Hạnh phúc mỉm cười

(Baothanhhoa.vn) - Với những cặp vợ chồng hiếm muộn, để sinh được đứa con là một hành trình gian nan, vất vả với rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ lo âu, mong chờ, thất vọng đến hy vọng. Sau bao tháng đợi chờ, trông ngóng, họ vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc khi được bế con trên tay. “Món quà vô giá” mà các gia đình có được là nhờ sự góp sức của đội ngũ nhân viên y tế tại Khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.

Hạnh phúc mỉm cười

Với những cặp vợ chồng hiếm muộn, để sinh được đứa con là một hành trình gian nan, vất vả với rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ lo âu, mong chờ, thất vọng đến hy vọng. Sau bao tháng đợi chờ, trông ngóng, họ vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc khi được bế con trên tay. “Món quà vô giá” mà các gia đình có được là nhờ sự góp sức của đội ngũ nhân viên y tế tại Khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.

Hạnh phúc mỉm cười

Gia đình chị Hà Thị Thiện, thôn Tân Hùng, xã Thanh Phong (Như Xuân) hạnh phúc khi có con.

Gian nan hành trình tìm tiếng khóc trẻ thơ

Sau thời gian tìm hiểu, năm 2004, chị Hà Thị Thiện và anh Hà Văn Bàn, thôn Tân Hùng, xã Thanh Phong (Như Xuân) kết duyên vợ chồng. Trong ngôi nhà luôn ngập tràn hạnh phúc của đôi bạn trẻ, anh Bàn và chị Thiện cố gắng làm ăn, dành dụm tiền để sinh con đầu lòng. Thế nhưng 1 năm, 2 năm, 3 năm rồi 4 năm trôi qua, anh chị vẫn chưa có tin vui và vợ chồng chị quyết định gói ghém đồ đạc, bắt xe ra Hà Nội khám, tìm hiểu nguyên nhân. Trải qua quá trình dài vất vả, gian nan trong suốt 21 năm qua với mong chờ có được đứa con nhưng rồi vợ chồng chị lại rơi vào thất vọng.

“Đi nhiều nơi để khám, không chỉ tốn kém mà đau đớn vô cùng, hy vọng rồi lại thất vọng không để đâu cho hết. Sau khi được nhiều người tư vấn, vợ chồng tôi đã quyết định đến khám tại Khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa và được bác sĩ kết luận là tắc ống dẫn trứng hai bên, khả năng mang thai tự nhiên rất thấp. Vì vậy, sau khi được tư vấn từ bác sĩ, vợ chồng tôi đã đồng ý dùng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)” - chị Thiện trải lòng.

Đồng hành với nhau trong suốt quá trình “tìm” con, mặc dù có mệt mỏi, gian nan, vất vả, nhưng anh chị luôn động viên, an ủi nhau với niềm tin mãnh liệt: có “duyên” con sẽ đến với mình. Và sau bao ngày chờ đợi, lo âu, ngày 3/6/2025 vợ chồng anh chị đã vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc khi hai cậu con trai nhỏ bụ bẫm, kháu khỉnh chào đời.

“Mỗi khi nghĩ lại hành trình “tìm” con, vợ chồng tôi vô cùng xúc động khi trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ lo âu, mong chờ, hy vọng, thất vọng rồi lại hy vọng. Con là một món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho vợ chồng tôi”, anh Hà Văn Bàn tâm sự.

Gia đình anh Hà Văn Bàn và chị Hà Thị Thiện không phải là trường hợp duy nhất nhờ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mà còn có rất nhiều cặp vợ chồng được đội ngũ y, bác sĩ, kỹ thuật viên, nhân viên Khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa giúp đỡ, chữa trị hiếm muộn thành công.

Sẻ chia hy vọng, "ươm mầm" hạnh phúc

Khoa Hỗ trợ sinh sản được thành lập tháng 4/2004, những năm qua được sự quan tâm của ban giám đốc bệnh viện, đội ngũ y, bác sĩ trong khoa không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời áp dụng nhiều kỹ thuật cao với trang thiết bị hiện đại đồng bộ đã đưa tỷ lệ thành công cao trong điều trị hiếm muộn. Tỷ lệ đậu thai từ các kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm ngày càng được nâng cao, nếu như năm 2014 đạt 33% thì đến nay đạt trên 65%.

Đây cũng là đơn vị tuyến tỉnh đầu tiên của Việt Nam làm chủ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Khoa luôn đi đầu trong việc triển khai các kỹ thuật mới, thường xuyên cập nhật kiến thức cả trong nước và nước ngoài theo các chương trình chuyên sâu, chuyên ngành, áp dụng thành thạo các kỹ thuật mới tương đương với các bệnh viện lớn trong nước; tập trung nâng cao các hoạt động chuyên môn, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, có khả năng làm chủ công nghệ. Khoa đã tập trung hoàn thiện các quy trình trữ đông phôi bằng phương pháp đông phôi nhanh phục vụ cho những trường hợp cần trữ phôi, trữ đông tinh trùng, IVF xin trứng, triển khai IVF, IVF/ICSI và PESA-ICSI với tỷ lệ thành công cao. Khoa cũng đã làm chủ toàn bộ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản trong điều trị vô sinh hiếm muộn, đem lại kết quả cao, nâng số em bé ra đời từ các kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm lên hơn 2.000 em bé và nhiều ca mang thai khác đang chờ ngày sinh.

Thạc sĩ, bác sĩ Cao Thị Dung, Trưởng Khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, cho biết: “Ngoài các kỹ thuật cao đã áp dụng điều trị như thụ tinh trong ống nghiệm, hỗ trợ phôi màng, phẫu thuật tinh hoàn tìm tinh trùng, chúng tôi còn áp dụng sử dụng keo dính phôi cho 100% các trường hợp chuyển phôi. Tất cả đã tạo nên thành quả mong đợi như hiện nay, tiếp thêm sức mạnh và động lực cho các cặp vợ chồng hiếm muộn trên hành trình tìm kiếm con yêu của mình. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn để “ươm mầm" hạnh phúc cho các gia đình hiếm muộn, mang đến cơ hội và niềm hạnh phúc cho những người làm cha, làm mẹ”.

Bài và ảnh: Thu Thủy

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Ngân hàng TMCP Quân đội đóng góp 3 tỷ đồng hỗ trợ thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai

Ngân hàng TMCP Quân đội đóng góp 3 tỷ đồng hỗ trợ thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai

Đời sống - Xã hội
Ngày 24/11, đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội đã đến thăm và trao hỗ trợ nhân dân thành phố Huế 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra năm 2025. Tiếp và làm việc với đoàn có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương cùng lãnh đạo Ủy ban...
Bình đẳng giới - vì một tương lai tốt đẹp

Bình đẳng giới - vì một tương lai tốt đẹp

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh chuyển đổi số đang làm thay đổi mọi mặt đời sống, bình đẳng giới (BĐG) không chỉ là khẩu hiệu mà trở thành điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững và bảo đảm quyền con người. Tháng hành động vì BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo...
“Bình dân học vụ số” tại vùng cao

“Bình dân học vụ số” tại vùng cao

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh nhiều xã vùng cao tỉnh Thanh Hóa còn hạn chế về hạ tầng viễn thông và điều kiện kinh tế - xã hội, phong trào “Bình dân học vụ số” đã được các địa phương triển khai một cách linh hoạt, sáng tạo, sát với thực tiễn. Mỗi xã, mỗi thôn bản...
Hết lòng vì việc thôn

Hết lòng vì việc thôn

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Gần 20 năm gắn bó việc thôn, trong đó có 12 năm giữ cương vị Bí thư chi bộ thôn 8, xã Thọ Bình, chị Ngân Thị Minh đã chứng kiến nhiều dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của địa phương. Với sự gương mẫu đi đầu và kiên trì trong công tác...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh