Mỹ triển khai máy bay ném bom hạng nặng tới Anh, cảnh báo gia tăng hoạt động quân sự nhằm vào Iran
Một máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ không quân của Anh ngày 7/3, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và Washington cảnh báo có thể gia tăng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Một máy bay ném bom B-1 Lancer của Mỹ. Ảnh: USNI.
Theo đó, máy bay ném bom B‐1 Lancer của Không quân Mỹ đã tới căn cứ không quân RAF Fairford tại Anh. Trước đó, có thông tin cho biết Mỹ dự kiến triển khai một số máy bay quân sự hạng nặng tới căn cứ này cùng với căn cứ tại Diego Garcia ở quần đảo Chagos. Nguồn tin cho hay trong những ngày tới, một số máy bay khác, trong đó có máy bay ném bom tàng hình B‐2 Spirit, cũng có thể được điều động tới Anh.
Động thái trên diễn ra sau khi chính phủ Anh ban đầu chưa chấp thuận đề nghị của Washington về việc sử dụng các căn cứ tại nước này cho các hoạt động không kích. Tuy nhiên, sau đó Thủ tướng Anh Keir Starmer đã cho phép sử dụng các căn cứ cho các mục đích phòng thủ hạn chế, trong bối cảnh Iran tiến hành các đợt tấn công nhằm vào một số đồng minh của Mỹ tại Trung Đông.
B‐1 Lancer là máy bay ném bom chiến lược do bốn thành viên phi hành đoàn vận hành, có tốc độ tối đa khoảng 1.450 km/giờ và có khả năng mang tới 24 tên lửa. Máy bay được trang bị các hệ thống radar, định vị GPS cùng thiết bị gây nhiễu điện tử nhằm hỗ trợ xác định và tấn công mục tiêu.
Theo Không quân Mỹ với khả năng mang tải trọng vũ khí thông thường lớn, bao gồm cả vũ khí dẫn đường và không dẫn đường, B-1 Lancer được coi là một trong những trụ cột của lực lượng máy bay ném bom tầm xa của Mỹ.

Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Mỹ. Ảnh: Reuters.
Trong khi đó, máy bay ném bom tàng hình B‐2 Spirit, từng tham gia các đợt tấn công vào các cơ sở tên lửa của Iran khi xung đột bùng phát, có giá ước tính khoảng 2 tỷ USD mỗi chiếc và được xem là một trong những loại máy bay quân sự đắt nhất thế giới.
Hiện tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo các hoạt động quân sự nhằm vào Iran có thể gia tăng trong thời gian tới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng cho biết cường độ các cuộc tấn công có thể tăng đáng kể, với việc triển khai thêm phi đội tiêm kích, năng lực phòng thủ và các đợt xuất kích của máy bay ném bom.
Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir cho biết chiến dịch quân sự chung giữa Mỹ và Israel vẫn còn “những diễn biến mới”, đồng thời khẳng định giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự của Iran.
Thu Uyên
Nguồn: New York Post





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu