Các nước thông qua Hiệp ước Liên Hợp Quốc về tội phạm mạng
Một hiệp ước mang tính bước ngoặt của Liên Hợp Quốc về tội phạm mạng, nhằm đối phó với các hành vi vi phạm gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu mỗi năm đã được ký kết trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao về Công ước Liên Hợp Quốc chống tội phạm mạng diễn ra tại Hà Nội sáng 25/10.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng diễn ra vào ngày 25/10/2025. Ảnh: AFP
Diễn ra với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Bảo vệ tương lai chung”, sự kiện có sự tham dự của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cùng các nhà lãnh đạo và đại diện cấp cao đến từ khoảng 110 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh rằng việc Việt Nam đăng cai tổ chức lễ ký kết và trở thành quốc gia đầu tiên ký Công ước Hà Nội thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với tinh thần thượng tôn pháp luật và việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế, qua đó góp phần củng cố trật tự pháp lý toàn cầu trong không gian mạng.
Cũng tại buổi lễ khai mạc, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cho biết: “Từ không gian mạng đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho tội phạm... mỗi ngày, những vụ lừa đảo tinh vi đang khiến các gia đình bị lừa đảo, mất kế sinh nhai và làm thất thoát hàng tỷ USD khỏi nền kinh tế của chúng ta”. Ông Guterres nhấn mạnh: “Công ước Liên Hợp Quốc về Tội phạm mạng là một công cụ pháp lý mạnh mẽ, có tính ràng buộc, nhằm củng cố năng lực phòng vệ tập thể của chúng ta trước các mối đe dọa trên không gian mạng.”
Đại diện của 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia lễ ký kết chính thức của công ước, do Văn phòng Pháp lý Liên Hợp Quốc tổ chức. Theo Liên Hợp Quốc, công ước hướng tới việc xử lý một loạt hành vi phạm tội trên không gian mạng, từ lừa đảo trực tuyến, tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) cho đến buôn bán trực tuyến và phát tán ngôn từ thù ghét, trong bối cảnh tội phạm mạng được ước tính gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu mỗi năm.

Ảnh minh họa: Reuters
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres cho biết, thông qua Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), Ban Thư ký của Công ước và Văn phòng Pháp lý của Liên Hợp Quốc, Liên Hợp Quốc sẽ hỗ trợ các quốc gia đưa hiệp ước vào thực thi, nâng cao năng lực, tăng cường công tác điều tra và thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới.
Thúy Hà (Xinhua, Reuters)





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu