Peru cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3/11, chính phủ Peru thông báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico sau khi nước này cấp quyền tị nạn cho cựu Thủ tướng Betssy Chávez, người đang bị xét xử với cáo buộc tham gia âm mưu đảo chính năm 2022.

Peru cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico

Ngày 3/11, chính phủ Peru thông báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico sau khi nước này cấp quyền tị nạn cho cựu Thủ tướng Betssy Chávez, người đang bị xét xử với cáo buộc tham gia âm mưu đảo chính năm 2022.

Peru cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico

Tổng thống Peru Pedro Castillo (trái) tuyên thệ nhậm chức cho Betssy Chávez làm Thủ tướng tại Lima, ngày 25/11/2023. Ảnh: AFP.

Ngoại trưởng Peru Hugo de Zela ngày 3/11 phát biểu trong một cuộc họp báo: "Hôm nay, chúng tôi bất ngờ và vô cùng lấy làm tiếc khi biết cựu thủ tướng Betssy Chavez, người bị cáo buộc đồng phạm trong âm mưu đảo chính của cựu tổng thống Pedro Castillo, đang được tị nạn tại khu nhà ở của đại sứ quán Mexico ở Peru. Trước hành động thiếu thiện chí này và xét đến những lần can thiệp lặp đi lặp lại vào công việc nội bộ của Peru từ các tổng thống đương nhiệm và tiền nhiệm của họ, chính phủ Peru quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico ngay hôm nay",

Ông Castillo, cựu giáo viên vùng nông thôn và là nhà hoạt động công đoàn, được mệnh danh là “tổng thống nghèo đầu tiên” của Peru. Ông bị luận tội vào tháng 12/2022 sau nỗ lực giải tán quốc hội. Quan hệ giữa Peru và Mexico xấu đi rõ rệt sau khi tổng thống Castillo mất chức. Peru đã trục xuất đại sứ Mexico sau khi Mexico cấp quy chế tị nạn cho vợ và các con của ông Castillo. Tháng 2/2023, chính quyền Peru dưới thời Tổng thống Dina Boluarte cũng tạm thời triệu hồi Đại sứ tại Mexico, cáo buộc chính quyền Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador can thiệp vào công việc nội bộ Peru.

Các chuyên gia nhận định căng thẳng hiện nay phản ánh sự gia tăng phân cực chính trị tại Mỹ Latinh, nơi các quốc gia có quan điểm khác biệt về mô hình quản trị, vai trò của quân đội và cơ chế chuyển giao quyền lực. Một số tổ chức khu vực, trong đó có Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS), đã kêu gọi hai bên kiềm chế căng thẳng và thúc đẩy đối thoại chính trị.

Thanh Hằng

Nguồn: Al Jazeera

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị Thượng đỉnh EU-AU nhấn mạnh cải cách tài chính toàn cầu và tăng cường hợp tác đa phương

Hội nghị Thượng đỉnh EU-AU nhấn mạnh cải cách tài chính toàn cầu và tăng cường hợp tác đa phương

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 24/11, Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - Liên minh châu Phi (AU) lần thứ 7 đã khai mạc tại thủ đô Luanda của Angola, quy tụ lãnh đạo cấp cao từ cả hai châu lục nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, tăng cường hòa bình, an ninh...
Mỹ đưa các chi nhánh của tổ chức Anh em Hồi giáo vào danh sách các nhóm “khủng bố”

Mỹ đưa các chi nhánh của tổ chức Anh em Hồi giáo vào danh sách các nhóm “khủng bố”

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị chính thức xếp phong trào Anh em Hồi giáo vào danh sách tổ chức khủng bố, một động thái sẽ dẫn tới các lệnh trừng phạt đối với một trong những phong trào Hồi giáo lâu đời và có ảnh hưởng nhất thế giới Ả Rập.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh