Israel tiếp tục tấn công Syria giữa lúc căng thẳng với Mỹ gia tăng
Israel ngày 22/8 tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần thủ đô Damascus, chỉ vài ngày sau khi Đặc phái viên Mỹ về Syria Thomas Barrack chỉ trích hoạt động quân sự của Israel tại Syria.

Israel tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần thủ đô Damascus. Ảnh: The War Zone.
Theo truyền thông Syria, máy bay không người lái Israel đã tấn công một phương tiện trên tuyến đường nối Mazra'at Beit Jinn với Beit Jinn, phía Tây Nam Damascus, khiến một người bị thương. Khu vực này nằm gần Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát.
Bộ Ngoại giao Syria lên án vụ tấn công, cáo buộc Israel vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Syria, đồng thời cảnh báo các hoạt động quân sự tiếp diễn có thể làm gia tăng căng thẳng, bất ổn trong khu vực và đe dọa an toàn của dân thường. Damascus kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế có biện pháp ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel.
Quân đội Israel xác nhận thực hiện cuộc tấn công, cho biết mục tiêu là một đối tượng mà phía Israel cáo buộc đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng nước này.
Vụ việc xảy ra 4 ngày sau khi Israel tiến hành 8 cuộc không kích nhằm vào căn cứ không quân Abu al-Duhur ở tỉnh Idlib, miền Tây Bắc Syria. Theo truyền thông Syria, các cuộc không kích nhằm vào đường băng và một số cơ sở tại căn cứ, song không gây thương vong.

Đặc phái viên Mỹ về Syria Thomas Barrack. Ảnh: Reuters.
Cuộc tấn công này đã vấp phải chỉ trích từ Đặc phái viên Mỹ về Syria Thomas Barrack. Trong cuộc phỏng vấn ngày 21/8, ông nhận định vụ tấn công có thể làm gia tăng nguy cơ xung đột giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ. Phản bác những chỉ trích trên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 22/8 cho rằng các thông tin của ông Barrack là sai lệch. Ông Katz khẳng định Israel đã cung cấp thông tin tình báo cho các cơ quan có thẩm quyền của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công tại căn cứ Abu al-Duhur. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng phản đối việc ông Barrack gọi Cao nguyên Golan là vùng lãnh thổ “bị chiếm đóng”, cho rằng quan điểm này trái với lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Việc Israel tiếp tục các hoạt động quân sự tại Syria trong bối cảnh xuất hiện bất đồng với Washington và căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ bất ổn lan rộng tại khu vực.
Thu Uyên
Nguồn: Anadolu
.







Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu