Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày

(Baothanhhoa.vn) - Bộ Nội vụ đề xuất kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2027 bắt đầu từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ (tức Thứ Năm, ngày 4/2/2027) đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi (tức Thứ Tư, ngày 10/02/2027).

Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày

Bộ Nội vụ đề xuất kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2027 bắt đầu từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ (tức Thứ Năm, ngày 4/2/2027) đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi (tức Thứ Tư, ngày 10/02/2027).

Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày

Tết Nguyên đán năm 2027, Bộ Nội vụ đề xuất cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 7 ngày liên tục.

Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 kéo dài 7 ngày. Đây là thông tin được đưa ra tại họp báo cung cấp thông tin báo chí thường kỳ do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 11/9.

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Quyên, Phó Cục Trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) cho biết Bộ Nội vụ đã hoàn thành việc lấy ý kiến các bộ, ngành và chính thức trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 vào ngày 11/09. Phương án này được xây dựng căn cứ trên Bộ luật Lao động năm 2019; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và Luật Tổ chức Chính phủ.

Qua khi lấy ý kiến các đơn vị, bộ, ngành, Bộ Nội vụ đề nghị lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027 dành cho công chức, viên chức sẽ kéo dài 7 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định (2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết) cùng 2 ngày nghỉ bù do trùng vào ngày nghỉ hàng tuần.

Cụ thể, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2027 dự kiến bắt đầu từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ (tức Thứ Năm, ngày 4/2/2027) đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi (tức Thứ Tư, ngày 10/02/2027).

Theo bà Quyên, việc đề xuất phương án nghỉ liền mạch này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức và người lao động làm xa quê có thêm thời gian di chuyển, chuẩn bị đón Tết chu đáo cùng gia đình.

Đối với khối doanh nghiệp, Bộ Nội vụ hướng dẫn người sử dụng lao động có thể linh hoạt lựa chọn phương án nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi hoặc 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm sao cho phù hợp với thực tế sản xuất.

Liên quan đến đề xuất nghỉ 4 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026) từ thứ Bảy ngày 21/11/2026 đến hết thứ Ba ngày 24/11/2026 và làm bù vào thứ Bảy ngày 28/11/2026, đại diện Bộ Nội vụ cho biết đơn vị đã tổng hợp và gửi Tờ trình trình Chính phủ xem xét, xin ý kiến chỉ đạo.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/bo-noi-vu-trinh-chinh-phu-phuong-an-nghi-tet-nguyen-dan-2027-keo-dai-7-ngay-post1135586.vnp

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Các trường học chủ động phòng, chống dịch bệnh

Các trường học chủ động phòng, chống dịch bệnh

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Chủ động vệ sinh trường lớp, theo dõi sức khỏe học sinh, nâng cao ý thức phòng bệnh và phối hợp với gia đình, ngành y tế là những giải pháp đang được các trường học triển khai nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh phát sinh, lây lan trong học đường.
Cần lắm một cây cầu nối hai bờ sông Mã

Cần lắm một cây cầu nối hai bờ sông Mã

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Thôn Thành Tân, xã Cẩm Thạch đang có 87 hộ dân với gần 500 nhân khẩu bị ngăn cách trước mặt là sông Mã, phía sau là núi đá dựng đứng. Phương tiện duy nhất để người dân giao thương với bên ngoài chính là đò ngang. Vào mùa mưa bão, nước lũ dâng cao,...
Khổ vì “Dự án treo”

Khổ vì “Dự án treo”

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Vừa qua Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa nhận được phản ánh của người dân ngõ 61 và ngõ 149 đường Nguyễn Tĩnh thuộc tổ dân phố Quang Trung, phường Hạc Thành về việc hơn 20 năm qua 68 hộ dân bị “mắc kẹt” bởi dự án treo. Nỗi khổ của người dân...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh