Bộ Ngoại giao Mỹ tiến hành chính thức giải thể USAID
Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức thông báo cho Quốc hội về ý định “tiến hành tái tổ chức” về cơ bản sẽ giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), kênh tài trợ chính của Washington cho các dự án ở nước ngoài.
Ảnh: Getty Images.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố mặc dù viện trợ nước ngoài có thể phục vụ lợi ích quốc gia, nhưng chi phí cao và lợi ích hạn chế liên quan đến các chương trình do USAID hỗ trợ đã thúc đẩy quyết định loại bỏ phần lớn các sáng kiến này.
“Thật không may, USAID đã đi chệch khỏi sứ mệnh ban đầu của mình từ lâu rồi... Nhờ Tổng thống Trump, kỷ nguyên sai lầm và vô trách nhiệm về mặt tài chính này đã kết thúc. Chúng tôi đang định hướng lại các chương trình hỗ trợ nước ngoài của mình để phù hợp với những gì tốt nhất cho Mỹ và công dân của chúng tôi,” Rubio cho biết.
Rubio hứa các “chương trình thiết yếu thực sự” phù hợp với ưu tiên của chính quyền là “Nước Mỹ trên hết” sẽ được Bộ Ngoại giao tiếp nhận và thực hiện, trong khi các chương trình còn lại sẽ bị ngừng vào ngày 1/7/2025.
Tổng thống Donald Trump đã khởi động quá trình giải thể USAID ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1. Kể từ đó, hàng nghìn nhân viên đã bị sa thải hoặc cho nghỉ việc, hàng tỷ đô la trong các hợp đồng viện trợ đã bị đóng băng hoặc hủy bỏ hoàn toàn, như một phần trong việc cắt giảm chi phí liên bang rộng lớn của Trump do Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) dẫn đầu.
Các nhân viên còn lại được cho là đã được thông báo “tất cả các vị trí không theo luật định tại USAID sẽ bị xóa bỏ” và họ sẽ sớm nhận được ngày chấm dứt hợp đồng, vào ngày 1/7 hoặc ngày 2/9. Một bản ghi nhớ từ Jeremy Lewin - nhân viên DOGE hiện là phó quản trị viên của USAID - cũng cảnh báo nhân viên họ sẽ không được tự động chuyển đến Bộ Ngoại giao nếu không có “quy trình tuyển dụng riêng biệt và độc lập”.
Động thái giải thể USAID và chuyển những gì còn lại của cơ quan này sang Bộ Ngoại giao đã phải đối mặt với những thách thức pháp lý, bao gồm lệnh đóng băng tạm thời do một thẩm phán liên bang áp đặt vào tuần trước. Tuy nhiên, Tòa Phúc thẩm Mỹ phán quyết DOGE đã hành động đúng thẩm quyền của mình trong việc xem xét và tái cấu trúc các chương trình viện trợ nước ngoài. Tòa án đã bác bỏ các lập luận cho rằng nhánh hành pháp đã vượt quá thẩm quyền của mình bằng cách thay đổi một cơ quan được quốc hội ủy quyền, tuyên bố Quốc hội không cấm việc tái tổ chức như vậy.
Donald Trump trước đây đã cáo buộc tổ chức này được điều hành bởi “những kẻ điên cuồng cực đoan” và tạo điều kiện cho tham nhũng “ở mức độ hiếm thấy”. Người đứng đầu DOGE, Elon Musk, đã gọi USAID là một “tổ chức tội phạm” và tuyên bố tổ chức này đã tài trợ cho nghiên cứu vũ khí sinh học, cùng với hàng loạt các chương trình gây tranh cãi khác.
TD
{name} - {time}
-
2025-03-31 19:46:00
Đạn dược của Ba Lan cạn kiệt nhanh chóng khi viện trợ cho Ukraine
-
2025-03-31 18:16:00
New York Times tiết lộ “bí mật” về sự can thiệp của Mỹ vào cuộc xung đột ở Ukraine
-
2025-03-29 10:23:00
Châu Âu đang chuẩn bị cho “cuộc sống” không có Mỹ
Ukraine chính thức hóa các thỏa thuận về viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo châu Âu
Động đất tại Myanmar: Ước tính có thể hơn 10.000 nạn nhân thiệt mạng
Ukraine bất ngờ với thỏa thuận khoáng sản mới, từ chối xem viện trợ quân sự Mỹ như khoản vay
Mỹ, Ukraine và LHQ phản hồi đề xuất của Tổng thống Nga về thành lập chính phủ lâm thời ở Kiev
Nga hạ thủy tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới
Mỹ chuyển thông điệp tới quân đội ở Greenland
Động đất tại Myanmar: WHO kích hoạt hệ thống quản lý khẩn cấp
Houthis đe dọa Mỹ bằng hệ thống phòng không tiên tiến
Nga hạ thủy tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa siêu vượt âm Zircon