Mexico khiếu nại hình sự Mỹ vì công dân thiệt mạng liên quan ICE
Chính phủ Mexico thông báo sẽ đệ đơn khiếu nại hình sự lên các công tố viên và Bộ Tư pháp Mỹ liên quan đến các trường hợp công dân Mexico tử vong trong quá trình bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) giam giữ hoặc trong các chiến dịch truy quét người nhập cư.

Chính phủ Mexico thông báo sẽ đệ đơn khiếu nại hình sự lên các công tố viên và Bộ Tư pháp Mỹ liên quan đến các trường hợp công dân Mexico tử vong trong quá trình bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) giam giữ hoặc trong các chiến dịch truy quét người nhập cư. Ảnh: Shanpottslaw.
Phát biểu tại cuộc họp báo do Tổng thống Claudia Sheinbaum chủ trì, Thứ trưởng Ngoại giao Mexico Roberto Velasco cho biết Bộ Ngoại giao nước này sẽ đề nghị Văn phòng Tổng Chưởng lý Mexico nộp các đơn khiếu nại chính thức, đồng thời yêu cầu phía Mỹ tiến hành điều tra hình sự đối với các vụ việc.
Theo Chính phủ Mexico, đã có 17 công dân nước này thiệt mạng trong các vụ việc liên quan đến ICE, trong đó 14 người tử vong tại các trung tâm giam giữ và 3 người thiệt mạng trong các chiến dịch bắt giữ của cơ quan này.
Nạn nhân mới nhất là ông Lorenzo Salgado Araujo, 52 tuổi, công dân Mexico đã sinh sống bất hợp pháp tại Mỹ khoảng 30 năm. Ông bị một nhân viên ICE bắn nhiều phát súng hôm 8/7. Vụ việc đã làm bùng phát các cuộc biểu tình tại thành phố Houston và nâng số người bị bắn chết trong các chiến dịch thực thi luật nhập cư của Mỹ lên ít nhất 6 người kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025 và triển khai chiến dịch trục xuất quy mô lớn.

Tổng thống Claudia Sheinbaum khẳng định Mexico “không thể làm ngơ” trước những trường hợp công dân nước này thiệt mạng. Ảnh: AFP.
Tổng thống Sheinbaum khẳng định Mexico “không thể làm ngơ” trước những trường hợp công dân nước này thiệt mạng, đồng thời nhấn mạnh các đơn khiếu nại nhằm truy cứu trách nhiệm đối với những cá nhân bị cho là đã gây ra các hành vi giết người hoặc vi phạm nhân quyền. Bà cũng cho biết, chính phủ Mexico sẽ tiếp tục hỗ trợ mọi công dân cần trợ giúp, đặc biệt là những người lao động Mexico tại Mỹ.
Theo ông Velasco, Mexico đã sử dụng các kênh ngoại giao để xử lý vấn đề, bao gồm việc gửi 11 công hàm phản đối tới Chính phủ Mỹ tuy nhiên, do chưa đạt kết quả, Mexico quyết định chuyển sang các biện pháp pháp lý. Dù vậy, ông Velasco cho biết Mexico vẫn sẽ duy trì đối thoại với Bộ Ngoại giao Mỹ, Bộ An ninh Nội địa và các cơ quan chức năng khác của Mỹ.
Trả lời đề nghị bình luận của hãng tin Reuters, Bộ An ninh Nội địa Mỹ khẳng định tỷ lệ người bị giam giữ tử vong không gia tăng dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng thời cho biết mọi người bị giam giữ đều được bảo đảm đầy đủ các quyền theo đúng trình tự pháp luật, được cung cấp thực phẩm, nước uống, chăm sóc y tế và có điều kiện liên lạc với người thân cũng như luật sư. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ chưa đưa ra bình luận về kế hoạch khiếu nại của Mexico.
Thanh Vân
Nguồn: Tân Hoa Xã, Reuters.





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu