(Baothanhhoa.vn) - Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt 2 án chung thân và 1 án 20 năm tù đối với 3 đối tượng mua bán lượng lớn ma túy qua biên giới Việt - Lào.

2 án chung thân cho các đối tượng mua bán lượng lớn ma túy qua biên giới

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt 2 án chung thân và 1 án 20 năm tù đối với 3 đối tượng mua bán lượng lớn ma túy qua biên giới Việt - Lào.

2 án chung thân cho các đối tượng mua bán lượng lớn ma túy qua biên giới

Hình ảnh phiên tòa.

Ngày 21/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép ma túy đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên địa bàn huyện Quan Sơn hồi tháng 5/2023.

Hội đồng xét xử có 2 thẩm phán tham gia, do thẩm phán Nguyễn Văn Khuyên, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa làm Chủ tọa phiên tòa.

2 án chung thân cho các đối tượng mua bán lượng lớn ma túy qua biên giới

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, khoảng 1 giờ sáng ngày 18/5/2023, tại bản Xộp Huối, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tổ công tác của Công an huyện Quan Sơn kiểm tra, phát hiện trong cốp xe ô tô BKS 47A-475.07 của Nguyễn Thành Chung (sinh năm 1984, trú tại thôn 6B, xã Ea Wy, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk) có khối lượng lớn ma túy, gồm 1.775,19 gam nhựa thuốc phiện và 335,92 gam heroin.

Chung khai nhận, số ma túy này mua của Sung Thị Sai (sinh năm 1980, trú tại bản Na Mèo, xã Na Mèo, Quan Sơn) với giá 170 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định thêm, trước thời điểm bị bắt quả tang, Nguyễn Thành Chung đã bàn bạc, thống nhất mua ma túy về bán cho Triệu Văn Ngọc (sinh năm 1987, trú tại thôn 6A, xã Ea Khăl, tỉnh Đắk Lắk), gồm 1 bánh heroin giá 170 triệu đồng và 1kg thuốc phiện trị giá 80 triệu đồng. Ngọc đã đưa trước cho Chung 200 triệu đồng.

2 án chung thân cho các đối tượng mua bán lượng lớn ma túy qua biên giới

Các đối tượng lần lượt từ trái qua phải: Chung, Ngọc, Sai (từ trái qua phải).

Mục đích bán ma túy của Sai cho Chung và Chung bán lại cho Ngọc đều nhằm hưởng tiền chênh lệch. Triệu Văn Ngọc mua lại ma túy của Chung để sử dụng và bán lại cho người khác kiếm lời.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiệm trọng, phạm vào tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm h, khoản 4, Điều 251, Bộ luật Hình sự, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý các chất ma túy của Nhà nước, cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

2 án chung thân cho các đối tượng mua bán lượng lớn ma túy qua biên giới

Trong vụ án này, Nguyễn Thành Chung là người khởi xướng và chủ động đi mua ma túy nên giữ vai trò thứ nhất. Sung Thị Sai sau khi được Chung đặt vấn đề đã chủ động sang nước bạn Lào mua ma túy về bán cho Chung nên giữ vai trò thứ hai. Bản thân Triệu Văn Ngọc nghiện ma túy, được Chung bàn bạc thấy rẻ nên mua số lượng lớn về để dùng và bán lại kiếm lời, nên giữ vai trò thứ ba.

Về nguồn gốc các chất ma túy trong vụ án, Sung Thị Sai khai báo đã mua của người phụ nữ ở nước CHDCND Lào, khoảng hơn 50 tuổi và không biết họ tên thật và địa chỉ cụ thể, nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh làm rõ.

2 án chung thân cho các đối tượng mua bán lượng lớn ma túy qua biên giới

Hội đồng xét xử.

Tại phiên tòa, căn cứ lời khai của bị cáo, phần bào chữa của luật sư, ý kiến của Kiểm sát viên, các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Chung và Sung Thị Sai án tù chung thân; Triệu Văn Ngọc chịu mức án 20 năm tù, đều về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đỗ Đức


Đỗ Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]