Israel và Syria có cuộc gặp cấp cao đầu tiên sau hơn 2 thập niên gián đoạn

Ngày 25/7, Israel và Syria đã tiến hành cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai nước trong vòng 25 năm qua. Cuộc đối thoại diễn ra tại thủ đô Paris (Pháp), do Đặc phái viên Mỹ về Syria Thomas Barrack làm trung gian.

Israel và Syria có cuộc gặp cấp cao đầu tiên sau hơn 2 thập niên gián đoạn

Ngày 25/7, Israel và Syria đã tiến hành cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai nước trong vòng 25 năm qua. Cuộc đối thoại diễn ra tại thủ đô Paris (Pháp), do Đặc phái viên Mỹ về Syria Thomas Barrack làm trung gian.

Israel và Syria có cuộc gặp cấp cao đầu tiên sau hơn 2 thập niên gián đoạn

(Từ trái qua phải): Bộ trưởng phụ trách các vấn đề chiến lược kiêm cố vấn thân cận của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Ron Dermer, Đặc phái viên Mỹ về Syria Thomas Barrack và Ngoại trưởng Syria Assad al-Sheibani. (Nguồn: AFP)

Đại diện phía Israel là ông Ron Dermer, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề chiến lược kiêm cố vấn thân cận của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Phía Syria cử Ngoại trưởng Assad al-Sheibani tham dự.

Cuộc đối thoại kéo dài khoảng 4 giờ, tập trung thảo luận các biện pháp nhằm giảm căng thẳng song phương.

Nguồn tin Israel cho biết hai bên dự định nhất trí thiết lập an ninh tại khu vực miền Nam Syria và đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Đặc phái viên Mỹ Thomas Barrack cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là đối thoại và giảm leo thang và chúng tôi đã đạt được đúng điều đó... Tất cả các bên đều tái khẳng định cam kết tiếp tục nỗ lực này."

Các nguồn tin từ Israel và Mỹ đánh giá cuộc gặp tại Paris là bước đi đầu tiên và nhấn mạnh cần có các biện pháp xây dựng lòng tin từ cả hai phía để tiếp tục tiến triển.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tình hình tại tỉnh Sweida, miền Nam Syria, đã leo thang từ ngày 13/7 sau các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh chính phủ và cộng đồng người Druze, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn lan rộng tại khu vực vốn lâu nay tương đối yên bình so với các điểm nóng khác ở Syria./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đàm phán giữa Pakistan - Afghanistan rơi vào bế tắc sau các vụ đụng độ chết người ở khu vực biên giới

Đàm phán giữa Pakistan - Afghanistan rơi vào bế tắc sau các vụ đụng độ chết người ở khu vực biên giới

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Giới chức Pakistan ngày 7/11 cho biết, các cuộc đàm phán giữa nước này và chính quyền Taliban ở Afghanistan lại rơi vào bế tắc, chỉ một ngày sau khi hai bên cáo buộc lẫn nhau đứng đằng sau các cuộc đụng độ ở khu vực biên giới, động thái có nguy cơ...
UNESCO có tân Tổng Giám đốc

UNESCO có tân Tổng Giám đốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 43 của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại thành phố Samarkand, Uzbekistan, ngày 7/11, đại diện của 194 quốc gia thành viên đã bỏ phiếu bầu ông Khaled El‐Enany, quốc tịch Ai...
COP30: Tổng thống Brazil kêu gọi giảm nhiên liệu hóa thạch, Đức cam kết hỗ trợ quỹ bảo vệ rừng nhiệt đới

COP30: Tổng thống Brazil kêu gọi giảm nhiên liệu hóa thạch, Đức cam kết hỗ trợ quỹ bảo vệ rừng nhiệt đới

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tại hội nghị COP30 diễn ra ở rừng Amazon, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nhấn mạnh Trái Đất không thể chịu nổi việc phụ thuộc vào than, dầu mỏ và khí đốt, trong khi Đức cam kết ủng hộ sáng kiến Tropical Forest Forever Facility nhằm bảo...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh