Đa Lộc: Giảm nghèo từ những mô hình phát triển kinh tế

(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Đa Lộc (Hậu Lộc) đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả và đất vườn sang trồng đào và cây cảnh, kết hợp chăn nuôi. Kinh tế phát triển, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 1,98%.

Đa Lộc: Giảm nghèo từ những mô hình phát triển kinh tế

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Đa Lộc (Hậu Lộc) đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả và đất vườn sang trồng đào và cây cảnh, kết hợp chăn nuôi. Kinh tế phát triển, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 1,98%.

Đa Lộc: Giảm nghèo từ những mô hình phát triển kinh tếAnh Đinh Văn Tiếp, thôn Ninh Phú, xã Đa Lộc (Hậu Lộc) giới thiệu cây sanh có giá trị 200 triệu đồng.

Trên diện tích 800m2 đất trồng lúa kém hiệu quả của gia đình, anh Nguyễn Văn Tá, thôn Ninh Phú đã đưa cây đào phai vào trồng để bán và cho thuê vào dịp Tết Nguyên đán. Anh Tá cho biết: "Nhận thấy nghề trồng đào phai phục vụ người dân dịp tết đem lại hiệu quả vượt trội so với trồng lúa, năm 2014 tôi đã mạnh dạn đưa cây đào phai vào trồng. Loại cây được tôi chọn mua là những gốc đào đã qua sử dụng trong dịp tết và có tuổi đời từ 2,5 – 10 năm tuổi. Mua loại đào này có giá rẻ và chỉ mất 1 năm chăm sóc, cắt tỉa, tạo dáng để cuối năm bán và cho thuê lại. Gắn bó với nghề trồng đào đến nay đã được 10 năm nên kỹ thuật chăm sóc cây đào cơ bản tôi đều nắm được. Ngoài ra, để tạo dáng cho cây đào phai đẹp nhất, tôi đi đến các nhà vườn tại các tỉnh Hưng Yên, Nam Định... để học hỏi thêm".

Theo anh Tá, để cây đào đẹp, nở hoa đúng dịp tết phụ thuộc rất nhiều vào quá trình chăm sóc. Người trồng đào phải thật sự khéo léo và kỳ công, đặc biệt đối với công cắt tỉa, tạo dáng cho cây, sao cho các cành, nhánh trên cây cân đối, so le nhau, tránh không để tình trạng cành nọ đập cành kia. Trong quá trình chăm sóc đào cảnh, thời tiết và kinh nghiệm của người trồng tác động ngang nhau nên phải biết kết hợp giữa kinh nghiệm và thực tế để có sự điều chỉnh, chia từng giai đoạn chăm sóc cho phù hợp. Ví dụ như giai đoạn tuốt lá, nếu thời tiết ấm áp, lịch tuốt lá sẽ muộn hơn từ 5 - 10 ngày để tránh đào nở hoa sớm còn thời tiết lạnh thì lịch tuốt lá sẽ ngược lại...

Do nắm chắc kỹ thuật nên vườn đào với 130 gốc của gia đình anh Tá luôn nở hoa vào đúng dịp tết. Vì vậy được khách hàng vào tận vườn thuê hết, với giá thuê dao động từ 1,5 – 8 triệu đồng/gốc, sau khi trừ chi phí, đem lại lợi nhuận cho gia đình từ 100 – 150 triệu đồng/năm.

Cùng thôn Ninh Phú, gia đình anh Đinh Văn Tiếp lại phát triển nghề trồng cây cảnh, kết hợp chăn nuôi và đào ao thả cá. Hiện tại, khu vườn có diện tích 2.500m2 được anh quy hoạch 2.000m2 để trồng cây cảnh (chủ yếu là cây xanh và cây si), diện tích còn lại đào ao thả cá, ba ba và làm chuồng nuôi thả khoảng 200 con gà H.Mông (hay còn gọi là gà đen H.Mông hoặc gà Mông...). Anh Tiếp cho biết: Hiện 200 chậu cây cảnh, nhiều cây có giá trị hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng, cá biệt có vài cây có giá trị tiền tỷ đã cho thu nhập, mỗi năm từ 600 - 700 triệu đồng. Mô hình ao, chuồng chưa cho thu nhập do mới đưa vào nuôi thả. Tuy nhiên, theo anh Tiếp, khi giống gà Mông đạt trọng lượng từ 1,5 – 1,7 kg/con đối với gà mái, 2kg trở lên đối với gà trống mới xuất bán ra thị trường. Với giá bán hiện nay 250.000 đồng/kg...

Nói về hiệu quả của việc phát triển các mô hình kinh tế trên địa bàn xã thời gian qua, Chủ tịch UBND xã Đa Lộc Nguyễn Hải Năm, cho biết: Hiện Đa Lộc có hàng chục mô hình chăn nuôi, trồng cây cảnh, đào cảnh và nuôi trồng thủy sản đang phát huy hiệu quả, cho thu nhập ổn định từ 100 - 150 triệu đồng/năm trở lên. Các mô hình không chỉ giúp các hộ có kinh tế khá giả, mà còn góp phần đưa thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn xã hiện nay đạt trên 61 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm xuống còn 1,98%. Qua đó, góp phần đưa địa phương hoàn thành tiêu chí thu nhập trong lộ trình xây dựng xã NTM nâng cao trong năm 2025.

Bài và ảnh Minh Lý

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Cây chè Như Xuân, kỳ vọng mới trong nông nghiệp xanh

Cây chè Như Xuân, kỳ vọng mới trong nông nghiệp xanh

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Với thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp để phát triển cây chè,những người nông dân ở xã Như Xuân đang kỳ vọng đây là một cây trồng chủ lực để góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế một cách bền vững.
Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Tin tức Đại hội
(Baothanhhoa.vn) - Lịch sử đã minh chứng, sự phát triển hưng thịnh của quốc gia - dân tộc luôn có vai trò và đóng góp to lớn của các bậc hiền tài, trí thức uyên bác. Bởi vậy mà danh sĩ Thân Nhân Trung đã đúc kết thành câu nói nổi tiếng: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”.
Nhiều phần quà hấp dẫn, ý nghĩa và giá trị được trao tại sự kiện “Kết lộc đón Xuân 2026”

Nhiều phần quà hấp dẫn, ý nghĩa và giá trị được trao tại sự kiện “Kết lộc đón Xuân 2026”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16/10, tại Khách sạn Mường Thanh Thanh Hóa, Công ty cổ phần Quốc Tế Bảo Hưng và Công ty Cổ phần thực phẩm Omeli phối hợp tổ chức sự kiện “Kết lộc đón Xuân 2026”, với sự tham gia của hơn 200 khách hàng là các nhà phân phối, đại lý, cửa hàng hàng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long