Moskva phản ứng trước việc ba nước Baltic ngắt nguồn điện từ Nga

Quyết định của các quốc gia vùng Baltic ngắt kết nối khỏi mạng lưới điện thống nhất với Nga và Belarus sẽ chỉ làm trầm trọng thêm triển vọng kinh tế của Liên minh châu Âu (EU), Phái bộ Nga tại EU ra tuyên bố như vậy, đồng thời nhấn mạnh rằng động thái này mang động cơ chính trị.

Moskva phản ứng trước việc ba nước Baltic ngắt nguồn điện từ Nga

Quyết định của các quốc gia vùng Baltic ngắt kết nối khỏi mạng lưới điện thống nhất với Nga và Belarus sẽ chỉ làm trầm trọng thêm triển vọng kinh tế của Liên minh châu Âu (EU), Phái bộ Nga tại EU ra tuyên bố như vậy, đồng thời nhấn mạnh rằng động thái này mang động cơ chính trị.

Moskva phản ứng trước việc ba nước Baltic ngắt nguồn điện từ NgaẢnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phái bộ Nga tại EU tuyên bố rằng các hộ gia đình và doanh nghiệp châu Âu, đặc biệt là tại các nước Baltic, sẽ phải gánh chịu chi phí này.

Phái bộ Nga cũng lưu ý rằng kinh tế EU chỉ đạt mức tăng trưởng 0,8% vào năm ngoái, đồng thời cảnh báo rằng xu hướng cắt đứt quan hệ năng lượng với Nga sẽ chỉ làm triển vọng kinh tế thêm xấu đi.

Trước đó, ba nước Estonia, Latvia và Litva đã bắt đầu ngắt kết nối khỏi mạng lưới điện BRELL của Nga hôm 8/2.

Sau đó, ba nước sẽ kết nối vào mạng lưới điện châu Âu có tên ENTSO-E. Đây là một phần trong nỗ lực của các quốc gia EU nhằm cắt đứt các mối liên kết năng lượng lâu dài với Nga.

Bộ Năng lượng Litva tuyên bố nước này đã xây dựng các kế hoạch dự phòng, theo đó một số đơn vị tiêu thụ năng lượng lớn, như các nhà máy, có thể tạm thời bị ngắt kết nối khỏi lưới điện trong trường hợp thiếu điện, để duy trì nguồn cung thiết yếu.

Mạng lưới BRELL, được xây dựng dựa trên các mạng lưới điện có từ thời Liên Xô, được thành lập vào ngày 7/2/2001. Hệ thống này đồng bộ hóa lưới điện của Belarus, Nga, Estonia, Latvia và Litva dưới sự điều phối trung tâm của Nga.

Kế hoạch để các nước Baltic tách khỏi lưới điện của Liên Xô cũ, vốn đã được thảo luận trong nhiều thập kỷ qua./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Pháp: Châu Âu cần có kênh liên lạc trực tiếp với Nga

Pháp: Châu Âu cần có kênh liên lạc trực tiếp với Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho rằng các quốc gia châu Âu cần duy trì một kênh liên lạc trực tiếp với Nga nhằm bảo vệ lợi ích của mình, trong bối cảnh châu Âu đang đóng vai trò trung tâm trong việc hỗ trợ Ukraine về tài chính và quân sự.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh