Mỹ thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng kỉ lục, kéo dài viện trợ Ukraine đến 2028
Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật chi tiêu quốc phòng 925 tỷ USD cho năm tài khóa 2026, mở rộng viện trợ quân sự cho Ukraine và duy trì cam kết đối với Hàn Quốc.
Thượng viện Mỹ phê chuẩn Dự luật chi tiêu quốc phòng 925 tỷ USD cho năm tài khóa 2026. Nguồn: The New York Times
Dự luật NDAA được thông qua với 77 phiếu thuận, 20 phiếu chống, sau nhiều tuần tranh cãi về lương quân nhân, hoạt động Vệ binh Quốc gia và các chiến dịch quân sự. Thỏa thuận này mở rộng viện trợ Ukraine đến năm 2028, với ngân sách 500 triệu USD thông qua chương trình USAI, cung cấp vũ khí, huấn luyện, tình báo và hậu cần. Dự luật cũng yêu cầu Lầu Năm Góc báo cáo Quốc hội trước khi rút quân khỏi Hàn Quốc, khẳng định sự hiện diện quân sự Mỹ tại Đông Á và bảo đảm an ninh đồng minh trước các mối đe dọa trong khu vực.
NDAA 2026 còn cải tổ hệ thống hợp đồng của Lầu Năm Góc và mở rộng đầu tư vào công nghệ tiên tiến, phòng thủ tên lửa, hệ thống không người lái và trí tuệ nhân tạo.
Trước đó, Hạ viện Mỹ thông qua phiên bản riêng, trị giá gần 900 tỷ USD, cũng kéo dài viện trợ Ukraine nhưng với mức 400 triệu USD. Hai viện hiện phải thống nhất văn bản trước khi gửi Tổng thống ký thành luật, dự kiến cuối tháng 11.
Tổng thống Trump sau khi trở lại Nhà Trắng chưa phê duyệt viện trợ quân sự mới, thay vào đó kêu gọi các nước NATO châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng và tự chịu trách nhiệm an ninh. Tuy nhiên, tháng trước , ông đã phê duyệt hai lô viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 500 triệu USD theo cơ chế “Danh mục Ukraine yêu cầu được ưu tiên” (PURL).
Liên quan tình hình phục hồi điện tại Ukraine sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào ngày 10 tháng 10, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất của Ukraine, DTEK, thông báo đã khôi phục nguồn điện cho ít nhất 678.000 hộ gia đình và doanh nghiệp tại Kyiv và các khu vực lân cận. Đây là một nỗ lực đáng kể sau khi hệ thống năng lượng quốc gia bị tấn công nghiêm trọng.
Một công nhân đi qua phòng điều khiển bị cháy rụi tại một nhà máy điện bị tấn công ở Ukraina vào ngày 19 tháng 4 năm 2024. Ảnh: AFP.
Mặc dù điện đã được khôi phục cho phần lớn Kyiv, nhưng một số khu vực, đặc biệt là các khu vực biên giới và tiền tuyến, vẫn gặp khó khăn do tình hình an ninh không ổn định. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm hệ thống phòng không và thực thi nghiêm ngặt các lệnh trừng phạt đối với Nga.
Nga gần đây đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng liên quan đến quân sự và tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Moscow tuyên bố các cuộc tấn công này là để trả đũa các cuộc tấn công “khủng bố” của Kiev vào nước này, thường nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng và khu dân cư. Moscow khẳng định các cuộc tấn công của họ không bao giờ nhắm vào dân thường.
Nhật Lệ
Nguồn: RT, YTN
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu