Quân khu 4 tăng cường hợp tác với các đơn vị Quân đội Lào
Ngày 18/6, tại Sư đoàn 1, Quân đội Nhân dân Lào và Quân khu 4 (Quân đội Nhân dân Việt Nam); Sư đoàn 4, Sư đoàn 1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) các tỉnh Viêng Chăn, Xay Sổm Bun, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Khăm Muồn, Sa Vản Na Khệt, Sa La Van (Quân đội Nhân dân Lào) tổ chức hội nghị liên tịch năm 2025. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4 và Thiếu tướng Vông Chăn - Phăn Chăn Thạ Man, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 1, Trưởng đoàn công tác Quân đội Nhân dân Lào đồng chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.
Tại hội nghị, hai bên đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Quân khu 4 với các đơn vị, địa phương của Lào trong thời gian qua, thể hiện đúng quan điểm, đường lối đối ngoại mà hai Đảng, hai Nhà nước và hai Bộ Quốc phòng đề ra.
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại Hội nghị.
Trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, Quân khu 4 và các đơn vị, địa phương của hai nước có quan hệ hợp tác tốt đẹp, luôn phối hợp nắm chắc tình hình dọc tuyến biên giới, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời làm tốt công tác chuyên gia (tại các cụm bản, đầu tư sản xuất kinh doanh), triển khai thực hiện tốt một số hạng mục công trình, mô hình, dự án và hợp tác trao đổi đoàn tại khu vực biên giới.
Lực lượng chức năng hai nước thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở các cấp từ thôn, bản đến cụm bản, huyện, tỉnh vững mạnh, góp phần giúp Nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
Đồng thời, các bên đã phối hợp thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ khác.
Thiếu tướng Vông Chăn - Phăn Chăn Thạ Man, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 1, Trưởng đoàn công tác Quân đội Nhân dân Lào phát biểu tại hội nghị.
Năm 2025, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Sư đoàn 1, Sư đoàn 4, Bộ CHQS tỉnh Viêng Chăn, Xay Sổm Bun, Bộ CHQS các tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Khăm Muồn, Sa Vẳn Na Khệt, Sa La Van có chung đường biên giới với Quân khu đã thống nhất và ký kết hợp tác một số nội dung. Trong đó, thường xuyên chủ động phối hợp nắm và quản lý chặt chẽ tình hình địa bàn, nhất là âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền làm cho Nhân dân và LLVT hai nước hiểu sâu sắc về lịch sử, truyền thống và tình cảm, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Hai bên ký kết biên bản hợp tác năm 2025.
Tại Hội nghị, hai bên đã ký kết biên bản hợp tác năm 2025.
Ngọc Thắng (CTV)
{name} - {time}
-
2025-06-18 18:00:00
[Bản tin 18h] Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2024
-
2025-06-18 16:52:00
Đại biểu Mai Văn Hải (Đoàn ĐBQH Thanh Hóa): Cần làm rõ quy hoạch mạng lưới đường sắt
-
2025-06-18 13:57:00
Triển lãm trưng bày hàng chục hiện vật gắn bó với các thế hệ người làm báo xứ Thanh
Lực lượng quan trọng trên trận tuyến chống “giặc nội xâm”
Triển khai văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công
Báo chí Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vị thế, là “người bạn tin cậy”, là “lá chắn thông tin”, là “nam châm trí tuệ” dẫn dắt công chúng trong thời đại số
Xứng danh lực lượng TNXP do Đảng, Bác Hồ sáng lập
Phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước trẻ em
Báo chí trong xu thế thời đại
“Báo chí trước hết phải phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân” - Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho báo chí hôm nay
Báo chí - cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân
100 năm hình thành và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam