Xe đạp Thanh Hóa trẻ hóa để vươn xa
Với chiến lược đầu tư bài bản, dài hạn, đặc biệt là công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV trẻ, năng khiếu, đội tuyển xe đạp Thanh Hóa đã gặt hái được những thành tích ấn tượng.

Đội tuyển xe đạp Thanh Hóa đang có lứa VĐV trẻ giàu tiềm năng, khát khao chinh phục tương lai.
Xét về thâm niên, Thanh Hóa là đơn vị mới gây dựng bộ môn xe đạp đỉnh cao trong những năm gần đây. Trước năm 2020, bộ môn xe đạp Thanh Hóa khá trầm lắng, không tạo được dấu ấn trên đấu trường thành tích cao quốc gia.
Khi chuyển sang làm HLV trưởng đội tuyển xe đạp vào tháng 7/2021, với đẳng cấp của một VĐV pencak silat đỉnh cao, HLV Nguyễn Duy Chiến đã cùng các thành viên ban huấn luyện (BHL) quyết tâm đổi mới để nâng cao thành tích và vị thế cho xe đạp Thanh Hóa. Với quyết tâm đó, những năm qua BHL đội tuyển xe đạp thường xuyên đi đến các địa phương, theo dõi sát phong trào xe đạp ở các nơi để tuyển chọn những VĐV trẻ có năng khiếu, tố chất, yêu thích môn thể thao này. Bên cạnh đó là sự quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho các VĐV tài năng.
Hành trình tìm kiếm tài năng đã khó, để biến những “viên ngọc thô" thành tay đua chuyên nghiệp, sở hữu kỹ - chiến thuật tốt, thể lực sung mãn và tinh thần thể thao cao thượng lại càng khó khăn gấp bội. Cũng giống các môn thể thao đỉnh cao khác, con đường dẫn đến vinh quang của các VĐV xe đạp Thanh Hóa thấm đẫm mồ hôi và cả những nước mắt. Hằng ngày, các em phải thức dậy từ 5h để bắt đầu guồng chân trên chiếc xe đạp; buổi chiều lại tiếp tục miệt mài trên con đường tập luyện từ 14h - 16h30. Tuy nhiên, chính từ giáo án huấn luyện khoa học, khắt khe đó, nhiều em đã trưởng thành và sớm khẳng định được tên tuổi ở những giải trẻ, tạo tiền đề thuận lợi để phát triển thành VĐV chủ lực của tỉnh và quốc gia.
Cua-rơ Phạm Thị My (SN 2008) được phát hiện và tuyển chọn vào đội tuyển năm 2021. Qua quá trình tập luyện, BHL đội tuyển phát hiện thấy em rất có tiềm năng ở nội dung xe đạp đường trường nên đã xây dựng giáo án huấn luyện phù hợp, đồng thời đưa em tham gia nhiều giải đấu trong nước nhằm tăng cường rèn giũa. Sự định hướng đúng đắn đó đã mang lại quả ngọt khi năm 2024 Phạm Thị My giành 4 HCV ở giải vô địch quốc gia, năm 2025 giành 3 HCV ở giải vô địch trẻ quốc gia.
Còn VĐV Nguyễn Văn Lãm “bén duyên” với xe đạp đỉnh cao Thanh Hóa khi đang học lớp 8 (năm 2018). Từ năm 2020 đến nay Nguyễn Văn Lãm cùng các đồng đội là Lê Thị Huyền, Trần Thị Mai, Bùi Thị Đào... đã giúp môn xe đạp Thanh Hóa khẳng định vị thế tốp đầu toàn quốc ở nội dung xe đạp địa hình.
Năm 2025, hai tài năng trẻ Bùi Đàm Mai Chi và Hà Ngọc Diệp của xe đạp Thanh Hóa đã cùng đồng đội ở đội tuyển Việt Nam thi đấu nội dung đồng đội tính giờ tại Đại hội Thể thao trẻ châu Á lần thứ 3, năm 2025 ở Bahrain và xếp hạng 7 - là thành tích rất đáng khích lệ.
Thành công của những VĐV trẻ kể trên là minh chứng cho hiệu quả của công tác đào tạo trẻ của xe đạp Thanh Hóa những năm qua. Hiện bộ môn xe đạp có 3 HLV và 25 VĐV, trong đó có 7 VĐV tuyến tỉnh, 10 VĐV tuyến trẻ và 8 VĐV tuyến năng khiếu. Lứa VĐV sinh năm 2004 - 2012 chiếm số đông, gương mặt trẻ nhất là Trần Anh Đại, mới sinh năm 2013.
Với những VĐV vào độ “chín” được triệu tập lên đội tuyển xe đạp địa hình quốc gia như: Nguyễn Văn Lãm, Phạm Minh Đạt, Lê Thị Huyền, Trần Thị Mai; 3 gương mặt trẻ kế cận, nhiều triển vọng trong đội tuyển trẻ xe đạp đường trường quốc gia là Phạm Thị My, Bùi Đàm Mai Chi, Hà Ngọc Diệp cùng với hàng loạt “sao mai” trẻ như: Phạm Thị Ánh Phượng, Phạm Thị Diệu Linh, Hà Thị Quỳnh Như..., thời gian qua đội tuyển xe đạp đã vươn lên mạnh mẽ, gặt hái nhiều thành công tại các giải đấu. Từ năm 2022 đến nay đội tuyển đã giành 22 HCV cùng nhiều HCB, HCĐ tại các giải đấu quốc gia.
HLV trưởng đội tuyển xe đạp Thanh Hóa Nguyễn Duy Chiến cho biết: “Từ những “viên ngọc thô” được mài giũa, các VĐV đã khẳng định vị thế trên đấu trường quốc gia với những tấm huy chương danh giá. Những thành công này không chỉ là kết quả của sự khổ luyện, mà còn là minh chứng cho tiềm năng to lớn và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đội tuyển xe đạp. Với mục tiêu giành từ 1 - 2 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào cuối năm nay, BHL đội tuyển tiếp tục có những cải tiến về phương pháp tập luyện cũng như quan tâm tuyển chọn, đào tạo các VĐV trẻ, năng khiếu, nhằm xây dựng lực lượng có chiều sâu và chuyên môn cao. Đồng thời, tạo điều kiện cho các VĐV thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn trong, ngoài tỉnh và thi đấu giao hữu cọ xát nâng cao trình độ”.
Bài và ảnh: Anh Tuân





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu