Ông Trump yêu cầu Israel tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran
Ngày 19/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Israel không lặp lại các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng khí đốt của Iran, giữa lúc căng thẳng leo thang do các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng khiến giá năng lượng tăng vọt và tác động mạnh đến nền kinh tế toàn cầu.

Khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu Haifa của Israel sau một cuộc tấn công được cho là của Iran, tại Haifa, Israel. Reuters.
Được biết, hiện giá năng lượng tăng mạnh sau khi Iran đáp trả vụ tấn công của Israel vào mỏ khí đốt Nam Pars bằng cách tấn công Khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar, nơi chế biến khoảng 1/5 lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) trên thế giới, gây thiệt hại cần nhiều năm mới khắc phục được. Cảng chính của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ cũng bị tấn công, làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz.
Đứng trước áp lực chính trị khi giá nhiên liệu tăng cao, ông Trump cho biết, ông đã yêu cầu phía Israel tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran và Thủ tướng Israel Netanyahu đã đồng ý tạm dừng các vụ tấn công này. Bên cạnh đó, tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh, Mỹ sẽ không đưa thêm quân đến khu vực.
Trong khi đó, theo thông tin từ quân đội Israel và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Iran tiếp tục phóng tên lửa và các hệ thống phòng không vào các mục tiêu tại Israel. Không quân Israel cũng đã tiến hành hơn 130 cuộc tấn công vào các mục tiêu của Iran trong 24 giờ qua.

6 nước ra tuyên bố chung, Iran và Nga cảnh báo liên quan eo biển Hormuz. Ảnh: AFP.
Các cuộc tấn công làm dấy lên cảnh báo về nguy cơ “cú sốc dầu mỏ” toàn cầu. Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia, Hà Lan và Nhật Bản đã ra tuyên bố chung bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo an toàn cho tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz và ổn định thị trường năng lượng, nhưng hầu như chưa có động thái cụ thể.
Giám đốc điều hành QatarEnergy cho biết, các vụ tấn công của Iran đã làm tê liệt khoảng 1/6 công suất xuất khẩu LNG của Qatar, trị giá 20 tỷ USD mỗi năm, và việc sửa chữa sẽ mất từ 3–5 năm. Truyền thông Israel cũng đưa tin, một cuộc tấn công của Iran nhằm vào các cơ sở dầu mỏ tại cảng Haifa, gây thiệt hại vật chất nhưng không có thương vong.
Phát ngôn viên quân đội Iran Ebrahim Zolfaqari cảnh báo, nếu các cơ sở năng lượng của Iran bị tấn công thêm lần nữa, Iran sẽ tiếp tục nhắm vào các cơ sở năng lượng của Israel và đồng minh cho đến khi chúng bị phá hủy hoàn toàn.
Thu Uyên
Nguồn: Reuters.

![[Infographics] Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031](http://c.baothanhhoa.vn/media/auto/460/news/2611/199d3220203t11358l1-kq-ty-le-hdnd-19.webp)



Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu