Nga viện trợ dầu thô giúp Cuba vượt qua khủng hoảng năng lượng

Viện Năng lượng của Đại học Texas (Mỹ) ngày 18/2 công bố dữ liệu cho thấy Nga đang điều tàu chở dầu Akademik Gubkin chở khoảng 790.000 thùng dầu thô - trị giá khoảng 55 triệu USD - tới Cuba để giúp đảo quốc Caribe vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.

Nga viện trợ dầu thô giúp Cuba vượt qua khủng hoảng năng lượng

Viện Năng lượng của Đại học Texas (Mỹ) ngày 18/2 công bố dữ liệu cho thấy Nga đang điều tàu chở dầu Akademik Gubkin chở khoảng 790.000 thùng dầu thô - trị giá khoảng 55 triệu USD - tới Cuba để giúp đảo quốc Caribe vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.

Nga viện trợ dầu thô giúp Cuba vượt qua khủng hoảng năng lượngTàu Nga vận chuyển dầu tới Cuba. (Ảnh: Vesselfinder)

Thông tin từ một số nền tảng theo dõi tàu chở dầu cho thấy tàu Akademik Gubkin nhiều khả năng sẽ đến Vịnh Nipe ở phía Đông Cuba, mặc dù không loại trừ khả năng hàng hóa sẽ được bốc dỡ tại các cảng thuộc tỉnh Matanzas hoặc thủ đô La Habana ở phía Tây đất nước.

Chuyên gia Jorge Piñón của Đại học Texas ước tính Akademik Gubkin “có lẽ là một trong những tàu chở dầu lớn nhất đến Cuba” và chuyến hàng này “gần đầy” vì sức chứa tối đa của con tàu là 818.902 thùng.

Ông Piñón nhận định hành động này “thể hiện sự quan tâm của người Nga đối với việc xuất khẩu khối lượng dầu lớn nhất có thể trong bối cảnh phải gánh chịu vô số lệnh trừng phạt.”

Nhà phân tích người Cuba trích dẫn các số liệu chính thức công bố năm 2022 ghi nhận Cuba thiếu hụt khoảng 80.000 thùng nhiên liệu lỏng hàng ngày để vận hành hệ thống sản xuất điện.

Dựa trên các chuyến hàng quốc tế từ Venezuela và đặc biệt là từ Mexico, chuyên gia này ước tính nhu cầu của Cuba trong năm 2024 đã giảm 20.000 thùng/ngày.

Theo báo cáo do công ty dầu mỏ nhà nước Pemex đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, Mexico đã xuất khẩu dầu và các sản phẩm phái sinh trị giá 500 triệu USD sang Cuba trong 9 tháng đầu năm 2024./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Iran cân nhắc dời thủ đô từ Tehran về phía Nam

Tổng thống Iran cân nhắc dời thủ đô từ Tehran về phía Nam

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Masoud Pezeshkian vừa cho biết, Iran đang xem xét khả năng dời thủ đô khỏi Tehran, hướng về khu vực phía Nam đất nước, trong bối cảnh khủng hoảng nước và tình trạng sụt lún đất nghiêm trọng đang đe dọa tính bền vững của thủ đô hiện tại.
Israel chấp nhận kế hoạch hòa bình Gaza

Israel chấp nhận kế hoạch hòa bình Gaza

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Sau vụ tấn công Doha khiến Israel chịu sức ép chưa từng có, buộc Thủ tướng Netanyahu phải nhượng bộ trong kế hoạch hòa bình Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy. Ngày 04/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Israel đã chấp thuận “đường...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long