Tin liên quan
Đọc nhiều
Tắt ngọn đèn lãng phí trong đầu
Giờ trái đất năm nay diễn ra từ 20 giờ 30 phút ngày 28-3 với hành động cùng nhau tắt thiết bị điện không cần thiết trong một giờ đồng hồ. Một việc làm tưởng đơn giản, nhưng trên thực tế lại chưa bao giờ đơn giản sau 13 năm chúng ta hưởng ứng.
Theo Bộ Công Thương, qua hoạt động này, mỗi năm Việt Nam tiết kiệm được khoảng 500.000 KWh điện. Một con số đáng nói, nhưng nó hoàn toàn có thể lớn hơn thế nếu có sự vào cuộc tham gia một cách nghiêm túc của nhiều thành phần.
Trong sử dụng điện năng dù đã có những quy định mang tính pháp luật, nhưng về cơ bản vẫn là trên nguyên tắc tiêu dùng tự nguyện. Khách hàng trả tiền tương ứng với lượng điện năng tiêu hao, miễn là không vi phạm và gây ra lãng phí lớn.
Mà để tìm ra sự lãng phí không thể bằng cảm tính, phải cần đến công cụ đo đếm, thiết bị giám sát, nhận diện. Điều đó thì lại chưa cho phép cơ quan quản lý điện năng thực hiện vào thời điểm hiện tại.
Trong khi phần nhiều khách hàng thu nhập thấp dùng điện một cách dè xẻn, thì nhiều khách hàng là tập thể tâm thế tiêu dùng lại hoàn toàn khác: Lãng phí, vô trách nhiệm. Ở một bộ phận phân khúc khách hàng có thu nhập cao thì việc tiêu dùng điện chưa bao giờ là câu chuyện khó xử cả. Một lượng điện lớn đang bị họ đốt cháy không quá cần thiết mỗi giờ.
Trong khi đó thực hiện “Giờ trái đất” cơ bản vẫn thực hiện trên nguyên tắc kêu gọi, khuyến nghị sử dụng, thực hiện đến đâu phụ thuộc vào nhận thức.
Chỉ trên một đoạn phố, một khu dân cư, có những gia đình nghiêm túc tắt điện, thắp nến hưởng ứng “Giờ trái đất”, thì ngay bên cạnh hệ thống đèn trang trí ở một số nhà dân, cơ sở kinh doanh vẫn rực sáng như không hề có vấn đề gì đang diễn ra.
Mục đích tiêu dùng là khác nhau, một khi chưa tạo được tiếng nói đồng thuận hướng tới mục tiêu chung, thì chúng ta còn phải chứng kiến sự khác biệt.
Sẽ rất khó để nhận được sự hưởng ứng đầy đủ và nghiêm túc từ cộng đồng nếu chỉ thông qua vận động. Nhưng thay cho sự nghiêm khắc của quy định mang tính pháp luật thường dẫn đến sự đối phó, sự vận động bao giờ cũng làm thức dậy tính tự giác ở mỗi người tiêu dùng.
Xin đừng cho rằng chỉ một giờ tắt điện ngắn ngủi không đem lại nhiều ích lợi. Thay vào đó hãy biến động tác tắt thiết bị điện khi không cần thiết thành việc làm thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi từ ý thức mình.
Trái đất đang nóng hơn, điện năng ngày càng thiếu hụt. Mỗi năm nước ta phải mua lượng điện khá lớn từ nước ngoài. Sự tốn kém này có lỗi của mỗi hành vi thiếu ý thức.
Mong rằng thông qua việc tổ chức “Giờ trái đất”, ý thức tiết kiệm điện năng góp phần giảm thiểu khí thải CO2, giảm hiệu ứng nhà kính, chống biến đổi khí hậu sẽ trở thành nhu cầu tự thân ở mỗi người, chứ không chỉ dừng lại ở câu chuyện hiệu ứng của truyền thông tại thời điểm, sau khi kết thúc sự kiện đâu lại vào đấy.
Lam Vũ
{name} - {time}
- 2024-03-29 07:32:00
Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến đo lường thời gian của thế giới
- 2024-03-29 06:31:00
Dự báo thời tiết Thanh Hóa 29/3: Dự báo thời tiết toàn vùng Thanh Hóa chi tiết
- 2020-03-26 08:15:00
Thanh Hóa: Ngày nắng, chiều tối đề phòng có mưa dông
Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045
“Nói không với rác thải nhựa” - nhìn từ những cách làm
Nâng cao hiệu quả giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Tin gió mùa Đông Bắc và cảnh báo mưa rào, dông lốc, sét, mưa đá tại Thanh Hóa
Từ chiều 17/3, không khí lạnh gây mưa rét ở vùng núi phía Bắc
Tăng cường quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030
MTTQ các cấp tích cực tham gia bảo vệ môi trường
Huyện Thạch Thành: Nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ môi trường
Thanh Hóa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh