Để trẻ em có kỳ nghỉ hè đúng nghĩa

(Baothanhhoa.vn) - Hè là dịp các em học sinh được nghỉ ngơi sau một năm học tập căng thẳng. Thế nhưng, thay vì để con trẻ được nghỉ ngơi, vui chơi, tham gia các khóa học kỹ năng sống, nhiều bậc cha mẹ đã vội vã lên lịch, tìm chỗ học thêm văn hóa, khiến nhiều em nhỏ không có kỳ nghỉ hè đúng nghĩa.

Để trẻ em có kỳ nghỉ hè đúng nghĩa

Hè là dịp các em học sinh được nghỉ ngơi sau một năm học tập căng thẳng. Thế nhưng, thay vì để con trẻ được nghỉ ngơi, vui chơi, tham gia các khóa học kỹ năng sống, nhiều bậc cha mẹ đã vội vã lên lịch, tìm chỗ học thêm văn hóa, khiến nhiều em nhỏ không có kỳ nghỉ hè đúng nghĩa.

Để trẻ em có kỳ nghỉ hè đúng nghĩa

Học bơi, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con trong dịp hè.

Con vừa học xong lớp 5, chưa kịp nghỉ hè nhưng chị Lê Thu Huyền ở phường Đông Hải (TP Thanh Hóa) đã tìm đến các trung tâm để đặt lịch học thêm môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh cho con. Theo chị Huyền lý giải, đó là cách để con củng cố lại kiến thức và không bị tụt hậu sau bạn bè. Hơn nữa, mục tiêu và sự kỳ vọng của gia đình là con thi đậu vào trường chuyên, nếu không học thêm thì rất khó có khả năng đạt được nguyện vọng.

Khác với chị Huyền, thay vì tìm chỗ “nhồi nhét” kiến thức văn hóa cho con, chị Lý Thu Trang ở Khu đô thị Vinhomes (TP Thanh Hóa) đã lên chương trình, kế hoạch cho các con được nghỉ ngơi, vui chơi bổ ích. Ngoài việc đưa các con về quê nội, quê ngoại thăm ông bà, họ hàng, chị đã bố trí ngày nghỉ cuối tuần cho con đi dã ngoại trải nghiệm thực tế. Đồng thời, chị tìm đến các địa chỉ dạy kỹ năng sống đăng ký cho con tham gia.

Áp lực học tập sẽ ngày càng tăng khi các em tiến dần lên các khối lớp cao hơn, nhất là đối với học sinh chuyển cấp, tốt nghiệp THPT, thi đại học, vào trường chuyên, lớp chọn. Theo đó, việc học thêm của các con cũng khó tránh khỏi. Bởi lịch học ở trường và học tại các trung tâm dày đặc nên nhiều em không có thời gian tự học ở nhà, phát huy sáng tạo trong học tập. Với những gia đình cho con học thêm 3 - 4 ca/ngày thì các cháu chỉ tranh thủ “lót dạ” nắm xôi, cái bánh mỳ, bánh bao để dịch chuyển sang ca khác cho kịp giờ. Với phụ huynh phải căn giờ đưa đón, tốn kém về thời gian, công sức, tiền bạc.

Thực hiện Công văn số 2414/BGDĐT-HSSV, ngày 16/5/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường hoạt động quản lý, giáo dục và bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh, sinh viên trong dịp hè năm 2025, để các em có một mùa hè tươi đẹp, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động thiết thực, an toàn, bổ ích dành cho học sinh. Đơn cử, tại Trường THCS Lê Lợi (TP Thanh Hóa), trong buổi lễ tổng kết năm học, tổng phụ trách đội đã chuyển phiếu giới thiệu sinh hoạt hè đến tất cả các em học sinh, yêu cầu các em tham gia sinh hoạt hè tại địa phương. Đồng thời, trường dự kiến mở các câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao tại trường, gửi đơn về các lớp cho học sinh đăng ký và dựa vào số lượng học sinh đăng ký tham gia để mở lớp. Ngoài giáo viên sẵn có cho các bộ môn cầu lông, thanh nhạc, dẫn chương trình, võ truyền thống, nhảy hiện đại, trường mời thêm giáo viên có kinh nghiệm dạy kỹ năng sống cho học sinh.

Việc học tập chưa bao giờ là thừa nhưng cần phải khoa học. Hè đến, thay vì tạo áp lực học tập, nhồi nhét kiến thức văn hóa, các bậc phụ huynh hãy tạo sân chơi với những hoạt động bổ ích để kỳ nghỉ hè thực sự là quãng thời gian vui tươi, bổ ích, tuyệt vời nhất đối với con trẻ. Từ đó, tạo năng lượng, chuẩn bị tâm lý, tinh thần thoải mái trước khi các con bước vào năm học mới.

Bài và ảnh: Mai Phương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hà Trung đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Hà Trung đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Đảng bộ xã Hà Trung đã đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), nhất là người đứng đầu, giúp cấp ủy, chính quyền...
Hóa chất độc hại và ám ảnh chiến tranh

Hóa chất độc hại và ám ảnh chiến tranh

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Là cựu chiến binh từng đóng quân tại Việt Nam từ tháng 9/1966 đến tháng 6/1969, Patrick Hogan hiểu hơn ai hết về hậu quả của chiến tranh, trong đó có nỗi đau da cam đã và đang giày vò cuộc sống của chính ông và những cựu binh. Đó chính là lý do mà...
Di thư của người lính (Bài 6): Sau 4 thập kỷ, qua nửa vòng trái đất, cuốn nhật ký trở về

Di thư của người lính (Bài 6): Sau 4 thập kỷ, qua nửa vòng trái đất, cuốn nhật ký trở về

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Di bút của liệt sĩ, không chỉ là sợi dây nối quá khứ với hiện tại, là thông điệp của khát vọng hòa bình mà còn góp phần bắc một nhịp cầu cho sự hàn gắn, đồng hành, tin cậy, hướng tới tương lai trong mối quan hệ quốc gia. Cuốn nhật ký của liệt sĩ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh