Israel và Hamas đổ lỗi cho nhau vì vi phạm lệnh ngừng bắn, trì hoãn trao trả thi thể con tin
Israel ngày 16/10 cho biết, họ đang chuẩn bị mở lại cửa khẩu Rafah giữa Dải Gaza và Ai Cập để cho phép người Palestine đi lại, song chưa ấn định thời điểm cụ thể. Trong khi đó, Tel Aviv và Hamas tiếp tục đổ lỗi cho nhau về các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian trong bối cảnh việc trao trả thi thể con tin thiệt mạng bị trì hoãn, đe dọa thỏa thuận ngừng bắn mong manh tại Dải Gaza.
Các chiến binh của lữ đoàn Ezz al-Din Al-Qassam, cánh quân sự của Hamas đứng canh gác xung quanh đống đổ nát khi các con tin người Israel được giao cho đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế. Ảnh: Dpa
Người phát ngôn chính phủ Israel, Shosh Bedrosian, cho biết Israel vẫn tuân thủ thỏa thuận và yêu cầu Hamas trao trả thi thể của 19 con tin thiệt mạng chưa được bàn giao. Hamas trước đó đã giao 10 thi thể, nhưng Israel nói một trong số đó không phải là con tin. Phía Hamas khẳng định vẫn thực hiện theo cam kết trong thỏa thuận Gaza và sẽ bàn giao toàn bộ thi thể còn lại, song cho rằng việc này cần thời gian vì một số thi thể bị chôn vùi trong các đường hầm bị Israel phá hủy, số khác nằm dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị ném bom. Hamas đồng thời cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn, khiến ít nhất 24 người Palestine thiệt mạng kể từ cuối tuần qua, đồng thời đã gửi danh sách các vụ việc này cho bên trung gian.
Phía quân đội Israel chưa phản hồi về cáo buộc này, song trước đó cho biết một số người Palestine phớt lờ cảnh báo không được tiến gần vị trí ngừng bắn nên binh sĩ “nổ súng để loại bỏ mối đe dọa”.
Theo Bộ Y tế Gaza, ngày 16/10 ít nhất 7 người thiệt mạng trên toàn Dải Gaza. Người dân địa phương cho biết máy bay không người lái và chiến đấu cơ Israel vẫn xuất hiện trên bầu trời miền Nam, thỉnh thoảng vang lên tiếng súng lẻ tẻ.
Israel cho biết giai đoạn tiếp theo của kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh do Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất kêu gọi Hamas giao nộp vũ khí và từ bỏ quyền kiểm soát Dải Gaza, điều mà nhóm này từ chối thực hiện. Trong khi, Hamas được cho đang tăng cường kiểm soát an ninh tại các khu vực thành thị mà Israel đã rút quân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/10 cảnh báo Hamas phải tuân thủ thỏa thuận, đe dọa sẽ “hành động” nếu nhóm này tiếp tục gây bạo lực, song khẳng định không điều quân Mỹ tham chiến.
Các điều khoản dài hạn trong kế hoạch của ông Trump, bao gồm việc thành lập “lực lượng ổn định quốc tế” cho khu vực đông dân này và lộ trình hướng tới việc thành lập Nhà nước Palestine - điều Israel phản đối - vẫn chưa được thống nhất.
Israel cho biết đang phối hợp với Ai Cập để chuẩn bị mở lại cửa khẩu Rafah cho người dân qua lại, song không cho phép hàng viện trợ đi qua. Theo Israel, điều này không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn, và toàn bộ hàng viện trợ nhân đạo sẽ chuyển qua cửa khẩu Kerem Shalom do Israel kiểm soát sau khi kiểm tra an ninh nghiêm ngặt.
Với tình trạng nạn đói lan rộng ở Gaza, ông Tom Fletcher, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo, cho biết hàng nghìn xe viện trợ cần được đưa vào Gaza mỗi tuần để giảm bớt khủng hoảng.
Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng nhân đạo tại Gaza đang nghiêm trọng, với gần 68.000 người thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát năm 2023.
Thanh Vân (Nguồn Reuters)
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu