Chủ tịch EC: EU sẽ không bao giờ quay lại mua khí đốt từ Nga

(Baothanhhoa.vn) - Mặc cho áp lực từ cuộc khủng hoảng năng lượng và nguy cơ thiếu hụt điện năng, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen khẳng định Liên minh Châu Âu (EU) sẽ không bao giờ quay lại mua khí đốt từ Nga.

Chủ tịch EC: EU sẽ không bao giờ quay lại mua khí đốt từ Nga

Mặc cho áp lực từ cuộc khủng hoảng năng lượng và nguy cơ thiếu hụt điện năng, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen khẳng định Liên minh Châu Âu (EU) sẽ không bao giờ quay lại mua khí đốt từ Nga.

Chủ tịch EC: EU sẽ không bao giờ quay lại mua khí đốt từ Nga

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Ảnh: Fakti.bg

Tại cuộc họp báo ngày 20/3, sau hội nghị thượng đỉnh EU, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen khẳng định lập trường cứng rắn, khi loại trừ hoàn toàn khả năng cho phép các quốc gia thành viên mua khí đốt của Nga. Bà Leyen nhấn mạnh quyết tâm này sẽ không thay đổi, ngay cả trong trường hợp châu Âu rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng dẫn đến việc phải cắt điện diện rộng.

Bà nhấn mạnh EU coi Nga là nhà cung cấp không đáng tin cậy và quyết tâm chấm dứt việc dùng nguồn thu năng lượng để tài trợ cho các hành động quân sự. Thay vào đó, khối này sẽ đẩy mạnh lộ trình REPowerEU, đặt mục tiêu loại bỏ hoàn toàn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga vào cuối năm 2026 và khí đốt qua đường ống vào tháng 9/2027

Khi được hỏi về việc liệu EC có sẵn sàng duy trì lệnh cấm vận này bất chấp những rủi ro về an ninh năng lượng hay không, bà Leyen tuyên bố: "Chúng tôi có mục tiêu rõ ràng và sẽ kiên định với lộ trình đó. EU sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi ngành năng lượng, hướng tới các nguồn năng lượng xanh được sản xuất ngay tại chính châu Âu".

Trước đó, Ủy viên châu Âu về năng lượng Dan Jørgensen cũng từng đưa ra thông điệp tương tự, khi khẳng định các quốc gia EU không được phép mua “dù chỉ một phân tử năng lượng của Nga”, bất kể hoàn cảnh nào.

Để giảm thiểu tác động từ việc giá năng lượng leo thang, Chủ tịch EC von der Leyen cho biết, các quốc gia thành viên được phép sử dụng các biện pháp hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Chủ tịch EC: EU sẽ không bao giờ quay lại mua khí đốt từ Nga

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Phản ứng trước thái độ cứng rắn của Brussels, Điện Kremlin đã ngay lập tức đưa ra những cảnh báo sắc lạnh. Người phát ngôn Dmitry Peskov cho rằng EU đang tự gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế của chính mình.

Ông Peskov nhận định việc từ chối nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga giữa bối cảnh giá năng lượng toàn cầu biến động là một bước đi tự sát về kinh tế. Trong khi đó, các quan chức cấp cao khác của Nga gọi đây là “sự ngu ngốc ngoan cố” và cảnh báo người dân châu Âu sẽ phải trả giá đắt cho các quyết định chính trị của giới lãnh đạo.

Phía Nga cũng tiết lộ đang xem xét khả năng chủ động cắt đứt hoàn toàn nguồn cung cho châu Âu sớm hơn thời hạn 2027 để đáp trả các lệnh trừng phạt mới nhất (gói thứ 19). Moscow khẳng định sẽ không gặp khó khăn trong việc chuyển hướng dòng chảy năng lượng sang các thị trường thay thế tại châu Á.

Cuộc đối đầu trực diện này diễn ra trong bối cảnh giá khí đốt tại châu Âu vừa tăng vọt 30% do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặt an ninh năng lượng của lục địa già vào tình thế báo động đỏ trước thềm các giai đoạn cao điểm tiêu thụ.

Nhật Lệ

Nguồn: Tass, APT, Fakti

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

NATO rút toàn bộ lực lượng khỏi Iraq, chuyển sang châu Âu

NATO rút toàn bộ lực lượng khỏi Iraq, chuyển sang châu Âu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Theo thông báo của Tư lệnh Tối cao Liên quân Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu, Thiếu tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich, NATO đã rút toàn bộ lực lượng khỏi nhiệm vụ tư vấn tại Iraq và chuyển sang châu Âu do các mối đe dọa an...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh