(Baothanhhoa.vn) - Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; cổ vũ động viên toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao.

Các hoạt động văn hóa - thể thao dịp tết diễn ra sôi nổi, an toàn

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; cổ vũ động viên toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao.

Các hoạt động văn hóa - thể thao dịp tết diễn ra sôi nổi, an toàn

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình trình diễn nghệ thuật thư pháp Xuân Giáp Thìn 2024.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các hoạt động văn hóa - thể thao mừng Đảng, mừng Xuân trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn diễn ra sôi nổi, tươi vui, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phát huy tốt các giá trị văn hóa truyền thống; đảm bảo an ninh - trật tự và thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia.

Nổi bật như chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2024”, khai trương phố đi bộ phục vụ phát triển du lịch; các hoạt động chiếu phim lưu động tại các xã miền núi, bãi ngang ven biển, tái hiện không gian tết xưa; các hoạt động tham quan tại Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh...

Các hoạt động văn hóa - thể thao dịp tết diễn ra sôi nổi, an toàn

Người dân và du khách tham quan Công viên văn hóa Hội An.

Tại TP Thanh Hóa, các hoạt động trưng bày, trải nghiệm tại Công viên văn hóa Hội An; trình diễn văn nghệ - thư pháp tại Khu Văn hoá tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức thu hút nhiều người dân tham gia. Huyện Hoằng Hóa tổ chức Giải Vật Hoằng Lưu - Hoằng Phong, Giải vật cù Hoằng Hà, Giải đua thuyền Hoằng Quỳ. Huyện Quảng Xương tổ chức Giải đua thuyền Quảng Nham, cờ người. Tại huyện Nga Sơn cũng đã diễn ra hoạt động đua thuyền tại xã Nga Bạch, Nga Liên.

Các hoạt động văn hóa - thể thao dịp tết diễn ra sôi nổi, an toàn

Nhân dân và du khách trải nghiệm, check in tại Khu du lịch Động Tiên Sơn.

Đồng thời, các điểm đến, di tích, cơ sở tín ngưỡng thờ tự như: Di sản thế giới Thành nhà Hồ, Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Bà Triệu, Đền Cửa Đặt (Thường Xuân), Phủ Na (Như Thanh), Am Tiên (Triệu Sơn), Đền Hàn Sơn, Đền Trần Hưng Đạo (Hà Trung), Đền Sòng Sơn, Đền Chín Giếng (thị xã Bỉm Sơn)... mở cửa thường xuyên phục vụ Nhân dân và du khách.

Công tác tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh, công tác an ninh - trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ được đảm bảo thường xuyên liên tục nhằm đảm bảo văn minh, an toàn cho Nhân dân và du khách đến tham quan trong dịp trước và trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Các hoạt động văn hóa - thể thao dịp tết diễn ra sôi nổi, an toàn

Băng rôn, khẩu hiệu treo treo dọc tuyến đường Trần Phú (TP Thanh Hóa).

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan mừng Đảng, mừng xuân được triển khai đồng bộ, phong phú và hiệu quả. Từ ngày 20/1/2023 đến ngày 20/2/2024 (tức từ mùng 8 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày 11 tháng Giêng năm Giáp Thìn) toàn tỉnh treo cờ Tổ quốc, cắm hồng kỳ, treo phướn, băng rôn, khẩu hiệu... Nhiều điểm tuyên truyền cổ động kết hợp trang trí đẹp mắt, tạo điểm check in hấp dẫn thu hút đông đảo người dân và du khách.

Thùy Linh


Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]