Iran để ngỏ khả năng đáp trả cảnh báo quân sự của Mỹ

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ngày 12/3 cho biết các mối đe dọa của Mỹ là “thiếu thận trọng,” sau khi Tổng thống Donald Trump gửi một bức thư hối thúc đàm phán hạt nhân và cảnh báo khả năng hành động quân sự nếu Iran từ chối đề nghị này.

Iran để ngỏ khả năng đáp trả cảnh báo quân sự của Mỹ

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei ngày 12/3 cho biết các mối đe dọa của Mỹ là “thiếu thận trọng,” sau khi Tổng thống Donald Trump gửi một bức thư hối thúc đàm phán hạt nhân và cảnh báo khả năng hành động quân sự nếu Iran từ chối đề nghị này.

Iran để ngỏ khả năng đáp trả cảnh báo quân sự của MỹLãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Trong một cuộc gặp với các sinh viên, ông Khamenei nhận định “Mỹ đang đưa ra lời đe dọa quân sự... Mối đe dọa này là thiếu thận trọng,” đồng thời cảnh báo “Iran có khả năng trả đũa.”

Lãnh tụ tối cao Iran lưu ý rằng ông vẫn chưa đích thân nhận được lá thư, đồng thời cho biết lời hối thúc đàm phán của Mỹ không thực sự thiện chí.

Lập luận cho nhận định này, ông Khamenei đề cập lại việc trong nhiệm kỳ đầu làm Tổng thống Mỹ, ông Trump đã rút nước này khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Cũng trong phát biểu ngày 12/3, ông Khamenei đánh giá các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ không giúp “dỡ bỏ lệnh trừng phạt”, mà trái lại khiến các lệnh trừng phạt này trở nên “thắt chặt hơn.”

Lãnh tụ tối cao của Iran tái khẳng định rằng nước này “không sở hữu và không tìm kiếm” vũ khí hạt nhân. Bên cạnh đó, Iran không muốn chiến tranh, nhưng cảnh báo sẽ có phản ứng thích đáng nếu có bất kỳ động thái nào bất lợi đối với Tehran.

Phát biểu của lãnh tụ tối cao Khamenei được đưa ra sau khi một cơ quan truyền thông địa phương xác nhận rằng thông qua nhà ngoại giao cấp cao của UAE Anwar Gargash, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã nhận được bức thư của Tổng thống Mỹ Donal Trump.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, Tổng thống Trump đã kêu gọi tìm kiếm một thỏa thuận hạt nhân mới với Tehran, đồng thời tái áp dụng chính sách “gây sức ép tối đa” đối với Tehran, viện dẫn lo ngại Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, điều mà Tehran đã nhiều lần phủ nhận.

Iran đã chính thức loại trừ mọi cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ chừng nào các lệnh trừng phạt quốc tế vẫn còn hiệu lực đối với nước này./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Làn sóng du xuân của khách Trung Quốc thúc đẩy du lịch khu vực

Làn sóng du xuân của khách Trung Quốc thúc đẩy du lịch khu vực

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Khi Tết Nguyên đán 2026, năm Bính Ngọ, đang đến gần, thị trường du lịch nước ngoài của Trung Quốc được dự báo sẽ bùng nổ mạnh mẽ nhờ kỳ nghỉ kéo dài kỷ lục và nhu cầu du lịch xuyên biên giới gia tăng. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương được kỳ vọng là...
Cuba: Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu chiến lược, đe dọa trầm trọng thêm tình trạng cạn kiệt nhiên liệu

Cuba: Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu chiến lược, đe dọa trầm trọng thêm tình trạng cạn kiệt nhiên liệu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 13/2 (giờ địa phương), một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu Nico Lopez, cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng bậc nhất của thủ đô Havana. Sự cố xảy ra trong bối cảnh quốc đảo Caribe này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên...
Tết của người Việt xa xứ

Tết của người Việt xa xứ

Kiều bào
(Baothanhhoa.vn) - Tết Bính Ngọ 2026, nhiều người con xa xứ không thể trở về quê hương để đón tết sum vầy bên gia đình, người thân. Thế nhưng, dù có cách xa về địa lý, Tết Việt vẫn luôn trong tâm thức mỗi người con xa xứ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh