Cán bộ biên phòng “dân vận khéo” nơi biên giới
Với 17 năm tuổi quân, Đại úy Sùng A Ư, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Trung Lý đã khẳng định năng lực “khéo dân vận”, được người dân tin yêu, đồng đội quý trọng.
Đại úy Sùng A Ư, Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Trung Lý và nhà hảo tâm trao quà hỗ trợ cháu Vàng A Phương, ở bản Khằm 1, xã Trung Lý. Ảnh: Tiến Đông
Là người con của đồng bào dân tộc Mông, sinh ra và lớn lên ở bản Trung Thắng, xã Mường Lý, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh Sùng A Ư đã ước mơ trở thành người lính quân hàm xanh. Năm 2018, anh nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và đóng quân ở Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4 (Nghệ An). Sau đó, anh chuyển về Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 3, Sư đoàn 320 đóng tại huyện Thọ Xuân cũ. Ước mơ ấy đã trở thành hiện thực, năm 2011, anh thi đỗ vào Học viện Biên phòng với chuyên ngành quản lý và bảo vệ biên giới. 4 năm học tập, rèn luyện, ra trường anh được phân công về Đội trinh sát ngoại biên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Năm 2020, anh được điều động lên công tác tại Đồn Biên phòng Tam Chung và giữ chức vụ Đội trưởng Đội trinh sát.
Đại úy Sùng A Ư chia sẻ, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, anh trực tiếp xuống địa bàn tìm hiểu phong tục, tập quán của người dân và cùng ăn, cùng ở, cùng làm với Nhân dân. Xã biên giới Tam Chung có 8 bản, trong đó có 4 bản người Mông và 4 bản người Thái. Với chức trách nhiệm vụ được giao, anh thường xuyên bám sát địa bàn, gần gũi với người dân, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Biên giới quốc gia, các hiệp định, hiệp nghị và quy chế biên giới.
Song song với đó, bản thân là người Mông nên anh được đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương giao nhiệm vụ tham gia vào tổ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Qua nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, anh đã kịp thời kiến nghị, đề xuất, tham mưu cho địa phương đưa ra chủ trương, giải pháp, giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh ở cơ sở, trong cộng đồng dân cư trên địa bàn.
Tháng 3/2025, anh được cấp trên điều động về công tác tại Đồn Biên phòng Trung Lý và đảm nhận chức vụ Đội trưởng Đội vận động quần chúng. Tại đơn vị mới, anh chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Chỉ huy Đồn Biên phòng Trung Lý về công tác vận động quần chúng, như: phối hợp với các tổ, đội, chính quyền địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền bằng tiếng Mông, Thái, Kinh về các hiệp định, hiệp nghị, quy chế khu vực biên giới Việt - Lào, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật Cư trú, Luật Lâm nghiệp, Luật Hôn nhân và Gia đình, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Kết quả đã tổ chức được 21 lượt tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại 15 bản, với 2.754 lượt người tham gia.
Thực hiện Chỉ thị số 681-CT/ĐU ngày 18/10/2018 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, anh tiếp tục phụ trách 5 hộ gia đình tại bản Tà Cóm, xã Trung Lý. Cùng với việc hướng dẫn các hộ dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, anh trực tiếp giảng dạy lớp xóa mù chữ, xóa tái mù chữ cho 28 người dân tại bản Cánh Cộng. Chung tay, góp sức cùng đoàn thanh niên xã và đoàn sinh viên tình nguyện của Học viện Nông nghiệp tu sửa sân trường, đường giao thông và trồng 200 cây xanh, trao tặng quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại bản Tung; phối hợp thực hiện chương trình “Bản sáng vùng biên” tại bản Tà Cóm.
Nhận xét về tấm gương Đại úy Sùng A Ư, Thiếu tá Nguyễn Văn Thiện, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trung Lý, cho biết: Đại úy Sùng A Ư có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và luôn gương mẫu trong các công việc, nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, thực hiện an sinh xã hội. Dù ở cương vị công tác nào Đại úy Sùng A Ư cũng luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, được đồng chí, đồng đội tin cậy, yêu mến. Đồng thời, luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tận tụy giúp đỡ Nhân dân trên địa bàn, thực hiện tốt lời dạy “Trung với Đảng, hiếu với dân”. Nhiều năm liền, anh luôn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy, Chỉ huy Đồn Biên phòng Trung Lý và các cấp chính quyền địa phương tặng thưởng nhiều giấy khen.
Tiến Đông
{name} - {time}
-
2025-08-04 20:23:00
Người “hồi sinh” cổ vật
-
2025-07-30 21:46:00
Lan tỏa yêu thương vì cộng đồng
-
2025-07-28 20:05:00
Vì Nhân dân phục vụ