Yên Định phát triển cây trồng vụ đông

(Baothanhhoa.vn) - Vụ đông năm 2025-2026, xã Yên Định đặt mục tiêu gieo trồng 700ha cây màu. Tuy nhiên, do tác động của bão số 10, đến nay xã mới gieo trồng được 300ha nhưng sau đó có 90ha bị mất trắng do bị ngập lụt lâu ngày. Hiện nông dân trong xã đang tập trung chăm sóc cho diện tích cây trồng còn lại, đồng thời khẩn trương làm đất, chuẩn bị gieo trồng các cây ngắn ngày trong thời gian sớm nhất.

Yên Định phát triển cây trồng vụ đông

Vụ đông năm 2025-2026, xã Yên Định đặt mục tiêu gieo trồng 700ha cây màu. Tuy nhiên, do tác động của bão số 10, đến nay xã mới gieo trồng được 300ha nhưng sau đó có 90ha bị mất trắng do bị ngập lụt lâu ngày. Hiện nông dân trong xã đang tập trung chăm sóc cho diện tích cây trồng còn lại, đồng thời khẩn trương làm đất, chuẩn bị gieo trồng các cây ngắn ngày trong thời gian sớm nhất.

Yên Định phát triển cây trồng vụ đông

Nông dân xã Yên Định chăm sóc diện tích ớt còn sót lại sau bão.

Đang tập trung chăm sóc cho diện tích ớt của gia đình, bà Lê Thị Bình ở thôn Diên Thượng 1 cho biết: "Vụ đông năm nay gia đình tôi có 3 sào đất trồng cây màu. Toàn bộ diện tích này tôi trồng ớt và đã hoàn thành việc gieo trồng cách đây được gần 2 tháng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và hoàn lưu sau bão, trên địa bàn xã có mưa to và kéo dài nhiều ngày nên toàn bộ diện tích ớt bị ngập phần mặt luống và phải mất 2 ngày sau nước mới rút. Đợi đất khô ráo, tôi ra đồng nhổ cỏ, thu dọn lá úa, lá rụng, đồng thời tích cực chăm sóc, bón các loại phân kích rễ, kích lá... giúp cây ớt nhanh chóng hồi phục. Nhờ tích cực chăm sóc, 3 sào ớt lá đã có màu xanh, không bao lâu nữa tán cây ớt sẽ phủ kín mặt luống".

Theo bà Bình, sau khi trồng 3 tháng, cây ớt sẽ cho thu hái lứa đầu tiên và kéo dài thu hoạch hết tháng 4, tháng 5 năm sau, rất phù hợp với sức khỏe người đã có tuổi. Hơn nữa, không cần phải lo đầu ra vì ớt sau mỗi ngày thu hái đã được các chủ đại lý trong xã thu mua. Các vụ trước, 3 sào ớt sau khi đã trừ chi phí cho thu nhập được 30 triệu đồng, hiệu quả gấp nhiều lần so với trồng lúa, ngô. Vì vậy, trồng cây vụ đông luôn được gia đình coi trọng và xem đây là vụ sản xuất chính.

Thời điểm này 2 sào cây trồng vụ đông của gia đình ông Lê Trí Minh ở thôn Diên Thượng 2 đang phát triển xanh tốt. Dừng tay lau những giọt mồ hôi đang đọng trên má, ông Minh cho biết: “Vụ đông này, gia đình tôi gieo trồng các loại cây như ớt và rau màu các loại. Đến nay, toàn bộ diện tích cây trồng vụ đông gồm 1 sào ớt và 1 sào rau ăn lá các loại gia đình tôi đã gieo trồng xong. Do diện tích cây trồng vụ đông của gia đình nằm ở vị trí cao và dễ thoát nước nên dù cơn bão số 10 và mưa lớn tàn phá nhưng ít bị ảnh hưởng. Hiện 1 sào ớt của gia đình được trồng dịp cuối tháng 8 đang ra hoa, ra quả nên không bao lâu nữa sẽ cho thu hái lứa quả đầu tiên. Diện tích còn lại tôi trồng rau rải vụ với các loại rau như rau cải, mồng tơi, xà lách... Thời điểm này, rau xanh khan hiếm nên bán được giá. Toàn bộ diện tích rau sau 1 tháng gieo trồng đã cho thu hoạch, đem lại thu nhập cho gia đình tôi hàng chục triệu đồng”.

Vụ đông năm 2025-2026, xã Yên Định đặt mục tiêu gieo trồng 700ha cây trồng trong vụ đông, trong đó 250ha ngô, 158ha ớt còn lại là các loại cây rau màu có giá trị kinh tế. Để vụ đông đạt hiệu quả cao nhất, UBND xã đã chỉ đạo bà con trên diện tích đất lúa và đất màu cần sử dụng giống ngắn ngày để tạo quỹ đất sớm cho các loại cây trồng vụ đông. Đến nay, toàn xã đã gieo trồng hơn 337ha cây vụ đông, trong đó có 112ha ngô, 90ha ớt, còn lại là diện tích các loại rau. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của cây trồng và làm chậm tiến độ sản xuất của một số nhóm giống.

Phó Chủ tịch UBND xã Yên Định Vũ Văn Đức cho biết, “do ảnh hưởng của cơn bão số 10, nhiều diện tích cây trồng vụ đông bị ngập úng, dập nát, trong đó có 264ha cây trồng bị ngập lụt dài ngày và mất trắng. Ngay sau khi nước rút, xã đã chỉ đạo bà con, những diện tích cây màu ít bị ảnh hưởng, sau khi đất khô ráo tiến hành chăm sóc như bình thường, tùy từng loại cây trồng, bón cân đối N-P-K, đảm bảo năng suất và hạn chế sâu bệnh. Những diện tích cây màu bị ngập nhưng có khả năng phục hồi, ngoài thực hiện vệ sinh đồng ruộng, chắm dặm những cây bị mất, đảm bảo mật độ, khi đất khô ráo, se mặt luống cần thực hiện xới xáo kịp thời, tránh cho cây bị nghẹt rễ.

Đối với diện tích bị mất trắng và diện tích chưa gieo trồng, xã đã chỉ đạo bà con tập trung làm đất, khẩn trương xuống giống cho kịp thời vụ. Đồng thời, có cơ chế hỗ trợ cung cấp hạt giống các loại rau và sẽ hỗ trợ giống ớt xuân vì thời điểm này một số cây trồng vụ đông như ngô, ớt đã hết khung thời vụ. Hiện nay, Nhân dân trong xã đang xuống đồng tập trung chăm sóc cho diện tích cây trồng còn sót lại và khẩn trương làm đất, xuống giống một số loại cây trồng đang trong thời vụ".

Bài và ảnh: Minh Lý

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Kiểm tra phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay

Kiểm tra phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội LHPN trong tỉnh, trong đó hỗ trợ nguồn vốn vay là một trong những điều kiện quan trọng kích cầu, giúp hội viên, phụ nữ phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo,...
Nhộn nhịp dòng vốn FDI

Nhộn nhịp dòng vốn FDI

Cơ hội đầu tư
(Baothanhhoa.vn) - Những tháng đầu năm 2026, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc. Không chỉ gia tăng về quy mô vốn đăng ký, nhiều dự án đang được triển khai với tiến độ tích cực, cho thấy niềm tin của nhà...
Chìa khóa cho phát triển chăn nuôi bền vững

Chìa khóa cho phát triển chăn nuôi bền vững

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, ngành chăn nuôi Thanh Hóa phải đối mặt với nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm như viêm da nổi cục trên trâu, bò, cúm gia cầm, dịch tả lợn châu Phi... Tuy nhanh chóng được kiểm soát nhưng cũng làm gián đoạn chuỗi sản xuất và ảnh hưởng tới...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh