Quan chức Pakistan đe dọa Ấn Độ bằng vũ khí hạt nhân

(Baothanhhoa.vn) - Một phát biểu của quan chức Pakistan nhấn mạnh sự căng thẳng gia tăng sau khi những kẻ khủng bố bắn chết 26 người ở Kashmir, Ấn Độ.

Quan chức Pakistan đe dọa Ấn Độ bằng vũ khí hạt nhân

Một phát biểu của quan chức Pakistan nhấn mạnh sự căng thẳng gia tăng sau khi những kẻ khủng bố bắn chết 26 người ở Kashmir, Ấn Độ.

Quan chức Pakistan đe dọa Ấn Độ bằng vũ khí hạt nhân

Ảnh: Global Look Press.

Bộ trưởng Đường sắt Pakistan Hanif Abbasi đã đe dọa Ấn Độ bằng một cuộc tấn công hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa các nước láng giềng. Sự việc diễn ra sau một cuộc tấn công khủng bố ở khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý khiến 26 du khách thiệt mạng.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Abbasi nhắc nhở Ấn Độ rằng Pakistan sở hữu nhiều tên lửa và 130 đầu đạn hạt nhân, “không phải để trưng bày”.

“Không ai biết chúng tôi đã đặt vũ khí hạt nhân của mình ở đâu trên khắp đất nước. Tôi nhắc lại lần nữa, những tên lửa đạn đạo này, tất cả đều nhắm vào các bạn,” vị quan chức này tuyên bố.

Bình luận về quyết định của New Delhi về việc đơn phương đình chỉ Hiệp ước chia sẻ nguồn nước quan trọng của sông Ấn, Abbasi cáo buộc “nếu họ ngừng cung cấp nước cho chúng tôi, thì họ nên sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh”, lặp lại những tuyên bố trước đó của các quan chức Pakistan.

Đến lượt mình, Ấn Độ khẳng định lệnh đình chỉ sẽ vẫn có hiệu lực “cho đến khi Pakistan từ bỏ một cách đáng tin cậy việc hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố xuyên biên giới”.

New Delhi chưa bao giờ đình chỉ hiệp ước này, vốn điều chỉnh các hệ thống sông ngòi ảnh hưởng đến hàng triệu sinh mạng ở cả hai quốc gia.

Mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai cường quốc hạt nhân càng trở nên tồi tệ hơn khi một số tay súng giết chết 25 du khách Ấn Độ và một công dân Nepal tại Thung lũng Baisaran, một điểm đến nổi tiếng ở khu vực Kashmir.

Ấn Độ đã nhanh chóng cáo buộc nước láng giềng của mình hỗ trợ các hoạt động xâm nhập của phiến quân vào Kashmir, một cáo buộc mà Pakistan kiên quyết phủ nhận.

Resistance Front, một nhóm chiến binh bị cáo buộc có liên hệ với Lashkar-e-Taiba có trụ sở tại Pakistan, được cho là đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố. Cảnh sát Ấn Độ cho biết hai nghi phạm là công dân Pakistan.

TD

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Thăm dò trước bầu cử tại Thái Lan: Ứng viên lãnh đạo đảng Nhân dân Natthaphong tiếp tục dẫn đầu

Thăm dò trước bầu cử tại Thái Lan: Ứng viên lãnh đạo đảng Nhân dân Natthaphong tiếp tục dẫn đầu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Lãnh đạo đảng Nhân dân của Thái Lan, Natthaphong Ruengpanyawut, tiếp tục dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận vào ngày 30/1. Kết quả này cho thấy thách thức lớn mà Thủ tướng Anutin Charnvirakul phải đối mặt trong nỗ lực giữ vững quyền lực trước cuộc...
Ba Lan đề xuất thành lập “Quân đoàn châu Âu”

Ba Lan đề xuất thành lập “Quân đoàn châu Âu”

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đã đề xuất Liên minh châu Âu (EU) thành lập một lực lượng mang tên “Quân đoàn châu Âu”, được tài trợ từ ngân sách chung của EU, nhằm ứng phó với các mối đe dọa an ninh trong khu vực.
Căng thẳng Mỹ- Iran: Sức ép quân sự và nỗ lực ngoại giao

Căng thẳng Mỹ- Iran: Sức ép quân sự và nỗ lực ngoại giao

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng khi các động thái quân sự cứng rắn diễn ra song song với các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn nguy cơ xung đột. Washington khẳng định sẵn sàng cho mọi phương án, trong khi Tehran cảnh báo sẽ đáp trả tức thì...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh