(Baothanhhoa.vn) - Nằm ở phía Tây Bắc, cách trung tâm huyện lỵ 22 km, thị trấn Yên Lâm (Yên Định) có diện tích tự nhiên 1.725 ha, dân số 1.934 hộ với 8.683 nhân khẩu. Năm 2017 được công nhận là đô thị loại V, sau 4 năm phấn đấu, năm 2021 Yên Lâm từ xã miền núi đã trở thành thị trấn và là trung tâm kinh tế phía Tây Bắc của huyện (vùng 3 - trung du bán sơn địa), với các chức năng: Phát triển công nghiệp chế biến vật liệu xây dựng; dịch vụ hỗ trợ, thương mại; đầu mối giao thông thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tiểu vùng Tây Bắc của huyện Yên Định. Hiện thị trấn Yên Lâm đang nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn đô thị văn minh.
(Baothanhhoa.vn) - Thị trường ngày càng mở rộng trên không gian số, phương thức kinh doanh ngày càng linh hoạt, kéo theo những thủ đoạn vi phạm cũng trở nên tinh vi và khó nhận diện hơn. Trước thực tế đó, chuyển đổi số (CĐS) không còn là yêu cầu riêng của hoạt động...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/9, phường Hạc Thành và xã Quảng Ngọc đồng loạt ra quân thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường với sự tham gia của đông đảo các lực lượng.
(Baothanhhoa.vn) - Là xã biên giới có địa bàn rộng, dân cư phân tán và nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống, Mường Chanh đối mặt không ít khó khăn khi triển khai sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản. Tuy nhiên, nhờ chuẩn bị kỹ về tổ chức, nhân sự và tạo được sự đồng thuận...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/9, tại chợ Nga Sơn, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND xã Nga Sơn tổ chức “Phiên chợ truyền thông chống rác thải nhựa” nhằm hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026.
(Baothanhhoa.vn) - Giữa đại ngàn biên cương xứ Thanh, nơi những bản làng người Mông còn nhiều khó khăn, các hủ tục lạc hậu từng ăn sâu vào đời sống đã trở thành rào cản cho sự phát triển. Trong đó tục lệ không đưa người chết vào quan tài, tổ chức tang lễ kéo dài nhiều...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu