IS nhận trách nhiệm loạt tấn công, tuyên bố mở “giai đoạn hoạt động mới” tại Syria
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ( IS) tự xưng ngày 22/2 tuyên bố, nhận trách nhiệm hai vụ tấn công nhằm vào binh sĩ quân đội Syria ở miền bắc và miền đông nước này, đồng thời thông báo bắt đầu “giai đoạn hoạt động mới”, cho thấy dấu hiệu gia tăng hoạt động sau thời gian suy yếu.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ( IS) tự xưng nhận trách nhiệm loạt vụ tấn công nhằm vào binh sĩ quân đội Syria ở miền bắc và miền đông nước này. Ảnh: Reuters.
Theo tuyên bố được IS công bố trên các kênh truyền thông của nhóm, các tay súng đã sử dụng súng ngắn tấn công một quân nhân Syria tại thành phố Mayadin, tỉnh Deir al-Zor, và nổ súng vào hai người khác tại thành phố Raqqa. Bộ Quốc phòng Syria xác nhận một binh sĩ và một dân thường đã thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra cùng ngày, song cho biết thủ phạm chưa được xác định. Một nguồn tin quân sự cho hay quân nhân thiệt mạng thuộc Sư đoàn 42.
Các vụ việc diễn ra trong bối cảnh IS gia tăng các hoạt động nhằm vào lực lượng chính phủ Syria sau những thay đổi lớn về cán cân quyền lực tại quốc gia Trung Đông này. Trước đó hai ngày, nhóm cũng nhận trách nhiệm một vụ tấn công tại Deir al-Zor khiến một thành viên lực lượng an ninh thiệt mạng và một người khác bị thương.
Trong một thông điệp âm thanh được phát hành tối 21/2, người phát ngôn IS Abu Hudhayfa al-Ansari tuyên bố nhóm đã bước vào “giai đoạn mới” của chiến dịch tại Syria và đưa ra các cảnh báo nhằm vào giới lãnh đạo nước này. Các kênh liên quan IS trên mạng xã hội cũng kêu gọi tăng cường các vụ tấn công nhỏ lẻ, sử dụng xe máy và vũ khí cá nhân - chiến thuật từng được nhóm áp dụng trong giai đoạn tái tổ chức lực lượng.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ( IS) tự xưng, tuyên bố mở “giai đoạn hoạt động mới” tại Syria. Ảnh: Reuters.
Theo thống kê, IS đã thực hiện ít nhất sáu vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu thuộc chính phủ Syria kể từ khi chính quyền cũ sụp đổ vào cuối năm 2024. Một báo cáo của Văn phòng Chống khủng bố Liên hợp quốc công bố gần đây cho biết, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa và hai bộ trưởng cấp cao từng là mục tiêu của nhiều âm mưu ám sát bất thành do IS thực hiện.
Giới quan sát nhận định các động thái mới cho thấy IS đang tìm cách tận dụng giai đoạn chuyển tiếp và những biến động an ninh để tái khẳng định sự hiện diện, đặc biệt tại các khu vực từng là địa bàn hoạt động trọng điểm như Deir al-Zor và Raqqa. Tuy nhiên, quy mô các vụ tấn công hiện vẫn chủ yếu ở mức nhỏ lẻ, phản ánh chiến lược gây sức ép và duy trì ảnh hưởng hơn là kiểm soát lãnh thổ như trước đây.
Thu Uyên
Nguồn: Reuters.





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu