(Baothanhhoa.vn) - Những ngôi nhà mới được xây dựng, hoàn thành theo Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã và đang góp phần giúp hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Hậu Lộc được “an cư lạc nghiệp”, ổn định cuộc sống.

Mái ấm cho người nghèo, khó khăn về nhà ở

Những ngôi nhà mới được xây dựng, hoàn thành theo Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã và đang góp phần giúp hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Hậu Lộc được “an cư lạc nghiệp”, ổn định cuộc sống.

Mái ấm cho người nghèo, khó khăn về nhà ởCác đồng chí lãnh đạo huyện Hậu Lộc ủng hộ xây dựng nhà ở theo Chỉ thị số 22.

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/HU ngày 5/5/2024 về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện trong 2 năm 2024-2025 (gọi tắt là Chỉ thị số 22). Đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp.

Qua rà soát, tổng số hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ còn khó khăn về nhà thuộc diện được hỗ trợ xây dựng nhà ở trong 2 năm 2024-2025 trên địa bàn huyện Hậu Lộc là 162 hộ, trong đó, tổng số hộ gia đình chính sách thuộc diện đối tượng hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở là 3 nhà; tổng số hộ nghèo thuộc diện đối tượng hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở là 86 hộ; tổng số hộ còn khó khăn về nhà ở thuộc diện đối tượng hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở là 73 hộ.

Mái ấm cho người nghèo, khó khăn về nhà ởLễ tiếp nhận kinh phí hỗ trợ của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hậu Lộc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 22.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc và sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp; với sự chung tay, góp sức, đồng hành của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài huyện tích cực hưởng ứng, tham gia ủng hộ Cuộc vận động.

Tính đến ngày 20/2/2025, tổng kinh phí ủng hộ tiếp nhận về Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hậu Lộc hơn 10 tỷ đồng, trong đó đợt 1 huyện tiếp nhận hơn 7,9 tỷ đồng (tính đến ngày 30/12/2024); đợt 2 tiếp nhận 3 tỷ 65 triệu đồng (tính đến ngày 20/2/2025). Thời gian vận động đợt 2 từ 15/1/2024 đến 30/5/2025 (cao điểm từ 3/2/2025 đến 30/4/2025). Từ số tiền tiếp nhận, Ban chỉ đạo huyện Hậu Lộc đã chuyển về Ban chỉ đạo tỉnh 500 triệu đồng và chuyển về Ban chỉ đạo huyện Lang Chánh 1 tỷ đồng nhằm chung tay hỗ trợ huyện Lang Chánh xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Đồng thời phân bổ để các địa phương trên địa bàn huyện xây dựng nhà ở. Hiện, huyện Hậu Lộc đã khởi công 78 nhà và hoàn thành 70 nhà (trong đó có 60 nhà xây mới và 10 nhà sửa chữa).

Mái ấm cho người nghèo, khó khăn về nhà ởBan chỉ đạo cuộc vận động hỗ trợ nhà ở theo Chỉ thị số 22 huyện Hậu Lộc trao biển hỗ trợ cho hộ thuộc diện xây dựng nhà ở.

Ở xã Đa Lộc, gia đình bà Đặng Thị Chiến, thôn Yên Lộc thuộc hộ nghèo, có thành viên là đối tượng bảo trợ xã hội, thuộc diện hộ gia đình khó khăn về nhà ở. Qua quá trình rà soát, gia đình bà Chiến nhận được hỗ trợ 80 triệu đồng từ Ban Chỉ đạo xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở huyện Hậu Lộc, xã Đa Lộc cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, anh em họ hàng, các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình bà xây dựng ngôi nhà mới hoàn thành cuối năm 2024, với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.

Ở xã Lộc Sơn, gia đình bà Lê Thị Đượng (sinh năm 1954), thôn La Mát có hoàn cảnh khó khăn, không có chồng, không con, hiện sống với người cháu. Bà Đượng thường xuyên ốm đau bệnh tật, không có thu nhập. Thấu hiểu hoàn cảnh bà Đượng, cấp ủy, chính quyền địa phương, bà con Nhân dân chung tay góp sức, hỗ trợ gia đình bà Lê Thị Đượng xây dựng ngôi nhà mới theo tinh thần Chỉ thị 22 của Tỉnh ủy, Huyện ủy Hậu Lộc. Gia đình bà Yến, bà Đượng cũng như nhiều hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Hậu Lộc đã và đang được hỗ trợ, xây dựng nhà ở, là niềm vui, động viên tinh thần lớn lao, giúp hộ dân yên tâm về nhà ở, ổn định cuộc sống.

Mái ấm cho người nghèo, khó khăn về nhà ởBàn giao nhà ở cho hộ gia đình bà Đỗ Thị Đan, thôn Cầu Thôn, xã Cầu Lộc.

Đồng chí Phạm Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hậu Lộc cho biết: Thời gian qua, Ban Chỉ đạo huyện đã duy trì công tác giao ban đánh giá kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động; đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và phân bổ kinh phí vận động đảm bảo kịp thời, công khai, hiệu quả. Tổ chức sơ kết đợt 1 Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. Hậu Lộc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện trước ngày 30/9/2025. Để đạt được mục tiêu trên, huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả Chỉ thị số 22. Đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong năm 2025, với tinh thần quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất và đạt hiệu quả thiết thực nhất.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]