Phát triển kinh tế gia đình hiệu quả từ mô hình tổ hợp tác

(Baothanhhoa.vn) - Năm 2024, thực hiện mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị về vệ sinh an toàn thực phẩm, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ thành lập “Tổ hợp tác (THT) chăn nuôi tổng hợp do phụ nữ tham gia quản lý” xã Cẩm Thành (Cẩm Thủy), nay là xã Cẩm Thạch và trao gà giống, thức ăn chăn nuôi cho các thành viên. Đến nay, thay vì chăn nuôi nhỏ lẻ, mỗi hộ thành viên đã tái đàn mở rộng quy mô chăn nuôi, từng bước phát triển kinh tế gia đình hiệu quả.

Phát triển kinh tế gia đình hiệu quả từ mô hình tổ hợp tác

Năm 2024, thực hiện mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị về vệ sinh an toàn thực phẩm, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ thành lập “Tổ hợp tác (THT) chăn nuôi tổng hợp do phụ nữ tham gia quản lý” xã Cẩm Thành (Cẩm Thủy), nay là xã Cẩm Thạch và trao gà giống, thức ăn chăn nuôi cho các thành viên. Đến nay, thay vì chăn nuôi nhỏ lẻ, mỗi hộ thành viên đã tái đàn mở rộng quy mô chăn nuôi, từng bước phát triển kinh tế gia đình hiệu quả.

Phát triển kinh tế gia đình hiệu quả từ mô hình tổ hợp tác

Các thành viên THT phấn khởi nhận con giống về nuôi.

“THT chăn nuôi tổng hợp do phụ nữ tham gia quản lý” xã Cẩm Thạch có 20 thành viên đều là những hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo và có đất vườn sản xuất. Tham gia THT, các hộ được hỗ trợ hoàn toàn con giống và thức ăn, được tập huấn kỹ thuật chăm sóc, làm chuồng chăn nuôi và thực hiện đúng quy chế hoạt động của THT... Đợt 1, Hội LHPN tỉnh trao 3.000 con gà giống và 2.000kg thức ăn hỗn hợp cho các thành viên THT để phát triển nhân đàn và bán thịt tăng thu nhập cho gia đình. Đến thời gian xuất chuồng, mỗi hộ bán gà thịt nhưng phải để lại từ 10 đến 20 con gà mái tiếp tục nhân đàn, tái sản xuất. Với sự giám sát chặt chẽ trong việc bảo toàn con giống và tinh thần đoàn kết giữa các thành viên đã giúp các thành viên THT từng bước phát triển chăn nuôi hiệu quả.

Chị Trương Thị Huyền, thành viên THT chia sẻ: "Lứa đầu tiên tôi bán được 10 triệu đồng gà thịt và để lại 30 con gà mái làm giống. Trong quá trình chăn nuôi, tái đàn, tôi và một số chị em trong THT còn gom gà con (từ 10 con trở lên/thành viên) giao cho THT để hỗ trợ hội viên khó khăn trong xã. Với cách làm này, chúng tôi giúp được một số chị em khó khăn lấy ngắn nuôi dài để có thêm nguồn thu cho gia đình".

“Nhận 150 con giống và 100kg thức ăn đợt 1, gia đình tôi chăm sóc tốt nên giữ được tổng đàn. Sau 5 tháng, gia đình bán được hơn 1 tạ gà thịt, được hơn 15 triệu đồng. Gia đình tôi giữ lại 20 con gà mái để nhân giống. Tham gia THT, gia đình tôi đã có thêm điều kiện phát triển sản xuất, có được nguồn vốn ban đầu để duy trì chăn nuôi”. Chị Phạm Thị Đồng, cũng là thành viên THT chia sẻ.

Chị Đỗ Thị Hiền, tổ trưởng THT cho biết thêm: “Lợi thế của THT là gia đình các thành viên có vườn rộng, các hộ có kinh nghiệm chăn nuôi, nguồn thức ăn dồi dào, thuận lợi cho phát triển chăn thả. Chị em trong tổ đoàn kết tương trợ nhau và thường xuyên trao đổi kinh nghiệm nuôi con giống nên hiệu quả chăn nuôi rất tốt. Các thành viên góp quỹ 500 nghìn đồng/người để sinh hoạt, hỗ trợ nhau và còn gom con giống tặng chị em khó khăn trong xã".

Theo tính toán của THT, sau 5 tháng được trao con giống, các hộ đã chăm sóc tốt và bán đúng thời điểm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ nên được giá. Bình quân mỗi hộ đợt 1 được trao 150 con giống và 100kg thức ăn, chỉ sau 4 đến 5 tháng đã có hộ bán gà thịt với giá 100 nghìn đồng/kg trở lên. Hộ thu lãi ít nhất 10 triệu đồng, hộ nhiều nhất 15 triệu đồng. Ngoài ra, các hộ còn giữ lại một số con giống để tái đàn và còn chia sẻ con giống cho hội viên nghèo trong xã cùng chăn nuôi, nhằm hỗ trợ nhau làm kinh tế, hướng đến phát triển hàng hóa.

Nhận thấy mô hình chăn nuôi có hiệu quả và mang ý nghĩa thiết thực, tháng 5/2025, Hội LHPN tỉnh tiếp tục trao đợt 2, gồm 2.000 con gà giống cho các thành viên THT, nâng tổng số gà giống theo chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm lên 5.000 con. Bình quân, cả 2 đợt trao con giống, mỗi hộ được nhận 250 con gà và 100kg thức ăn hỗn hợp.

Hiện nay, các hộ đang chăm sóc con giống tốt và đều nhận thấy việc chăn nuôi theo THT đã giúp chị em giảm chi phí khi mua thức ăn; cùng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh và quan trọng là giải quyết tình trạng chăn nuôi manh mún, tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, đáp ứng yêu cầu thị trường, tăng thu nhập.

Bài và ảnh: Lê Hà

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tiếp nối hành trình vì tương lai xanh

Tiếp nối hành trình vì tương lai xanh

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Ngoài việc tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh doanh, kiên định mục tiêu phục vụ “Tam nông”, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) còn chú trọng các hoạt động để hiện thực hóa thông...
Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Chuyển đổi số (CĐS) đang trở thành xu thế tất yếu trong quản lý Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính - thuế, nơi đòi hỏi tính chính xác, minh bạch và kịp thời cao. Với mục tiêu xây dựng hệ thống thuế hiện đại, lấy người nộp thuế làm trung tâm...
Vững đà tăng trưởng từ hiệu quả quản trị và sản xuất

Vững đà tăng trưởng từ hiệu quả quản trị và sản xuất

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, sức cầu thị trường phục hồi chưa đồng đều, chi phí đầu vào còn tiềm ẩn biến động, trong khi bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều yếu tố khó lường. Tuy nhiên, ngay trong hai tháng đầu năm, cộng đồng doanh nghiệp...
Giúp HTX “bứt tốc” trên không gian số

Giúp HTX “bứt tốc” trên không gian số

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Chuyển đổi số (CĐS) đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều HTX, đặc biệt là các HTX nông nghiệp, vẫn đang loay hoay trước bài toán bán hàng trực tuyến và quản trị truyền thông số. Sự...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh