Nga: Hòa bình Ukraine không thể đạt được trong một sớm một chiều
Điện Kremlin tuyên bố ủng hộ nỗ lực hòa giải của Washington nhưng khẳng định, mọi giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine chỉ có thể đạt được nếu các nguyên nhân gốc rễ được giải quyết triệt để. Tuyên bố trên được người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin hôm 26/10.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Ladiscussione
Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin, ông Peskov cho biết, Moskva trân trọng thiện chí của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc sớm chấm dứt xung đột tại Ukraine, song cho rằng đây là “vấn đề phức tạp, không thể giải quyết chỉ sau một đêm”.
Ông Peskov nhấn mạnh: “Nguyện vọng chân thành của ông Trump nhằm tháo gỡ các điểm nóng toàn cầu, trong đó có Ukraine, chắc chắn mang lại cảm xúc tích cực, và Tổng thống Putin đã nhiều lần khẳng định điều đó. Tuy nhiên, sự nóng vội quá mức đôi khi không phù hợp với thực tế, bởi cuộc xung đột này quá phức tạp để có thể được giải quyết nhanh chóng”.
Theo người phát ngôn Kremlin, các cuộc hòa đàm hiện vẫn bị đình trệ do phía Kiev và các đồng minh châu Âu “chưa thể hiện thiện chí” nối lại tiến trình đàm phán.
Ông Peskov cho rằng, không phải tất cả các bên đều mong muốn hội nghị Nga - Mỹ diễn ra, song cả Moskva và Washington đều nhất trí rằng cuộc gặp tiếp theo “nên được tổ chức sớm, nhưng cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng”.
Cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn với kênh Ultrahang của Hungary, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định các lời kêu gọi ngừng bắn tại Ukraine “thực chất là một nỗ lực nhằm giúp Tổng thống Volodymyr Zelensky có thêm thời gian”.
Ông nói: “Khi nghe những lời kêu gọi ngừng bắn, chúng tôi hiểu rằng điều họ thực sự muốn là trì hoãn, để Kiev tiếp tục củng cố lực lượng. Logic này đã ăn sâu trong tư duy của ông Zelensky”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định các lời kêu gọi ngừng bắn tại Ukraine “thực chất là một nỗ lực nhằm giúp Tổng thống Volodymyr Zelensky có thêm thời gian”. Ảnh: Getty Images.
Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh Moskva đã nhiều lần làm rõ lập trường về vấn đề lãnh thổ trong các cuộc thảo luận với lãnh đạo nhiều nước, và khẳng định các vùng Donbass, Kherson, Zaporozhye là “những vùng đất lịch sử của Nga” chỉ thuộc Ukraine sau khi Liên Xô tan rã.
Ông Lavrov bác bỏ cáo buộc Nga vi phạm Bản ghi nhớ Budapest năm 1994, khẳng định Moskva công nhận Ukraine dựa trên Tuyên bố Độc lập năm 1990 - trong đó nước này cam kết là quốc gia “trung lập, phi hạt nhân và tôn trọng quyền của các dân tộc thiểu số”.
Trong khi đó, ông Kirill Dmitriev, Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) và đặc phái viên của Tổng thống Putin, cho biết đoàn Nga đang truyền đạt tới giới chức Mỹ thông điệp rằng hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua “đối thoại mang tính xây dựng và tôn trọng lẫn nhau”.
Ông Dmitriev nhấn mạnh: “Mọi nỗ lực gây sức ép với Nga đều vô nghĩa. Giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine chỉ có thể đạt được khi các nguyên nhân gốc rễ được xử lý triệt để”.
Ông cũng cho biết hai bên đang xem xét tổ chức cuộc gặp giữa các nghị sĩ Nga và Mỹ nhằm mở rộng kênh đối thoại nghị viện song phương.
Trước đó, Điện Kremlin lên án loạt biện pháp trừng phạt mới của Washington nhằm vào các tập đoàn năng lượng Rosneft và Lukoil là “bước đi không thân thiện”, gây tổn hại tới triển vọng khôi phục quan hệ song phương, song khẳng định Moskva vẫn “cam kết thúc đẩy hợp tác vì lợi ích chung”.
Bích Hồng
Nguồn: Sputnik, RT





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu