Căng thẳng Israel - Iran tiếp tục leo thang
Ngày 14/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết căng thẳng giữa Israel và Iran đang gia tăng và bước vào “giai đoạn mang tính quyết định”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz. Ảnh: Tân Hoa Xã
Phát biểu trong cuộc họp đánh giá tình hình với Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir cùng các quan chức cấp cao trong hệ thống quốc phòng, ông Katz nhận định sự đối đầu giữa hai bên đang leo thang và Israel đang bước vào một giai đoạn then chốt, có thể kéo dài cho đến khi đạt được các mục tiêu đề ra.
Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa hai bên tiếp tục gia tăng tại khu vực Trung Đông. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), ngày 14/3 quân đội Israel đã phá hủy một trung tâm nghiên cứu quan trọng của Cơ quan Vũ trụ Iran tại thủ đô Tehran trong một cuộc không kích được tiến hành tối 13/3.
Theo tuyên bố của IDF, cơ sở này được cho là có các phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu và phát triển vệ tinh quân sự, sử dụng cho hoạt động giám sát, thu thập thông tin tình báo và hỗ trợ điều hướng hỏa lực. Ngoài ra, quân đội Israel cũng cho biết đã tấn công nhiều cơ sở sản xuất hệ thống phòng không của Iran tại Tehran, trong đó có một nhà máy được cho là có vai trò quan trọng trong việc chế tạo các tổ hợp phòng không.
Đáp trả các cuộc không kích, Iran tiếp tục tiến hành các đợt tấn công tên lửa nhằm vào lãnh thổ Israel. Ngày 14/3, một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào thành phố Eilat ở miền Nam Israel đã khiến 2 người bị thương. Theo các báo cáo ban đầu, ít nhất ba điểm rơi đã được ghi nhận trong thành phố sau vụ tấn công. Quân đội Israel cho biết đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân chính xác. Ngoài Eilat, thành phố Jerusalem cũng được cho là mục tiêu trong đợt tấn công tên lửa mới nhất của Iran.

Ngày 14/3, một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào thành phố Eilat ở miền Nam Israel đã khiến 2 người bị thương. Ảnh: CCTV
Trong một diễn biến khác, truyền thông Iran dẫn lời người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, Iran đã tấn công một số chi nhánh ngân hàng có vốn Mỹ tại khu vực, cho rằng đây là động thái đáp trả việc hai ngân hàng của Iran trước đó bị tấn công. Người phát ngôn IRGC cảnh báo nếu các hành động tương tự tiếp tục xảy ra, toàn bộ các chi nhánh ngân hàng có vốn Mỹ trong khu vực có thể trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Iran.
Trong khi đó, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ các nỗ lực của một số đồng minh Trung Đông nhằm khởi động tiến trình đàm phán ngoại giao để chấm dứt xung đột liên quan Iran, theo các nguồn thạo tin.
Tehran cũng không chấp nhận khả năng ngừng bắn nếu các hoạt động tấn công của Mỹ và Israel chưa chấm dứt. Theo các nguồn tin, nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có Oman và Ai Cập, đã nỗ lực làm trung gian nhằm hạ nhiệt căng thẳng, song các nỗ lực này hiện chưa đạt được tiến triển.
Việc cả Washington và Tehran chưa sẵn sàng thúc đẩy đối thoại cho thấy hai bên có thể tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn trong giai đoạn hiện nay. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng đang gây nhiều tác động đối với khu vực và thị trường năng lượng quốc tế.
Vân Bình
Nguồn: CCTV, Reuters, Tân Hoa Xã

![[Infographics] Ngày bầu cử 15/3/2026 - Người dân cần biết gì](http://c.baothanhhoa.vn/media/auto/460/news/2610/199d5142124t11358l1-15-3-nguoi-dan6.webp)



Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu