Đan Mạch mua tên lửa tầm xa, Nga cảnh báo hậu quả

(Baothanhhoa.vn) - Đan Mạch mới đây thông báo đã đạt thỏa thuận mua các hệ thống tên lửa chính xác tầm xa đầu tiên, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ và răn đe các mối đe dọa quân sự tại châu Âu. Động thái này vấp phải phản ứng từ Moskva, trong bối cảnh căng thẳng an ninh giữa Nga và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục gia tăng.

Đan Mạch mua tên lửa tầm xa, Nga cảnh báo hậu quả

Đan Mạch mới đây thông báo đã đạt thỏa thuận mua các hệ thống tên lửa chính xác tầm xa đầu tiên, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ và răn đe các mối đe dọa quân sự tại châu Âu. Động thái này vấp phải phản ứng từ Moskva, trong bối cảnh căng thẳng an ninh giữa Nga và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục gia tăng.

Đan Mạch mua tên lửa tầm xa, Nga cảnh báo hậu quả

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus ngày 22/10 cho biết các hệ thống tên lửa mới sẽ nâng cao năng lực quân sự của nước này, cho phép tiến hành các cuộc tấn công sâu vào chiến tuyến đối phương nếu Đan Mạch bị tấn công.

Ông Bruus phát biểu với báo giới: “Chúng ta đang ở trong tình hình an ninh nghiêm trọng và ngày càng xấu đi. Đó là lý do chúng ta đang tăng cường quốc phòng và củng cố sức mạnh chiến đấu”. Ông Bruus không tiết lộ số lượng tên lửa được đặt mua cũng như tổng chi phí của thương vụ.

Theo thông báo của Chính phủ Đan Mạch, nước này đã đạt thỏa thuận mua tên lửa Anthem do công ty quốc phòng Covenant của Mỹ phát triển, được sản xuất tại Đức, cùng tên lửa Joint Strike Missile (JSM) do tập đoàn Kongsberg của Na Uy chế tạo, trang bị cho các máy bay chiến đấu F-35.

Phản ứng trước quyết định trên, Đại sứ quán Nga tại Copenhagen ra tuyên bố bằng văn bản, cho rằng chính sách tên lửa của Đan Mạch nhằm thúc đẩy đối đầu với Moskva, đồng thời cảnh báo về những “hậu quả thảm khốc không thể tránh khỏi”.

Đây không phải lần đầu Đan Mạch công bố kế hoạch mua sắm vũ khí tầm xa. Tháng 9/2025, nước này từng tuyên bố dự định mua các loại vũ khí tiến công tầm xa nhằm đối phó với mối đe dọa quân sự từ Nga đối với châu Âu, động thái khi đó cũng vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ Moskva. Quyết định mua các hệ thống tên lửa tầm xa mới là một phần trong nỗ lực của Đan Mạch nhằm củng cố năng lực quân sự trước những diễn biến an ninh tại châu Âu. Tuy nhiên, phản ứng từ Nga cho thấy các bước tăng cường năng lực quân sự của các nước NATO tiếp tục là vấn đề gây bất đồng giữa Moskva và phương Tây.

Bích Hồng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Ấn Độ - EU kỳ vọng ký kết FTA trước cuối năm 2026

Ấn Độ - EU kỳ vọng ký kết FTA trước cuối năm 2026

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal mới đây bày tỏ tin tưởng Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) có thể được ký kết trước cuối năm nay và đi vào hoạt động trong vòng 4-5 tháng tới, đồng thời kêu...
Mỹ đạt thỏa thuận khung mua 850 tiêm kích F-35 trong 10 năm

Mỹ đạt thỏa thuận khung mua 850 tiêm kích F-35 trong 10 năm

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Quốc phòng Mỹ và tập đoàn quốc phòng hàng đầu Lockheed Martin vừa chính thức đạt được một thỏa thuận khung kéo dài 10 năm, qua đó bảo đảm cung cấp tối thiểu 850 máy bay chiến đấu tối tân F-35 Lightning II cho lực lượng vũ trang Mỹ. Tuy nhiên,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh