Quốc vương Đan Mạch thăm Greenland, khẳng định đoàn kết với vùng lãnh thổ ở Bắc Cực

(Baothanhhoa.vn) - Quốc vương Đan Mạch Frederik X đã tới thủ phủ Nuuk ngày 18/2, bắt đầu chuyến thăm Greenland lần thứ hai chỉ trong vòng một năm, trong động thái được xem là nhằm tái khẳng định sự đoàn kết giữa Đan Mạch và vùng lãnh thổ tự trị này trước những tuyên bố gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc muốn sở hữu hòn đảo Bắc Cực.

Quốc vương Đan Mạch thăm Greenland, khẳng định đoàn kết với vùng lãnh thổ ở Bắc Cực

Quốc vương Đan Mạch Frederik X đã tới thủ phủ Nuuk ngày 18/2, bắt đầu chuyến thăm Greenland lần thứ hai chỉ trong vòng một năm, trong động thái được xem là nhằm tái khẳng định sự đoàn kết giữa Đan Mạch và vùng lãnh thổ tự trị này trước những tuyên bố gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc muốn sở hữu hòn đảo Bắc Cực.

Quốc vương Đan Mạch thăm Greenland, khẳng định đoàn kết với vùng lãnh thổ ở Bắc Cực

Quốc vương Frederik X tới chào Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen và Chủ tịch Quốc hội Greenland (Inatsisartut) Kim Kielsen. Ảnh: Reuters

Ngay khi đặt chân xuống Nuuk, Quốc vương Frederik X tới chào Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen và Chủ tịch Quốc hội Greenland (Inatsisartut) Kim Kielsen. Ông xuất hiện với áo khoác đen có gắn quốc kỳ Đan Mạch và Greenland trên ngực trái – chi tiết mang tính biểu tượng cho sự gắn kết giữa hai bên.

Trong khuôn khổ chuyến công du, nhà vua sẽ thăm một trường học, trụ sở Bộ Chỉ huy Bắc Cực hỗn hợp của Đan Mạch tại Nuuk, cũng như Royal Greenland – công ty lớn nhất và là nhà sản xuất hải sản chủ lực của đảo.

Hoàng gia Đan Mạch duy trì truyền thống thăm Greenland hằng năm. Bản thân Quốc vương Frederik X từng có thời gian dài sinh sống và làm việc tại đây, bao gồm chuyến thám hiểm kéo dài bốn tháng trên dải băng Greenland.

Quốc vương Đan Mạch thăm Greenland, khẳng định đoàn kết với vùng lãnh thổ ở Bắc Cực

Quốc vương Frederik X xuất hiện với áo khoác đen có gắn quốc kỳ Đan Mạch và Greenland trên ngực trái – chi tiết mang tính biểu tượng cho sự gắn kết giữa hai bên. Ảnh: The Straits Times

Theo kế hoạch, ngày 19/2, nhà vua sẽ thăm thị trấn Maniitsoq ở bờ tây, cách Nuuk khoảng 140 km về phía bắc. Ngày 20/2, ông sẽ tới Kangerlussuaq để thăm chương trình huấn luyện cơ bản vùng Bắc Cực.

Chuyến thăm diễn ra sau khi Greenland, Đan Mạch và Mỹ cuối tháng trước khởi động các cuộc tiếp xúc ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng, vốn kéo dài nhiều tháng trong nội bộ liên minh NATO sau các phát biểu lặp lại của ông Trump về ý định mua lại Greenland.

Trước đó, Thủ tướng Đan Mạch cho biết bà và người đồng cấp Greenland đã có cuộc gặp “mang tính xây dựng” với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, song cảnh báo rằng mong muốn của ông Trump đối với Greenland không thay đổi.

Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, có vị trí chiến lược quan trọng tại Bắc Cực và giàu tài nguyên khoáng sản. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng tại khu vực này, đặc biệt giữa các cường quốc, hòn đảo ngày càng thu hút sự quan tâm quốc tế.

Giới quan sát cho rằng chuyến thăm của Quốc vương Frederik X không chỉ mang tính nghi thức hoàng gia mà còn là thông điệp chính trị rõ ràng về sự đoàn kết và chủ quyền. Trong khi đó, các nước Bắc Âu cũng đang thúc đẩy tăng cường hợp tác với Greenland nhằm củng cố ổn định khu vực.

Về phía Washington, những phát biểu liên quan tới Greenland tiếp tục gây tranh luận trong nội bộ chính giới Mỹ, phản ánh mức độ nhạy cảm của vấn đề trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang đối mặt nhiều thách thức mới.

Vân Bình

Nguồn: Reuters

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí cho Syria

Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí cho Syria

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump chính thức loại Syria khỏi danh sách các quốc gia bị cấm mua hoặc nhập khẩu vũ khí của Mỹ, đánh dấu bước tiến mới trong tiến trình nới lỏng trừng phạt kéo dài nhiều tháng qua đối với chính phủ mới tại Damascus.
NATO mở rộng nhiệm vụ phòng không ở sườn phía Đông

NATO mở rộng nhiệm vụ phòng không ở sườn phía Đông

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang mở rộng hoạt động phòng không tại sườn phía Đông, chuyển từ nhiệm vụ tuần tra trên không truyền thống sang một cơ chế phòng không có phạm vi và trách nhiệm rộng hơn. Các máy bay chiến đấu Eurofighter,...
Nga phản đối thêm ghế thường trực HĐBA LHQ

Nga phản đối thêm ghế thường trực HĐBA LHQ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mới đây cho rằng việc mở rộng số ghế thường trực hoặc không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ), trong đó có Nhật Bản, có thể làm gia tăng ảnh hưởng mất cân bằng của phương Tây tại cơ...
Iraq tuyên bố ngày 1/10 là “Ngày Chủ quyền”

Iraq tuyên bố ngày 1/10 là “Ngày Chủ quyền”

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong một dấu mốc lịch sử, liên minh do Mỹ dẫn đầu được triển khai tại Iraq hơn một thập kỷ trước để chống các phần tử cực đoan, ngày 30/9, đã chính thức kết thúc sứ mệnh mang tên Operation Inherent Resolve (tạm dịch: Chiến dịch quân sự “Nhổ tận...
Houthi mở rộng hoạt động, hình thành “trục Biển Đỏ” gây sức ép lên hàng hải quốc tế

Houthi mở rộng hoạt động, hình thành “trục Biển Đỏ” gây sức ép lên hàng hải quốc tế

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Yemen Afrah al-Zouba mới đây đã lên tiếng cáo buộc lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đang mở rộng hợp tác với các nhóm đồng minh tại khu vực Sừng châu Phi, hình thành mạng lưới mà phía Yemen gọi là “trục Biển Đỏ”, trải dài từ bờ biển...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh