Vốn vay của TYM và ước mơ thoát nghèo của người phụ nữ không đầu hàng số phận

(Baothanhhoa.vn) - Với sứ mệnh thắp sáng hy vọng cho những mảnh đời yếu thế, Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) Chi nhánh Thanh Hóa đã trở thành điểm tựa vững vàng, giúp những phụ nữ nghèo và khuyết tật tự tin thay đổi số phận. Không chỉ trao gửi nguồn vốn ưu đãi, TYM còn trao đi cơ hội để chị em khẳng định vị thế trong xã hội. Câu chuyện của chị Hỏa Thị Nhân, thôn Lợi Nhân, xã Nga Thắng là minh chứng đầy cảm động cho nghị lực và ý chí kiên cường vượt lên nghịch cảnh.

Vốn vay của TYM và ước mơ thoát nghèo của người phụ nữ không đầu hàng số phận

Với sứ mệnh thắp sáng hy vọng cho những mảnh đời yếu thế, Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) Chi nhánh Thanh Hóa đã trở thành điểm tựa vững vàng, giúp những phụ nữ nghèo và khuyết tật tự tin thay đổi số phận. Không chỉ trao gửi nguồn vốn ưu đãi, TYM còn trao đi cơ hội để chị em khẳng định vị thế trong xã hội. Câu chuyện của chị Hỏa Thị Nhân, thôn Lợi Nhân, xã Nga Thắng là minh chứng đầy cảm động cho nghị lực và ý chí kiên cường vượt lên nghịch cảnh.

Vốn vay của TYM và ước mơ thoát nghèo của người phụ nữ không đầu hàng số phận

Chị Hỏa Thị Nhân, thôn Lợi Nhân, xã Nga Thắng là người khuyết tật được vay vốn TYM Chi nhánh Thanh Hóa để phát triển nghề may.

Dẫu mang trong mình những khiếm khuyết, chị Hỏa Thị Nhân chưa bao giờ đầu hàng số phận. Giữa những ngày tháng gian nan nhất, bàn tay tiếp sức từ nguồn vốn của TYM Chi nhánh Thanh Hóa đã giúp chị thắp lại ngọn lửa nghị lực. Bên cửa hàng may nhỏ của mình, chị Nhân chia sẻ: “Bản thân là người khuyết tật, sức khỏe hạn chế, đi lại khó khăn nên việc tham gia lao động sản xuất cùng gia đình gần như không thể, mọi chi tiêu trong nhà đều đè nặng lên vai chồng với những đồng lương phụ hồ ít ỏi”. Vì vậy, chị luôn trăn trở tìm một công việc ổn định phù hợp với điều kiện sức khỏe của bản thân để mưu sinh và giảm bớt gánh nặng cho gia đình là điều không hề dễ dàng.

Năm 2020, TYM Chi nhánh Thanh Hóa được triển khai, mở rộng đến thôn 1, xã Nga Phượng, huyện Nga Sơn cũ, chị cũng đã trăn trở rất nhiều về việc mình có nên sử dụng nguồn vốn vay này hay không. Được Chi hội phụ nữ thôn và cán bộ TYM tuyên truyền, động viên và hướng dẫn, chị đã mạnh dạn làm hồ sơ vay 20 triệu đồng để làm ăn, với quyết tâm thoát nghèo. Có số tiền trong tay, cùng với dự định đã ấp ủ, chị mạnh dạn đầu tư mua máy may và nguyên phụ liệu để phát triển nghề may, sửa trang phục tại nhà. Đây là công việc phù hợp với thể trạng của chị, không đòi hỏi phải đi lại nhiều nhưng vẫn có thể tạo ra thu nhập đều đặn. Ban đầu, chị nhận sửa quần áo và may trang phục đơn giản cho bà con trong thôn. Nhờ chăm chỉ, tỉ mỉ và uy tín, số lượng khách ngày càng tăng, công việc dần ổn định hơn. Từ chỗ chỉ đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày, đến nay thu nhập từ nghề may đã giúp gia đình chị từng bước cải thiện kinh tế, có điều kiện lo cho cuộc sống hơn.

“Từ khi tham gia TYM đến nay, tôi nhận thấy ngoài việc có cơ hội vay vốn, tiết kiệm phục vụ cuộc sống, thì những khách hàng như chúng tôi còn thường xuyên được tham gia sinh hoạt cụm, được cán bộ TYM hướng dẫn cách quản lý tài chính, sử dụng vốn vay hiệu quả và tích lũy tiết kiệm. Được hưởng lợi từ cơ chế, chính sách phù hợp như thủ tục nhanh gọn, gốc và lãi chia nhỏ trả dần, hết vòng vốn là hết nợ. Cùng với đó, các khách hàng như chúng tôi còn được hỗ trợ cộng đồng hữu ích khác như khám sức khỏe, trao tặng học bổng cho con, làn đi chợ... Nhờ có TYM, tôi đã thay đổi được nhận thức rằng mình “tàn nhưng không phế”, phải vươn lên để thay đổi bản thân”, chị Nhân chia sẻ thêm.

Trao đổi về chị Nhân, một trong nhiều khách hàng được tiếp cận nguồn vốn chính sách của TYM dành cho phụ nữ khuyết tật, ông Nguyễn Như Diễn, Giám đốc TYM Chi nhánh Thanh Hóa, cho biết: "Có thể thấy, điều đáng quý hơn cả là sự thay đổi trong suy nghĩ và tinh thần của chị Nhân. Chị không còn mặc cảm, tự ti vì khuyết tật mà luôn nỗ lực lao động, vươn lên bằng chính khả năng của mình. Chị trở thành tấm gương cho nhiều khách hàng phụ nữ, người yếu thế của TYM noi theo, dám nghĩ, dám làm để thoát nghèo. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả và ý nghĩa nhân văn của chương trình tài chính vi mô TYM. Khi được trao cơ hội và đồng hành đúng cách, người khuyết tật hoàn toàn có thể phát huy nội lực, ổn định cuộc sống và đóng góp tích cực cho gia đình, cộng đồng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương".

Hiện nay, TYM Chi nhánh Thanh Hóa đang cho 136 khách hàng cận nghèo, 55 khách hàng nghèo và khách hàng bị tàn tật vay vốn chính sách ưu đãi, với dư nợ gần 3,8 tỷ đồng. Ngoài ra, TYM Chi nhánh Thanh Hóa đang cung cấp nhiều loại vốn vay cho các khách hàng, bao gồm: Vốn chính sách dành cho các hộ gia đình nghèo (theo quy định của Chính phủ); khách hàng bị tàn tật có xác nhận của chính quyền địa phương, khách hàng/chồng/con khách hàng bị nhiễm HIV có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ sở y tế; vốn hỗ trợ hộ cận nghèo dành cho các hộ cận nghèo; vốn phát triển kinh tế dành cho khách hàng TYM có nhu cầu vay vốn đầu tư vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp nhằm tăng thu nhập cho hộ gia đình; vốn đa mục đích dành cho khách hàng TYM có nhu cầu phục vụ đời sống, đầu tư vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp nhằm tăng thu nhập cho hộ gia đình, có mức lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh; vốn hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà, xây dựng nhà vệ sinh và vốn đầu tư dành cho khách hàng, hộ gia đình có mô hình sản xuất và kinh doanh.

Bài và ảnh: Ngọc Tiến

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tiếp sức cho người dân phát triển sản xuất, kinh doanh

Tiếp sức cho người dân phát triển sản xuất, kinh doanh

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Bám sát các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, năm 2026 Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục ưu tiên nguồn vốn tín dụng hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối...
Nâng cao hiệu quả quản lý nuôi trồng thủy sản

Nâng cao hiệu quả quản lý nuôi trồng thủy sản

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm mục tiêu đưa nuôi trồng thủy sản (NTTS) trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đang tập trung triển khai các giải pháp quản lý, từ việc chuẩn hóa quy trình nuôi đến sắp xếp phát triển các chuỗi giá trị,...
Giữ rừng trong mùa lễ hội

Giữ rừng trong mùa lễ hội

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026, cùng cán bộ Hạt Kiểm lâm và Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) Như Thanh, chúng tôi hòa vào dòng người du xuân tại Khu Di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh đền Phủ Na (sau đây gọi là Phủ Na), xã Xuân Du. Đây là...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh