Hơn 20 quốc gia dự hội nghị thượng đỉnh Gaza tại Ai Cập, trao đổi con tin bước vào giai đoạn quyết định

(Baothanhhoa.vn) - Hôm nay, ngày 13/10, hội nghị quốc tế về hòa bình Gaza sẽ diễn ra tại thành phố Sharm el-Sheikh, Ai Cập, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas bước sang giai đoạn then chốt với hoạt động trao đổi con tin và tù nhân quy mô lớn.

Hơn 20 quốc gia dự hội nghị thượng đỉnh Gaza tại Ai Cập, trao đổi con tin bước vào giai đoạn quyết định

Hôm nay, ngày 13/10, hội nghị quốc tế về hòa bình Gaza sẽ diễn ra tại thành phố Sharm el-Sheikh, Ai Cập, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas bước sang giai đoạn then chốt với hoạt động trao đổi con tin và tù nhân quy mô lớn.

Hơn 20 quốc gia dự hội nghị thượng đỉnh Gaza tại Ai Cập, trao đổi con tin bước vào giai đoạn quyết định

Cờ của các quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình tại Sharm el-Sheikh. Ảnh: AFP.

Sự kiện do Ai Cập và Mỹ đồng chủ trì, với sự tham dự của hơn 20 quốc gia và tổ chức quốc tế, được đánh giá là nỗ lực ngoại giao đáng chú ý nhất kể từ khi xung đột bùng phát cách đây hai năm.

Theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi, các nhà lãnh đạo và đại diện cấp cao từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Indonesia, Jordani, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Pakistan cùng Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu và Liên đoàn Arab đã xác nhận tham dự. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đồng chủ trì hội nghị cùng Tổng thống Ai Cập, trong khi Israel và Hamas không có mặt tại sự kiện.

Trước khi khởi hành đến Ai Cập, Tổng thống Trump tuyên bố rằng, “chiến tranh tại Gaza đã kết thúc” và bày tỏ tin tưởng thỏa thuận do Washington, Cairo, Doha và Ankara bảo trợ sẽ tạo tiền đề cho một “trật tự mới” tại Dải Gaza.

Ông Trump nói: “Chúng ta đang chứng kiến sự khởi đầu của một giai đoạn bình thường hóa”, đồng thời nhấn mạnh vai trò của cái gọi là “Hội đồng Hòa bình” - cấu trúc quản trị Gaza hậu xung đột do Mỹ đề xuất, với ông giữ vai trò điều phối cùng cựu Thủ tướng Anh Tony Blair.

Trong khi đó tại Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, đất nước ông “bước vào một con đường mới” sau khi các con tin đầu tiên được Hamas trả về theo thỏa thuận trao đổi: “Đây là thời điểm của hàn gắn và xây dựng, nhưng chúng tôi sẽ chỉ chấp nhận một Gaza không còn mối đe dọa từ các nhóm vũ trang.”

Hoạt động trao đổi con tin - tù nhân đang là tâm điểm của giai đoạn đầu thỏa thuận ngừng bắn. Theo giới chức Israel, khoảng 20 con tin còn sống dự kiến sẽ được trả cùng lúc, sau đó là bàn giao thi thể 28 người khác. Đổi lại, phía Israel cam kết phóng thích gần 2.000 tù nhân Palestine, bao gồm 250 người bị kết án với mức án nghiêm trọng.

Từ Washington, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định, Mỹ sẽ không triển khai bộ binh xuống Gaza. Ông Vance nói trong cuộc phỏng vấn với NBC News: “Chúng tôi có lực lượng của Bộ Tư lệnh Trung tâm tại khu vực để giám sát việc thực thi thỏa thuận và bảo đảm viện trợ nhân đạo được thông suốt, nhưng không có kế hoạch đưa quân chiến đấu”.

Bích Hồng

Nguồn: Sputnikglobe, Reuters, Aljazeera

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nga mở rộng hợp tác với Liên minh Sahel

Nga mở rộng hợp tác với Liên minh Sahel

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây khẳng định Moscow sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với Liên minh các quốc gia Sahel (AES), đồng thời duy trì hỗ trợ quân sự cho ba nước thành viên là Burkina Faso, Mali và Niger nhằm tăng cường năng lực bảo đảm an...
Pakistan phát hiện xác máy bay chở hàng mất tích

Pakistan phát hiện xác máy bay chở hàng mất tích

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Lực lượng cứu hộ Pakistan đã tìm thấy xác một máy bay chở hàng Boeing trong chiến dịch tìm kiếm dưới biển sâu, khoảng 12 giờ sau khi chiếc máy bay mất liên lạc ngoài khơi thành phố Karachi. Hiện công tác tìm kiếm 5 thành viên phi hành đoàn vẫn đang...
Australia và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác hạt nhân

Australia và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác hạt nhân

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Australia và Ấn Độ vừa đạt thỏa thuận về việc xuất khẩu uranium của Australia sang Ấn Độ phục vụ ngành năng lượng hạt nhân, trong khuôn khổ chuyến thăm Australia của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh