Nga lên án các biện pháp siết chặt Cuba của Mỹ
Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla tại Điện Kremlin nhân chuyến công du tới Nga ngày 18/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thẳng thắn chỉ trích các biện pháp hạn chế mới mà Mỹ áp đặt lên Cuba, khẳng định Moscow “không chấp nhận” những hành động này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla trong cuộc gặp tại Điện Thượng viện thuộc Điện Kremlin ở Moscow, Nga, ngày 18/2/2026. Ảnh: Reuters
Theo hãng thông tấn TASS, ông Putin nhấn mạnh đây là “một giai đoạn đặc biệt” khi Cuba tiếp tục phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới từ Washington. Nhà lãnh đạo Nga chỉ rõ: “Các bạn hiểu rõ lập trường của chúng tôi về vấn đề này. Chúng tôi không chấp nhận những điều như vậy”
Phát biểu của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh một nhà ngoại giao cấp cao Nga tuần trước cho biết Moscow sẽ cung cấp viện trợ cho Havana, bao gồm hỗ trợ vật chất, nhằm giúp quốc đảo Caribe này ứng phó với điều mà Nga mô tả là nỗ lực của Mỹ nhằm “bóp nghẹt nguồn cung dầu mỏ” của Cuba.
Tổng thống Nga đồng thời khẳng định quan hệ song phương Nga – Cuba đang phát triển “theo chiều hướng tích cực”, bất chấp áp lực từ bên ngoài.
Cùng ngày, trong cuộc gặp riêng với người đồng cấp Cuba, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow đang kêu gọi Mỹ không tiến tới áp đặt phong tỏa hải quân toàn diện đối với Cuba, thay vào đó nên lựa chọn con đường đàm phán.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla tham dự cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Moscow, Nga, ngày 18/2/2026. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, mọi vấn đề cần được giải quyết thông qua đối thoại, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau: “Chúng tôi kêu Mỹ hãy thể hiện sự khôn ngoan và cách tiếp cận có trách nhiệm và kiên quyết bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ chống lại Nga và Cuba. Chúng tôi sẽ kiên định tiếp tục ủng hộ Cuba và người dân Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.”
Về phía Cuba, Ngoại trưởng Bruno Rodriguez Parrilla bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự suy thoái của trật tự quốc tế và chỉ trích những hành động mà ông cho là vi phạm luật pháp quốc tế. Ông Parrilla cũng khẳng định quan hệ giữa Nga và Cuba mang tính lịch sử, anh em và chiến lược, đồng thời cho biết các dự án hợp tác song phương đang tiến triển tích cực. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla nói: “Quan hệ giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Cuba là đặc biệt và chiến lược bất kể hoàn cảnh nào, chúng ta sẽ tiếp tục tiến tới các mục tiêu đã cùng đặt ra.”
Vân Bình
Nguồn: Reuters, TASS





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu