Bộ Ngoại giao Mỹ gia hạn lệnh cấm đi lại đến Triều Tiên thêm 1 năm
Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã đăng tải thông báo về việc gia hạn thêm 1 năm lệnh cấm công dân sử dụng hộ chiếu Mỹ để đến Triều Tiên, bao gồm cả hoạt động quá cảnh, nếu không được cấp phép đặc biệt.
Một đường phố ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Quy định này sẽ có hiệu lực đến ngày 31/8/2026.
Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết quyết định trên đã được Ngoại trưởng Marco Rubio gia hạn hôm 21/4 và sẽ có hiệu lực đến ngày 31/8/2026.
Lý do của việc gia hạn lệnh cấm đi lại tới Triều Tiên "dựa trên tình trạng vẫn tồn tại những nguy cơ nghiêm trọng về khả năng công dân và người mang quốc tịch Mỹ có thể bị Bình Nhưỡng bắt giữ trong thời gian dài, gây ra mối đe dọa ngay lập tức đối với an toàn thân thể của công dân Mỹ."
Lệnh cấm được ban hành lần đầu vào tháng 9/2017 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump sau vụ sinh viên người Mỹ Otto Frederick Warmbier bị Triều Tiên bắt giữ rồi trao trả về nước trong tình trạng hôn mê và qua đời chỉ 1 tuần sau đó hồi tháng 6/2017.
Kể từ đó, lệnh cấm này được Bộ Ngoại giao Mỹ đều đặn gia hạn hằng năm./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-08-08 09:00:00
Nội các an ninh Israel mâu thuẫn về việc mở rộng hoạt động ở Gaza
-
2025-08-08 08:55:00
Gần 2 triệu người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp, mức cao nhất kể từ đại dịch
-
2025-08-08 08:36:00
Rực rỡ sắc màu trong lễ kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập ASEAN tại Nam Phi
Thái Lan truy tố người có liên quan vụ sập tòa nhà ở Bangkok khi có động đất
Thái Lan-Campuchia đạt thỏa thuận ngừng bắn, cam kết tránh leo thang căng thẳng
Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ sẽ gặp nhau “trong những ngày tới”
Nhiệt độ toàn cầu tăng vọt, Trái Đất tiến sát giới hạn không thể cứu vãn
Hòa đàm Nga-Ukraine kết thúc nhanh chóng, Nga vẫn sẵn sàng tiếp tục đàm phán
Xung đột Ukraine đã có thể kết thúc trong vài tuần
Lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo tăng cường chuẩn bị cho chiến tranh
Ukraine kêu gọi đồng minh gây sức ép với Nga sau khi không đạt được thỏa thuận ngừng bắn
Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi chấm dứt chạy đua vũ trang