gái trong trang phục truyền thống, tạo nên bản hòa âm sắc màu rực rỡ nơi núi rừng miền Tây. Bên cạnh đó là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian đặc sắc và các gian hàng giới thiệu nông sản địa phương.

Lễ hội Mường Khô không chỉ là dịp để giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Điền Lư nhiệm kỳ 2025-2030 về bảo tồn di sản, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Điền Lư đến bạn bè trong và ngoài tỉnh.

Minh Quyên

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Độc đáo Lễ hội cơm mới người Mường

Độc đáo Lễ hội cơm mới người Mường

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Trong làn sương xuân còn vương trên nương lúa, người Mường xã Xuân Du nô nức tổ chức Lễ hội Cơm mới. Không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân thần linh, tổ tiên và cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng no đủ, lễ hội còn là dịp...
“Ruộng bề bề” và “nghề trong tay”

“Ruộng bề bề” và “nghề trong tay”

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Vua Tiếng Việt yêu cầu “Điền vào chỗ trống “Ruộng bề bề không bằng... trong tay”. Người chơi không điền được, nên “bỏ qua”, và đáp án của chương trình là “Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay”.
Xuân khai lộc - chữ mở đường

Xuân khai lộc - chữ mở đường

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Trong nhịp xuân rộn ràng, người Việt lại tìm về một phong tục đẹp được gìn giữ qua bao thế hệ - xin chữ đầu xuân. Tại các di tích, đình chùa, những “ông đồ” lặng lẽ bên mực tàu, giấy đỏ cùng từng nét bút uyển chuyển.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh