Nga đề xuất xây dựng đường hầm xuyên eo biển Bering kết nối với Mỹ
Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế với nước ngoài, kiêm Tổng giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev vừa công bố kế hoạch xây dựng đường hầm xuyên eo biển Bering, nối Alaska (Mỹ) với Siberia (Nga).
Bản đồ eo biển Bering. (Ảnh: Wikimedia Commons)
Dự án được kỳ vọng hoàn thành trong chưa đầy 8 năm, với tổng kinh phí không quá 8 tỷ USD.
Trên mạng xã hội X, ông Dmitriev gọi đây là “Đường hầm Putin-Trump” - công trình dài khoảng 70 dặm (112,65 km), tượng trưng cho sự kết nối Mỹ và Nga, cũng như giữa Mỹ với khối Á-Âu-Phi.
Theo ông, nếu sử dụng phương pháp truyền thống, chi phí xây dựng có thể vượt 65 tỷ USD, song nhờ công nghệ tiên tiến của The Boring Company do tỷ phú Elon Musk sáng lập, con số này có thể giảm mạnh xuống dưới 8 tỷ USD.
Ông Dmitriev cho rằng, dự án không chỉ là công trình giao thông mà còn mở ra cơ hội phát triển mạng lưới đường sắt và vận tải hàng hóa xuyên lục địa, khai thác tài nguyên chung giữa hai nước, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
RDIF từng thành công trong việc đầu tư và xây dựng cây cầu đường sắt đầu tiên nối Nga và Trung Quốc.
Với kinh nghiệm này, ông Dmitriev khẳng định đã đến lúc thực hiện những dự án lớn hơn để kết nối các lục địa lần đầu tiên trong lịch sử loài người, đặc biệt là việc kết nối Nga và Mỹ thông qua công trình đường hầm xuyên eo biển Bering./.
Theo TTXVN
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu