Đam mê sáng tạo làm lợi cho doanh nghiệp

(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh được phát động rộng rãi và mang lại hiệu quả thiết thực. Anh Lê Ngọc Ninh, Tổ trưởng Tổ Lò hơi, Nhà máy Đường II, Công ty CP Mía đường Lam Sơn là một lao động điển hình, luôn đi đầu trong sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động cho đơn vị.

Đam mê sáng tạo làm lợi cho doanh nghiệp

Những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh được phát động rộng rãi và mang lại hiệu quả thiết thực. Anh Lê Ngọc Ninh, Tổ trưởng Tổ Lò hơi, Nhà máy Đường II, Công ty CP Mía đường Lam Sơn là một lao động điển hình, luôn đi đầu trong sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động cho đơn vị.

Đam mê sáng tạo làm lợi cho doanh nghiệp

Anh Lê Ngọc Ninh giới thiệu sáng kiến “Cải tạo hệ thống thải tro xỉ lò hơi số 3 bằng nước nhằm hợp lý hóa sản xuất”.

Sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp cơ điện Phú Xuyên năm 1995, anh về công tác tại Công ty CP Mía đường Lam Sơn. Được sự giúp đỡ của lãnh đạo công ty và đồng nghiệp, cùng với sự nỗ lực cố gắng của bản thân, anh sớm bắt nhịp với công việc và từng bước trưởng thành. Năm 2012, được giao nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ Lò hơi, anh đã tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng tìm tòi, học hỏi để nâng cao tay nghề, khắc phục tồn tại và khó khăn để đáp ứng công việc được giao. Anh tham gia vận hành và lãnh đạo tốt công đoạn lò hơi, tham mưu cho lãnh đạo nhà máy xây dựng các phương án sản xuất hợp lý, nâng cao tỷ lệ phát điện/tấn mía ngày càng tốt hơn so với những vụ sản xuất trước. Anh cũng luôn kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở anh em trong tổ thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất, hiệu quả lao động.

Là một người thợ gắn bó và yêu nghề, bên cạnh việc tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, anh còn say mê nghiên cứu để có những giải pháp, sáng kiến cải tiến trong công tác, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. 30 năm công tác tại Công ty CP Mía đường Lam Sơn, anh đã có hơn 10 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo hiệu ứng lan tỏa cho phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Một trong những sáng kiến quan trọng và có giá trị làm lợi gần 200 triệu đồng/năm của anh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo là sáng kiến “Cải tạo hệ thống thải tro xỉ lò hơi số 3 bằng nước nhằm hợp lý hóa sản xuất”.

Lò hơi của Nhà máy đường II nhận bã mía từ Tổ ép làm nguyên liệu đốt lò sinh hơi phát điện và cung cấp năng lượng cho sản xuất đường. Nguyên liệu sau khi cháy kiệt trong lò sẽ còn lại tro đưa ra ngoài bằng hệ thống các vít tải tro nằm dưới gầm lò. Nhược điểm của các vít này là có chiều dài lớn, giữa vít có các bạc đỡ để vít khỏi bị hỏng, tuy nhiên trong quá trình hoạt động bạc này bị tro mịn vào rất nhanh bị mòn hỏng gây sự cố. Việc vít tải tro thường xuyên bị hư hỏng dẫn đến sản xuất bị gián đoạn. Từ thực trạng trên, để sản xuất không bị ngưng trệ, bản thân anh tìm tòi, suy nghĩ và sáng kiến thay thế toàn bộ các vít tải tro bằng máng nước. Hệ thống nước thu gom về hố thu tro, tại đây tro sẽ lắng xuống và nước sẽ được bơm tuần hoàn trở lại máng để thu gom tro. Mỗi vít tải tro đều gắn liền với một động cơ điện với công suất 5,5KW/h cộng với một động cơ điện để chạy băng tải tro. Sáng kiến được áp dụng cho các lò hơi đốt nhiên liệu Biomass, giảm chi phí nhân công và chi phí vật tư cho nhà máy.

Ngoài sáng kiến trên, anh còn là chủ nhân của các sáng kiến: “Phương án tiết kiệm vật tư khi thay ống bộ sấy không khí của lò hơi nhà máy đường”; “Cải tạo hệ thống bơm chuyển đổi nước cấp lò hơi số 3”... Các sáng kiến này được đánh giá cao, áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn sản xuất, tăng năng suất lao động, làm lợi doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng/năm.

Trò chuyện với anh Lê Ngọc Ninh chúng tôi cảm nhận được tình yêu nghề và đam mê sáng tạo. Anh chia sẻ: "Tôi thật may mắn khi được làm việc, cống hiến tại Công ty CP Mía đường Lam Sơn. Chính môi trường làm việc cùng với sự quan tâm, ủng hộ, khích lệ của lãnh đạo doanh nghiệp, đã giúp tôi đưa ra những sáng kiến cải tiến kỹ thuật đem lại giá trị".

Với đức tính cần cù, ham học hỏi, cùng nỗ lực trong lao động sản xuất, anh Lê Ngọc Ninh đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo, Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh; Ủy ban MTTQ tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen.

Bài và ảnh: Thanh Huê

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Dòng họ một lòng theo Đảng

Dòng họ một lòng theo Đảng

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Ở xã biên giới Pù Nhi - nơi có gần 80% dân số là đồng bào Mông, người dân nơi đây tự hào vì có người con ưu tú là cụ Hơ Lão Tú và dòng họ Hơ một lòng theo Đảng.
Người ươm mầm tình yêu Toán học cho học trò

Người ươm mầm tình yêu Toán học cho học trò

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Bằng nhiệt huyết và niềm đam mê đối với môn Toán, cô giáo Lê Thị Mỹ Bình, giáo viên Toán, Trường THPT Hậu Lộc 2 đã truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu Toán học đến nhiều thế hệ học trò, giúp các em rèn luyện, phát triển các kỹ năng tư duy và hình...
Nhà khoa học của nhà nông

Nhà khoa học của nhà nông

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trong suốt gần 40 năm công tác, Tiến sĩ Lê Văn Ninh, Phó trưởng Khoa Nông, Lâm, Ngư nghiệp (Trường Đại học Hồng Đức) đã có nhiều đóng góp cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong đó có những đề tài khoa học mang tính ứng dụng thực...
Phụ nữ dân tộc Thổ vượt khó làm giàu

Phụ nữ dân tộc Thổ vượt khó làm giàu

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên làm giàu, chị Lê Thị Phương (sinh năm 1990), dân tộc Thổ, thôn Thấng Sơn, xã Như Xuân đã thành công với mô hình chăn nuôi tổng hợp, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh