Những việc làm dung dị đem lại lợi ích lớn
Tấm gương dành cả cuộc đời vì đất nước, vì dân tộc của Bác đã lay thức hàng triệu trái tim, biến thành hành động cách mạng trong mỗi người. Học và làm theo Bác từ những việc nhỏ, thiết thực trong cuộc sống hàng ngày, thời gian qua trên địa bàn tỉnh ngày càng xuất hiện thêm nhiều cá nhân với việc làm bình dị, mang ý nghĩa xã hội sâu sắc.
Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Hải Bình Mai Thị Thấy vận động bà con xây dựng nhà màng, nhà lưới trồng dưa vàng mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Học và làm theo Bác, bà Mai Thị Thấy, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Hải Bình, xã Nga Hải (Nga Sơn) không ngừng học hỏi, tranh thủ các nguồn lực giúp thôn xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu đầu tiên của xã Nga Hải.
Thôn Hải Bình hôm nay có kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được mở rộng và bê tông kiên cố rất thuận tiện cho việc đi lại, sản xuất của Nhân dân. Đầu năm 2020, thôn được Đảng ủy, UBND xã Nga Hải lựa chọn để XDNTM kiểu mẫu. Bà Mai Thị Thấy không quản ngại nắng mưa, thường xuyên nói cho dân nghe, tuyên truyền để mọi tầng lớp Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của XDNTM kiểu mẫu trên quê hương. Từ chỗ làm tốt công tác tuyên truyền cùng sự gương mẫu “nói phải đi đôi với làm”, bà đã vận động Nhân dân trong thôn, con em xa quê đóng góp hơn 2,4 tỷ đồng, hàng trăm công lao động, hiến gần 1,95ha đất để mở rộng, bê tông hóa các tuyến đường giao thông, kênh mương nội đồng, xây mới nhà văn hóa; thành lập và duy trì tổ thu gom rác thải, vệ sinh môi trường; trồng và chăm sóc đường hoa, cây xanh...
Bên cạnh đó, bà luôn động viên bà con tích cực thi đua lao động, sản xuất, đặc biệt là đầu tư xây dựng nhà màng, nhà lưới trồng dưa, rau màu theo tiêu chuẩn VietGAP. Hiện thu nhập bình quân của người dân trong thôn được nâng lên 69,2 triệu đồng/người/năm; thôn không còn hộ nghèo. Đóng góp vào thành quả đó có một phần công sức không nhỏ của bà Mai Thị Thấy.
Hơn 10 năm là nhân viên phòng kỹ thuật của Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức, anh Nguyễn Mạnh Tường không ngừng nỗ lực phấn đấu trong công việc, đời sống, cũng như trong nghiên cứu. Anh Tường chia sẻ: “Tôi luôn nỗ lực cố gắng vận dụng những kiến thức và kinh nghiệm của bản thân, tích cực nghiên cứu để có những giải pháp, sáng kiến cải tiến trong công tác làm tăng năng suất lao động. Mỗi khi có thêm sáng kiến được áp dụng, tôi lại có thêm động lực để phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao”.
Với tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, kết hợp vận dụng sáng tạo những kiến thức trong việc học tập Bác, anh Tường đã có 8 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo hiệu ứng lan tỏa cho phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Với những thành tích đạt được, anh được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tặng Bằng Lao động sáng tạo, và anh cũng là cá nhân duy nhất của tỉnh Thanh Hóa được Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương và trao tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
Học và làm theo Bác, ông Mai Đại Lượng, tổ trưởng tổ dân phố 4, phường Đông Sơn (TP Thanh Hóa) luôn dành tâm huyết, cống hiến sức lực, trí tuệ cho công việc, lợi ích chung của Nhân dân và địa phương.
Để hoàn thành mục tiêu xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu, bên cạnh việc xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, ông cùng ban liên cán tổ dân phố tổ chức các cuộc họp để Nhân dân được biết, được bàn và quyết định những nội dung, phần việc cần thực hiện. Bản thân ông không quản ngại khó khăn, “đến từng ngõ, gõ từng nhà” vận động bà con góp tiền tu sửa đường giao thông. “Mưa dầm thấm lâu”, các hộ dân đã đồng thuận đóng góp 2,5 triệu đồng/hộ đổ bê tông đường ngõ, xây dựng hệ thống rãnh thoát nước khu dân cư. Ông còn thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng khu dân cư văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, giữ gìn các tuyến đường sáng- xanh - sạch - đẹp. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao cùng sự “chèo lái” của ông Lượng, trong năm 2019 cán bộ và Nhân tổ dân phố 4 đã xây dựng thành công tổ dân phố kiểu mẫu theo đúng lộ trình đặt ra.
Góp sức cùng đảng ủy, chính quyền xây dựng phường kiểu mẫu, trong 2 năm (2021, 2022) ông Lượng đã tuyên truyền cán bộ, đảng viên, các hộ dân trong phố đóng góp hơn 240 triệu đồng, hiến 120m2 đất và tài sản trên đất trị giá hơn 3 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng đường giao thông theo tiêu chí kiểu mẫu. Những việc làm thiết thực của tổ dân phố 4 đã góp phần đưa Đông Sơn trở thành phường kiểu mẫu vào tháng 9/2022.
Những con người giản dị với những việc làm giản dị, nhưng họ đang cho thấy một trách nhiệm rất cao, tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh một cách cụ thể và sinh động, đáng để noi gương.
Bài và ảnh: Phan Nga
{name} - {time}
-
2025-04-12 09:19:00
Xác định nhiệm vụ trọng tâm để học và làm theo Bác
-
2025-04-07 09:45:00
Như Xuân đề cao trách nhiệm nêu gương
-
2025-03-29 19:37:00
Gương sáng giáo viên học tập và làm theo Bác
Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa học và làm theo Bác
Đảng bộ thị xã Nghi Sơn tạo sức lan tỏa trong học và làm theo Bác
Lực lượng vũ trang tỉnh học tập và làm theo Bác
Thấm sâu và lan tỏa
Người có uy tín góp sức xây dựng quê hương
Lan tỏa việc học và làm theo Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực
Tạo động lực phát triển từ việc học tập và làm theo Bác