Anh xây dựng luật mới cho phép bắn hạ drone lạ trên các căn cứ quân sự

(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey thông báo London đang soạn thảo quyền hạn pháp lý mới cho phép binh sĩ bắn hạ các máy bay không người lái (drone) không xác định đe dọa an ninh tại các căn cứ quân sự.

Anh xây dựng luật mới cho phép bắn hạ drone lạ trên các căn cứ quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey thông báo London đang soạn thảo quyền hạn pháp lý mới cho phép binh sĩ bắn hạ các máy bay không người lái (drone) không xác định đe dọa an ninh tại các căn cứ quân sự.

Anh xây dựng luật mới cho phép bắn hạ drone lạ trên các căn cứ quân sự

Quân đội Anh tăng cường trinh sát hỗ trợ tấn công chính xác (Ảnh: Quân đội Anh)

Ông Healey cho biết biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh mối đe dọa từ Nga ngày càng gia tăng. Ông cho biết: “Mỗi tháng, Ukraine phải hứng chịu hàng loạt đợt tấn công bằng drone. Tháng trước, có tới 19 chiếc vượt qua biên giới Ba Lan. Cùng thời điểm đó, chiến đấu cơ Nga xâm phạm không phận Estonia. Hiện tại, chúng tôi đang phát triển khung pháp lý mới để cho phép bắn hạ các máy bay không người lái chưa xác định trên các căn cứ quân sự của Anh.” Bộ trưởng Quốc phòng Anh cũng khẳng định Thủ tướng sẵn sàng cân nhắc khả năng triển khai binh sĩ Anh tới Ukraine “nếu tình hình đòi hỏi”, dù ông ước tính chi phí có thể vượt quá 100 tỷ bảng Anh.

Động thái diễn ra sau khi loạt drone lạ xuất hiện gần 4 căn cứ đồn trú của Mỹ tại Anh vào tháng 11/2024. Khoảng 60 quân nhân Anh đã được cử đến hỗ trợ không quân Mỹ điều tra, song giới chức hai nước chưa công bố bên nào đứng sau hành động đó. Những cơ sở này có vai trò quan trọng về mặt chiến lược đối với Washington. Quân đội Mỹ đã triển khai tiêm kích tàng hình F-22 tới một trong các căn cứ ở Anh, vài ngày sau khi tiến hành chiến dịch oanh tạc nhằm vào loạt cơ sở hạt nhân chủ chốt tại Iran hồi tháng 6.

Trong thời gian qua, các vụ xâm nhập không phận và tấn công bằng drone đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không trên khắp châu Âu, buộc nhiều sân bay phải tạm ngừng hoạt động. Nhiều quốc gia phương Tây cáo buộc Nga đứng sau các sự cố này, song Moscow bác bỏ mọi liên quan. Liên minh châu Âu (EU) hồi đầu tháng phải tổ chức hội nghị thượng đỉnh để thảo luận về loạt vụ drone lạ xuất hiện. Một số nước EU ủng hộ kế hoạch xây dựng “tường drone” nhiều lớp để nhanh chóng phát hiện, theo dõi và phá hủy mối đe dọa.

Thanh Hằng (Nguồn Reuters)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản tái khởi động “siêu nhà máy” điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm đóng băng

Nhật Bản tái khởi động “siêu nhà máy” điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm đóng băng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Sau 15 năm kể từ thảm họa hạt nhân Fukushima, Nhật Bản đang tiến thêm một bước quan trọng trong lộ trình khôi phục điện hạt nhân khi chính quyền tỉnh Niigata dự kiến phê chuẩn việc tái khởi động nhà máy Kashiwazaki–Kariwa – nhà máy điện hạt nhân lớn...
Nhật Bản: Tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm

Nhật Bản: Tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới sau 15 năm

Hồ sơ tư liệu
Tỉnh Niigata của Nhật Bản dự kiến sẽ thông qua quyết định cho phép khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới vào ngày 22/12 (giờ địa phương), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực quay trở lại với điện hạt nhân của Nhật Bản kể từ sau thảm họa Fukushima năm 2011.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh