Lan tỏa phong trào dân vận khéo ở xã Triệu Sơn
Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Đảng bộ, chính quyền xã Triệu Sơn đã cụ thể hóa phong trào dân vận khéo bằng các mô hình, hoạt động cụ thể. Qua đó, huy động được sức mạnh đoàn kết và nguồn lực lớn trong Nhân dân để chung tay xây dựng xã Triệu Sơn ngày càng phát triển.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân xã Triệu Sơn đã tích cực tham gia phát triển kinh tế.
Để tổ chức hiệu quả phong trào dân vận khéo, Đảng ủy xã Triệu Sơn đã lựa chọn cách làm sáng tạo và tuân thủ các nguyên tắc hoạt động cơ bản đó là: Phát động phong trào trong toàn đảng bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trong thực hiện thống nhất phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, “ít làm trước, nhiều làm sau”, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng”, đồng thời phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư.
Sau khi đã thống nhất chủ trương thực hiện, xã Triệu Sơn tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn dân qua các hội nghị họp chi bộ, họp thôn để mọi người đồng thuận thực hiện. Chủ trương và kết quả đạt được của các đơn vị được giới thiệu rộng rãi qua các cuộc họp, qua hệ thống truyền thanh, các nhóm zalo, facebook nhằm lan tỏa cách làm hay, đồng thời cổ vũ, động viên Nhân dân tích cực tham gia. Dù ở thời điểm nào, phong trào nào cũng phát huy tinh thần dân chủ và xác định vai trò “Nhân dân chủ động bàn bạc, lựa chọn cách làm, là lực lượng chính tham gia”.
Ngay khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Đảng ủy xã Triệu Sơn đã xây dựng kế hoạch làm việc với từng thôn, tổ dân phố và thành lập đoàn công tác do đồng chí bí thư đảng ủy trực tiếp làm việc với các thôn, tổ dân phố để nắm bắt những thuận lợi, khó khăn; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của người dân. Từ đó, đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ và hỗ trợ các thôn, tổ dân phố trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chăm lo đời sống Nhân dân ngày càng tốt hơn.
Nói đến phong trào dân vận khéo ở xã Triệu Sơn không thể không nhắc đến phong trào vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Phong trào được tổ chức sôi nổi và đem lại nhiều kết quả nổi bật. Những con đường chật hẹp, mặt đường hư hỏng, việc vận chuyển hàng hóa, đi lại khó khăn nay được thay thế bằng nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã rộng đẹp, khang trang, đạt tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Phong trào được tổ chức đồng bộ, sâu rộng, có sức lan tỏa đến từng hộ dân, từng thôn, xóm. Đến nay, toàn xã đã vận động Nhân dân phá dỡ tường rào, công trình để hiến hơn 138.000m2 đất, mở rộng 72,463km đường giao thông. Trong đó, có 35km được xây dựng thành tuyến đường mẫu kết nối với các xã khác. Nhờ đó, xã Triệu Sơn có 2 thôn được công nhận thôn NTM kiểu mẫu, 7 tổ dân phố được công nhận tổ dân phố kiểu mẫu. Hiện nay, phong trào vẫn đang tiếp tục được duy trì và lan tỏa.
Ngoài điểm sáng về hiến đất mở rộng đường giao thông, nhiều phong trào khác cũng được cấp ủy quan tâm chỉ đạo tổ chức rộng khắp. Nổi bật như cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở. Với cách làm sáng tạo, phù hợp, phong trào đã tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân, từ đó đã huy động được nguồn kinh phí lớn gần 900 triệu đồng nộp về tỉnh (vượt chỉ tiêu tỉnh giao). Ngoài ra, Đảng ủy xã tiếp tục vận động hỗ trợ làm nhà cho 10 hộ khó khăn với tổng kinh phí 800 triệu đồng. Đây là cuộc vận động thấm đẫm tinh thần nhân văn, bởi nó hướng đến đối tượng yếu thế trong xã hội. Những căn nhà được bàn giao đã trở thành điểm tựa vật chất, điểm tựa niềm tin giúp các đối tượng yếu thế vươn lên trong cuộc sống.
Với sức lan tỏa của phong trào dân vận khéo, nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Thanh niên khởi nghiệp - lập nghiệp”, “Thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”... vẫn đang tiếp tục được duy trì và triển khai trong Nhân dân. Từ thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu như “Ngày chủ nhật xanh”, “Thôn không rác thải nhựa”, “Dòng họ tự quản”, “Tổ dân cư không tiền mặt”, “Tổ nông dân phát triển kinh tế số”, “Phụ nữ giúp nhau giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế”... Thông qua hiệu quả các mô hình đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Xã Triệu Sơn phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành xã NTM nâng cao và đạt tiêu chí đô thị loại IV, trở thành xã có thu nhập bình quân đầu người cao trong tỉnh và trở thành miền quê đáng sống. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng ủy xã Triệu Sơn xác định tiếp tục thực hiện tốt phong trào dân vận khéo nhằm tạo ra động lực mới, sức lan tỏa mới, đưa phong trào đi vào chiều sâu, mang lại những hiệu quả rõ nét hơn nữa.
Bài và ảnh: Tố Phương





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu