Xã Sao Vàng chủ động bảo vệ an toàn đê

(Baothanhhoa.vn) - Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra, UBND xã Sao Vàng đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ đê điều, từ phát quang mái đê, nạo vét, khơi thông dòng chảy đến rà soát các vị trí xung yếu; đồng thời chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Xã Sao Vàng chủ động bảo vệ an toàn đê

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra, UBND xã Sao Vàng đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ đê điều, từ phát quang mái đê, nạo vét, khơi thông dòng chảy đến rà soát các vị trí xung yếu; đồng thời chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Xã Sao Vàng chủ động bảo vệ an toàn đê

Vị trí sạt lở kênh C6, thuộc phạm vi công trình cống Hoàng Kim, với chiều dài khoảng 20m từ mùa mưa bão năm 2025 đã được địa phương khắc phục.

Xã Sao Vàng có 10,416km đê dọc theo 3 tuyến sông Chu, Tiêu Thủy và sông Hoàng, với 17 cống qua đê. Trong đó, tuyến đê sông Chu và đê Tiêu Thủy cơ bản bảo đảm cao trình chống lũ. Riêng tuyến đê tả sông Hoàng còn một số đoạn có cao trình thấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi xảy ra mưa lũ lớn.

Đây cũng là khu vực được địa phương xác định cần đặc biệt lưu ý trong phương án phòng, chống thiên tai năm 2026. Tuyến đê Yên Cư (tả sông Hoàng từ cống Bến Nhị, thôn Hoàng Kim đến thôn Bột Thượng) dài 3,23km và đoạn từ cống thôn Đồng Ngâu đến khu vực xã Thọ Lộc (cũ) từng xảy ra sự cố vỡ đê. Mặc dù đã được tu bổ, song do đặc điểm trục tiêu từ cống Tiêu Thủy đến cống Bến Nhị có thời điểm phải vận hành như một hồ chứa với mực nước cao trong thời gian dài, nguy cơ mất an toàn.

Ngoài khu vực đê tả sông Hoàng, xã cũng đã rà soát các vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, qua đó xây dựng phương án sơ tán dân cư. Đơn cử, tại thôn 3, địa phương dự kiến di dời 5 hộ với 19 nhân khẩu khi có nguy cơ sạt lở đất; tại một số vùng trũng thấp thuộc các thôn 1, 2, Tân Xuân, Hoàng Kim, Yên Cư (cũ), phương án di dời cũng được xây dựng cho hàng trăm hộ dân...

Xã Sao Vàng chủ động bảo vệ an toàn đê

Xã Sao Vàng phối hợp với các lực lượng thực hiện nạo vét khơi thông dòng chảy.

Để đảm bảo an toàn đê điều mùa mưa bão năm 2026, UBND xã Sao Vàng đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đồng thời rà soát các vị trí xung yếu, chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện và xây dựng các phương án ứng phó, trong đó chú trọng phương án hộ đê, sơ tán dân cư khi cần thiết.

Đáng chú ý, xã đã huy động lực lượng tại chỗ và phối hợp với 150 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 thực hiện phát quang mái, chân đê; dọn dẹp cây cối, tu sửa, nạo vét và khơi thông các sông, suối, mương tiêu, cống trên địa bàn. Đến nay, công tác phát quang các tuyến đê dưới cấp IV đã hoàn thành 100%. Các lực lượng cũng xử lý bèo tây, bè mảng rau muống gây ách tắc trên hệ thống kênh, trục tiêu lớn.

Xã Sao Vàng chủ động bảo vệ an toàn đê

Vật tư hộ đê được chuẩn bị, tập kết tại các điểm xung yếu.

Ông Lê Trạc Duy, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Sao Vàng cho biết: Trong năm 2025, do ảnh hưởng của bão số 5 cùng mưa lớn kéo dài đã gây sạt kênh C6, thuộc phạm vi công trình cống Hoàng Kim, với chiều dài khoảng 20m, dù đã được khắc phục nhưng đây cũng là bài học về sự chủ động trong công tác ứng phó.

Đặc biệt, với đặc điểm địa hình bán sơn địa, nguy cơ chia cắt, ngập lụt cục bộ; trong khi tuyến đê tả sông Hoàng còn một số đoạn cao trình thấp và hệ thống đê điều chưa có đầy đủ công trình phụ trợ phục vụ ứng phó khẩn cấp, công tác phòng, chống thiên tai cũng gặp không ít khó khăn.

Trước thực tế trên, bước vào mùa mưa bão năm 2026, xã Sao Vàng đã bổ sung, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”. Trong đó, địa phương đã chuẩn bị 1.500m3 đất dự trữ; 67m3 đá hộc, 47m3 đá dăm, 40m3 cát cùng cọc tre, bao tải, bạt, phao cứu sinh. Xã cũng đã đầu tư 5 thuyền cứu hộ cùng nhiều vật tư, dụng cụ phục vụ hộ đê, khi cần có thể huy động thêm 5 máy xúc, 7 ô tô tải, 7 ô tô từ 4 đến 16 chỗ và phương tiện đường thủy của người dân.

Việc chủ động rà soát điểm xung yếu, chuẩn bị phương án di dân, khơi thông dòng chảy và dự trữ vật tư, phương tiện được xã Sao Vàng xác định là những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao khả năng ứng phó ngay từ cơ sở, bảo đảm an toàn đê điều, tính mạng và tài sản của Nhân dân trong mùa mưa lũ.

Đình Giang

Tin liên quan:
  • Xã Sao Vàng chủ động bảo vệ an toàn đê
    Sao Vàng chung tay bảo vệ môi trường

    Xác định việc bảo vệ môi trường là nhiệm vụ cấp thiết, lâu dài, cấp ủy, chính quyền xã Sao Vàng đã triển khai, thực hiện các mô hình, phần việc cụ thể, thiết thực, qua đó tạo sức lan tỏa, chuyển biến tích cực trong xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp trên địa bàn.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Những “mầm xanh” dưới màu áo lính

Những “mầm xanh” dưới màu áo lính

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Từ vùng biên giới đến những làng biển, màu áo xanh của người lính đang hiện diện trong hành trình trưởng thành của nhiều em nhỏ. Thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, tình yêu thương của người lính biên phòng đã...
Bản hùng ca từ lòng trung thành tuyệt đối

Bản hùng ca từ lòng trung thành tuyệt đối

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 80 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an Thanh Hóa luôn tuyệt đối trung thành, đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng công an Nhân dân Việt Nam anh hùng:...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh