Mỹ thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Tự động

(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vừa thông báo Lầu Năm Góc sẽ thành lập một bộ tư lệnh mới nhằm thúc đẩy phát triển và triển khai các năng lực tự động hóa, robot trong quân đội Mỹ.

Mỹ thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Tự động

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vừa thông báo Lầu Năm Góc sẽ thành lập một bộ tư lệnh mới nhằm thúc đẩy phát triển và triển khai các năng lực tự động hóa, robot trong quân đội Mỹ.

Mỹ thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Tự động

Phát biểu tại Căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico, bang Virginia, ngày 30/9, ông Hegseth cho biết Bộ Tư lệnh Tác chiến Tự động sẽ có thẩm quyền tương đương các quân chủng, với nhiệm vụ mở rộng việc ứng dụng các hệ thống tự động và robot trong hoạt động quân sự. Theo ông Hegseth, việc thành lập bộ tư lệnh mới nhằm giải quyết tình trạng hệ thống mua sắm quốc phòng không theo kịp tốc độ phát triển công nghệ trên chiến trường.

Để chuẩn bị cho việc thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Tự động, ông Hegseth đã công bố Dự án Agincourt, chương trình tạm thời nhằm thử nghiệm cách thức phát triển và đưa các công nghệ tự động vào sử dụng nhanh hơn.

Theo kế hoạch, Dự án Agincourt sẽ thử nghiệm mô hình mà ông Hegseth gọi là “mua sắm phục vụ tác chiến”, trong đó quân nhân trực tiếp chiến đấu, kỹ sư và doanh nghiệp tư nhân cùng tham gia các chu trình phát triển công nghệ nhanh. Các quyết định mua sắm và nguồn tài chính cũng sẽ được đưa đến gần hơn với các bộ tư lệnh tác chiến và đơn vị tiền tuyến.

Ông Hegseth cho biết các cuộc huấn luyện sát thực tế và khi có điều kiện, hoạt động tác chiến thực tế sẽ được sử dụng để thử nghiệm các hệ thống tự động, qua đó xác định những công nghệ có khả năng được mở rộng nhanh chóng.

Ông Hegseth cho rằng quân đội Mỹ cần kết hợp các vũ khí công nghệ cao với số lượng lớn các hệ thống tự động có chi phí thấp, gọi đây là mô hình “kết hợp cao - thấp”. Theo ông, các vũ khí công nghệ cao có thể được ví như “tia chớp”, trong khi UAV và các hệ thống tự động được triển khai với số lượng lớn giống như “gió và mưa” trong một cơn giông.

Theo ông Hegseth, sáng kiến trên cũng nhằm tăng cường kết nối giữa các chỉ huy ở tuyến đầu với đội ngũ kỹ sư và doanh nghiệp đang phát triển công nghệ mới, qua đó tận dụng điều ông đánh giá là lợi thế quan trọng của quân đội Mỹ.

Thúy Hà

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mỹ rút bớt nhân viên ngoại giao khỏi Saudi Arabia

Mỹ rút bớt nhân viên ngoại giao khỏi Saudi Arabia

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu một số nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ ở Riyadh và các lãnh sự quán trực thuộc rời Saudi Arabia. Quyết định được đưa ra sau hàng loạt vụ tấn công gây thương vong và trong bối cảnh Washington lo ngại tình hình có thể tiếp tục...
Mỹ, Israel tính tấn công Iran ngắn ngày với cường độ cao

Mỹ, Israel tính tấn công Iran ngắn ngày với cường độ cao

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Quân đội Mỹ và Israel đang đẩy mạnh chuẩn bị cho khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, với kịch bản tấn công ngắn ngày nhưng có cường độ cao. Theo The New York Times ngày 21/10, các phương...
NASA phát triển phương tiện thám hiểm Mặt Trăng

NASA phát triển phương tiện thám hiểm Mặt Trăng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đang thúc đẩy phát triển các phương tiện di chuyển trên bề mặt Mặt Trăng, từ xe tự hành tìm kiếm tài nguyên đến xe địa hình chở phi hành gia, nhằm chuẩn bị cho các sứ mệnh Artemis và kế hoạch xây dựng căn cứ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh